Bối cảnh dịch bệnh đầu tư vàng hay bất động sản mang lại lợi nhuận cao?

2020-08-05 17:05:05 0 Bình luận
Đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế trong bối cảnh hiện tại. Dù thời gian vừa qua, giá vàng liên tục tăng cao và thiết lập “đỉnh” mới, thu hút khá nhiều nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, xét về lâu dài, bất động sản vẫn là kênh an toàn và tạo ra nhiều lợi nhuận. Các doanh nghiệp của Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam cần phân tích kỹ và cân nhắc nên đầu tư kênh nào.

Vì đầu tư vàng, chứng khoán, lãi suất ngân hàng nhiều rủi ro

Với kênh đầu tư vàng, các chuyên gia đã nhận định giá vàng biến động khó lường, tăng nhanh mà giảm cũng nhanh,  chỉ sau vài giờ đồng hồ cũng có thể có mức điều chỉnh khá lớn. Vậy nên, để có thể hi vọng  “thắng lợi” trong đầu tư vàng, các nhà đầu tư luôn phải theo dõi sát sao biến động giá và phải là người có kinh nghiệm mới có thể đầu tư vào kênh này. Hơn nữa, từ xưa đến nay, vàng được coi là tài sản để tích trữ, chứ không phải để đầu tư. Vàng chỉ có lãi khi người mua mua được ở thời điểm giá thấp, bán ở thời điểm giá tăng nhanh và mạnh như thời gian vừa qua.

 Đối với kênh đầu tư gửi ngân hàng thì thời điểm hiện tại không còn được nhiều người ưa chuộng, kể cả với những người có tâm lý “ăn chắc mặc bền”. Bởi thực tế, do tình hình dịch bệnh Covid – 19, lãi suất huy động ngân hàng  đang ở mức rất thấp, tiền lãi nhận về do nhờ gửi tiết kiệm thu về không còn hấp dẫn. Thậm chí, trên thế giới, đã có một số trường hợp lãi suất còn có thể bị âm do suy giảm kinh tế diện rộng. Bởi vậy, đây không còn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Với chứng khoán, các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường này vẫn chịu những tác động nhất định nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chưa kể đến, để đầu tư thị trường chứng khoán đòi hỏi nhà đầu tư phải đọc được biến động thị trường, xác định được xu hướng và cần có kiến thức tài chính doanh nghiệp cơ bản. Vì thế, những người dù có sẵn tiềm lực tài chính, nhưng không am hiểu thị trường cũng không nên bước vào “cuộc chơi”.

Vì bất động sản là kênh giữ vốn an toàn, sinh lời tối ưu.

Vậy còn bất động sản? Từ xưa đến nay, bất động sản vẫn được coi là kênh đầu tư “một vốn bốn lời”. Trải qua rất nhiều thăng trầm của nền kinh tế, bất động sản vẫn được coi là nơi giữ vốn an toàn, sinh lời nhiều và có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng nhất mà tất cả các nhà đầu tư bất động sản cần phải “học thuộc” đó là pháp lý và tiến độ của dự án. Bất kể một dự án nào nhà đầu tư định “rót vốn” đều phải có pháp lý rõ ràng, minh bạch, tiến độ đúng chuẩn. Chỉ như vậy, sản phẩm mới đem lại lợi nhuận tối ưu nhất cho các nhà đầu tư.

Đến thời điểm hiện tại, bất động sản vẫn là kênh “trú ẩn an toàn – sinh lời tối ưu”.

Gần đây, nhiều nhà đâu tư rỉ tai nhau về dự án King Palace, Pháp lý và tiến độ cũng chính là thế mạnh vượt trội giúp cho King Palace – Dự án được mệnh danh “nơi các vị Vua sống” tọa lạc tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân,  lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư phía Bắc. Pháp lý của dự án đầy đủ, đảm bảo mỗi căn hộ sẽ có sổ sở hữu lâu dài. Dự án dự kiến bàn giao quý IV/2020, hiện khách hàng đến tham quan hoàn toàn có thể “đích mục sở thị” chất lượng cũng như thiết kế không gian sống của mình. Ngoài hai yếu tố then chốt nêu trên, đầu tư căn hộ tại King Palace lúc này, người mua sẽ lời cả về “tài chính” nhờ chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn mà chủ đầu tư đang triển khai.

