Ước mơ “tống tiễn” bệnh trĩ đã trở thành hiện thực nhờ nỗ lực không ngừng của con gái

2020-07-26 09:45:00 0 Bình luận
“Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những việc đơn giản như đi cầu một cách nhẹ nhàng êm ái, ngồi thoải mái trên ghế sofa xem tivi, đi bộ dạo quanh công viên buổi sáng lại có thể trở thành ước mơ, cho đến khi bệnh trĩ xuất hiện”.

Đó là lời tâm sự của cô Hoàng Quế Giang và cũng chính là nỗi lòng của biết bao người đang bị bệnh trĩ hành hạ.

Tuyệt vọng vì chữa bệnh mãi không dứt

Tâm sự với chúng tôi, cô Giang bồi hồi nhớ lại những tháng ngày sống chung đầy đau đớn, khổ sở vì bệnh trĩ. Chẳng biết chính xác nó bắt đầu từ lúc nào, nguyên nhân cụ thể do đâu nhưng từ khi xuất hiện những triệu chứng như đại tiện ra máu, ngứa rát hậu môn, sa búi trĩ, cô đã phải sống trong những chuỗi ngày đầy đau đớn, khó chịu.

“Bệnh trĩ này khổ lắm cháu ơi. Lúc nào trong người cũng thấy bứt rứt, khó chịu. Nhiều khi đang đêm nằm ngủ, dịch nhầy hậu môn chảy ra nhớp nháp, ngứa ngáy, phải bật dậy vào nhà tắm lấy nước rửa cho dễ chịu chứ không ngủ nổi. Mà đau nhất là mỗi khi đi đại tiện, máu chảy thành tia, chùi đỏ cả giấy vệ sinh, búi trĩ lòi ra mãi mới chịu thụt vào” – Cô Giang đau khổ kể lại.

Ngặt nỗi bệnh trĩ đau đớn, khó chịu là thế nhưng tìm cách loại bỏ nó lại chẳng dễ dàng. Nghe lời khuyên của bác sĩ, cô cũng tích cực ăn thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước, chăm vận động nhẹ nhàng. Chưa kể, ai mách thuốc gì hay, thuốc gì tốt, dù Đông hay Tây y, cô đều áp dụng nhưng chẳng hề biến chuyển. Có loại thuốc lúc đầu cũng cầm máu khá tốt, búi trĩ hơi co lại nhưng một thời gian sau, bệnh tình lại trở về nguyên trạng.

Cô tâm sự: “Cách nào cô cũng thử qua, nào là đắp hoa thiên lý, uống nước rau diếp cá, ngâm hậu môn bằng nước lá bỏng rồi uống thuốc Tây đủ loại… mà bệnh không hết, cứ được một thời gian ngắn lại tái phát. Chỉ còn phẫu thuật là cô chưa thử thôi nhưng cô cũng không dám vì đau đớn lắm mà nguy cơ tái phát cũng rất cao”.

 

 Cô Giang giờ đây đã tự tin gặp mặt bạn bè

Tìm lại niềm vui cuộc sống nhờ nỗ lực không ngừng của con gái

Bệnh trĩ liên tục hành hạ trong nhiều năm không khỏi khiến cô Giang dần nản lòng. Cô cũng không dám phẫu thuật vì sợ không chịu nổi đau đớn cũng như biến chứng hậu phẫu. Cô chấp nhận “sống chung” với trĩ, cắn răng âm thầm chịu đựng nỗi đau qua ngày vì không muốn chồng con lo lắng.

Tuy nhiên, chị Minh Nguyệt (con gái cô Giang) mỗi lần về thăm nhà thấy mẹ xanh xao do thiếu máu, đi đứng cũng như sinh hoạt bất tiện lại không cầm lòng được. Chị hỏi han bạn bè, đồng nghiệp xem có cách nào chữa khỏi bệnh trĩ để giúp mẹ trở lại cuộc sống bình thường. May mắn, một đồng nghiệp mới của chị từng bị trĩ và đã khỏi liền chia sẻ với chị về Nano Rutin OIC chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn, có công dụng cực kì tốt với trĩ.

Trước khi quyết định mua cho mẹ dùng, chị Nguyệt đã tìm hiểu rất cẩn thận về công dụng của sản phẩm cũng như từng thành phần, nguồn gốc xuất xứ, phản hồi của những người từng sử dụng để tránh làm mẹ hy vọng rồi thất vọng.

Lúc con gái mang về 3 hộp sản phẩm, cô Giang cũng không hy vọng nhiều vì nghĩ rằng mình đã làm đủ cách còn không ăn thua.

Nhưng không muốn phụ lòng của con gái, cô vẫn uống đúng liều lượng theo lời con hướng dẫn và tiếp tục duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hy vọng bệnh tình có chút khởi sắc.

Cô Giang kể: “Cô uống một ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên, đều đặn như vậy, cô vẫn kiên trì, không nôn nóng. Bất ngờ là chỉ sau khoảng 3 ngày, lượng máu chảy mỗi lần đi đại tiện bớt hẳn, cảm giác đau rát, ngứa ngáy cũng không còn liên tục như trước. Tiếp tục dùng hết 1 tháng, đi cầu cũng không thấy chảy máu, không đau rát; phân mềm, không còn táo tón. Cô mừng nhất là búi trĩ từ cỡ 1 đốt ngón tay co lại còn phân nửa. Thấy bệnh thuyên giảm đáng kể, cô tiếp tục dùng thêm 1 tháng nữa, búi trĩ đã co lại hết, thụt hẳn vào hậu môn, không còn cảm giác đau đớn, khó chịu nào”.

Hành trình chiến đấu chống lại bệnh trĩ của cô Giang đã kết thúc thành công sau 2 tháng nhờ sự kiên trì, cố gắng nỗ lực không ngừng. Giờ đây, cô có thể trở lại cuộc sống bình yên, không còn lo lắng về táo bón, thoải mái ngồi trò chuyện cùng con cháu, không bị nhấp nhổm đứng ngồi không yên như trước đây.

*Bài viết mang tính tham khảo. Độc giả, trong đó có thương binh và người khuyết tật cần tham khảo thêm chỉ dẫn của bác sĩ. Đặc biệt chỉ được sử dụng theo toa thuốc của bác sĩ.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...