Từ người nhặt rác, chặt mía thuê đến tác phẩm “Gương sáng đời thường” và thư viện miễn phí

2021-09-10 10:10:46 0 Bình luận
Đó là Nguyễn Bá Nha, một chàng trai nghèo nhưng anh lặng lẽ viết báo, làm thơ để xuất bản cuốn sách “Gương sáng đời thường” và thành lập thư viện miễn phí. Anh cho biết: “Dự kiến, trong năm nay, em sẽ in thêm các tác phẩm (đồng tác giả) như: “Tình mẹ”, “Tình người đất Phú”, “Ký ức mẹ”, “99 trang thơ tình miền Hạ” và mở rộng thư viện của gia đình.

Bìa cuốn sách “Gương sáng đời thường”.

Có lẽ ở Phú Yên, mọi người đều biết đến chàng trai nghèo Nguyễn Bá Nha, sinh năm 1987 với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, nụ cười hiền từ, hằng ngày lặng lẽ làm đủ nghề để mưu sinh ở thôn Nguyên Hà, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa.

Nguyễn Bá Nha có điểm xuất phát từ chàng trai nghèo, học vấn dở dang, từng hằng ngày phải đi nhặt rác, nhặt ve chai, chặt mía thuê… rồi làm đủ mọi nghề kiếm sống như: thợ xây, thợ hàn. Thế nhưng, anh đã không cam chịu số phận để vượt lên chính mình, khi đã có vợ và hai con nhỏ, anh tiếp tục học bổ túc văn hóa từ lớp 10 rồi tốt nghiệp đại học. Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn và tuổi đã lớn nhưng anh vẫn quyết tâm vượt khó để hoàn thành việc học tập. Từ năm 2013-2016, anh học bổ túc THPT ở huyện Sơn Hòa, đến năm 2016 thì trúng tuyển vào Trường Đại học Thái Bình Dương (tại Nha Trang, Khánh Hòa). Năm 2020, Nguyễn Bá Nha tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân Việt Nam học.

 Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên thăm, tặng bộ máy vi tính cho thư viện Nắng Mai (tháng 8-2019).

Nhiều năm qua, vừa lao động sản xuất cùng vợ ở quê nhà, anh lặng lẽ viết báo, sáng tác văn chương. Hầu hết các tác phẩm báo chí anh viết về gương điển hình trong học tập, lao động, sản xuất… Đó là những tấm gương đời thường, bình dị rất thực tế trong cuộc sống mà anh bắt gặp, những cá nhân, tập thể, đơn vị điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Gương sáng đời thường” với số lượng in 1.000 bản, ra đời vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác: 19-5-2020 do Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

“Gương sáng đời thường” là tác phẩm đầu tay mà anh tâm huyết, tích góp, chọn lọc trong gần 100 bài báo, phóng sự, bút ký đã được đăng ở các báo, tạp chí từ Trung ương đến địa phương như: Sức khỏe và Đời sống, Người cao tuổi, Nông nghiệp Việt Nam, Dân tộc và Phát triển, Công an Nghệ An, báo Phú Yên… Có thể nói, không dễ để có một sinh viên lớn tuổi, vừa ra trường đã xuất bản được cuốn sách với 300 trang, gần 100 câu chuyện người tốt, việc tốt. Nguyễn Bá Nha viết về những việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn, những con người có nghị lực sống, khát vọng vượt qua nghịch cảnh, số phận; bệnh tật, nghèo khó; gương sáng từ những người phụ nữ vượt nghèo, những cách làm hay, mô hình mới của lão nông tri điền đến những chàng trai người dân tộc thiểu số cầu tiến, vươn lên; có cả những doanh nhân, trí thức, người trẻ đem sức mình đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Phú Yên, mảnh đất sinh ra anh.

Thư viện Nắng Mai mỗi ngày có hàng trăm lượt bạn đọc tới đọc sách miễn phí (ảnh chụp khi chưa có dịch Covid-19)

Cùng với đó, với ý tưởng cống hiến, làm những việc ý nghĩa cho quê hương, tháng 5-2019, Nguyễn Bá Nha đã dành phần đất còn lại ngay sát nhà của mình, hai vợ chồng tự xây dựng, thành lập thư viện tư nhân mang tên “Nắng Mai”, tập hợp được hơn 2.000 đầu sách để phục vụ cộng đồng đọc miễn phí. Đồng thời, anh còn kết nối giao lưu, học tập kinh nghiệm, tặng sách cho các điểm đọc trong cả nước như: Thư viện tư nhân Làng Chài của cựu chiến binh Nguyễn Đình Thọ ở xóm Tùng Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; tủ sách Thịnh Giàu ở Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Anh còn tới làng văn hóa Chăm ở thôn Hoài Ni, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ bà con và địa phương mở thư viện Tụ Hiền do một sinh viên khởi xướng. Đặc biệt, thư viện Nắng Mai của anh vừa được vinh dự tham gia gian hàng triển lãm sách và được Ban tổ chức mời giao lưu chia sẻ về sách nhân Ngày hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ IV-2021.

Ông Lương Tấn Đạo, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyên Hà, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, cho biết: “Nguyễn Bá Nha là chàng trai trẻ có tâm huyết mang tri thức phục vụ cộng đồng. Hàng năm, thư viện không chỉ là nơi đọc sách, sáng tác mà còn là nơi các bạn trẻ giao lưu, chia sẻ và tặng quà các cháu thiếu nhi nhân các dịp Tết thiếu nhi, Rằm trung thu…” Còn ông Nguyễn Thiện Tình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sơn Hòa thì nhận xét: “Anh Nha là tấm gưởng điển hình trong phong trào đưa ánh sáng văn hóa về với quê hương; tuy gia đình khó khăn nhưng với ý chí và khát vọng cống hiến, anh đã làm được nhiều việc tốt, chúng tôi ghi nhận và biểu dương những việc làm vì cộng đồng của anh”. Đặc biệt, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khi là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (tháng 8-2019) đã đến thăm và tặng sách cho thư viện Nắng Mai./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...