Căn hộ thực tế tại King Palace – 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tất cả người mua nhà thời gian này, có nhu cầu vay vốn ngân hàng, có thể vay được tới 65% giá trị căn hộ. Đặc biệt, sẽ được hưởng 0% lãi suất trong 18 tháng, tương đương với một năm rưỡi và trong khoảng thời gian này cũng được ân hạn nợ gốc. Điều ấy có nghĩa, trong 18 tháng, khách hàng không phải trả bất kì một đồng gốc và lãi nào. Cũng theo chủ đầu cho biết, nếu người mua nhà là thương binh, gia đình chính sách sẽ được chủ đầu tư áp dụng chính sách đặc biệt về giá, theo từng căn hộ và tùy thời điểm, tuy nhiên với những thương binh hoặc gia đình chinh sách nếu có nhu cầu vay ngân hàng thì cũng nên tìm hiểu kỹ dự án và làm việc cụ thể với ngân hàng trước khi đặt bút ký hợp đồng mua bán để đảm bảo dòng tiền và khả năng chi trả của bản thân và gia đình.

Được biết, căn hộ được bàn giao sớm, có thể ở, cho thuê hay đầu tư tùy theo nhu cầu chủ nhà. Sự hỗ trợ về lãi suất và ân hạn nợ gốc không những chỉ tốt với những người chưa có đủ luôn nguồn tài chính mà còn hiệu quả cả với những người có đủ tiền mua căn hộ, nhưng vẫn muốn sử dụng gói vay ưu đãi. Ví dụ, bạn có đủ 4 hoặc 5 tỷ đồng để mua căn hộ tại King Palace rồi, nhưng vẫn vay ngân hàng để được hưởng ưu đãi lên tới 18 tháng. Trong 18 tháng ấy, 4 hoặc 5 tỷ đồng kia bạn có thể đầu tư việc khác, thu lợi nhuận. Rồi tới khi hết thời gian hỗ trợ vay vốn, bạn vẫn có thể ung dung lấy ra để thanh toán tiền mua căn hộ. Còn ngược lại, nếu ngay lập tức, bạn chưa có đủ tài chính mua căn hộ mơ ước, bạn sử dụng gói vay như một cái “phao cứu sinh”, rất kịp thời và đúng lúc. Sau một năm rưỡi mới phải thanh toán gốc và lãi, đó là quãng thời gian hợp lý, đủ để các chủ nhân thu xếp nguồn tiền trả nợ”.

Rõ ràng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, một dự án vừa để an cư lý tưởng, vừa có thể sinh lời tối ưu với chính sách hỗ trợ như King Palace đúng là “hiếm có khó tìm” mà các nhà đầu tư thông thái không nên bỏ qua.

King Palace là một dự án thuộc tập đoàn Alphanam Group. Các sản phẩm của Alphanam Group là kết quả của sự sáng tạo, sự nỗ lực không ngừng và là hình ảnh của công ty. Alphanam Group quyết tâm phục vụ tốt nhất, đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Alphanam Group cùng với sứ mệnh luôn phấn đấu để trở thành người đứng đầu trong từng lĩnh vực của mình; phát triển bền vững với lợi ích cao nhất cho Alphanam và cộng đồng; đặc biệt là sẽ có nhiều ưu đãi, chính sách cho gia đình người có công, các thương bệnh binh, liệt sỹ và người khuyết tật.

Thông tin chi tiết về dự án King Palace, vui lòng liên hệ:

Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CenLand

King Palace - Nơi các vị Vua sống

Địa chỉ: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: www.kingpalacehanoi.vn

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...