Vững vàng, quyết tâm vượt khó

2018-04-22 20:53:56 0 Bình luận
Ở ấp 4, xã Phước Vĩnh An (Củ Chi, TP Hồ Chí Minh), ai cũng ghi nhận nghị lực vượt khó, giúp đỡ đồng đội của thương binh hạng 3/4 Nguyễn Phan Tâm, sinh năm 1950.
Năm 1982, thương binh Nguyễn Phan Tâm, nguyên Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Bộ CHQS tỉnh Long An) rời quân ngũ. Trở về địa phương, nhà thì không có, ông Tâm mượn đất của UBND xã làm nơi tá túc cho 4 thành viên gia đình. Nhớ lại hoàn cảnh khó khăn, hoàn toàn tay trắng ấy, ông chia sẻ: “Mình từng trải qua chiến đấu, chịu đựng gian khổ tột cùng, vậy nên, trong điều kiện thời bình, trước khó khăn thế nào, bản thân cũng không cho phép mình nản lòng, chùn bước”. Nghĩ thế nên ông Tâm không nề hà, sẵn sàng làm nhiều nghề nặng nhọc, vất vả.

Ảnh minh họa
Từ tiết kiệm, năm 1992, ông Tâm nuôi một con lợn nái. Lợn đẻ bao nhiêu con, ông quyết để nuôi hết. Cám ít, mỗi ngày, ông đi vớt bèo, cắt bẹ chuối, rau dại làm thức ăn chăn nuôi. Chăm chỉ lao động, tích cóp được bao nhiêu ông lại đầu tư vào chăn nuôi, đến nay, thương binh Nguyễn Phan Tâm đã có 200 con lợn nái và hơn 1.000 con lợn thịt. Nhờ chăn nuôi theo truyền thống nên đàn lợn của ông ít bị dịch bệnh, dễ tiêu thụ. Năm 2016, ông thu lợi nhuận gần 300 triệu đồng. Làm ăn hiệu quả, ông tích cực tuyên truyền bà con trong ấp cùng làm. Từ năm 2012 đến nay, mỗi năm, ông Tâm trích gần 100 triệu đồng hỗ trợ đồng đội khó khăn phát triển kinh tế gia đình; thăm, tặng quà gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi tâm đắc nhận xét: “Mô hình nuôi lợn của thương binh Nguyễn Phan Tâm đã được địa phương phổ biến nhân rộng. Hiện nay, Củ Chi có 5.500 hộ chăn nuôi lợn với hơn 175.400 con”.
 
Chúng tôi đến tham quan xưởng sản xuất giày dép của thương binh Trần Trọng Ân tại phường 10, quận 8. Xưởng có 12 công nhân, chủ yếu là cựu chiến binh nghèo, người khuyết tật, thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Ông Ân cho biết: “Xuất ngũ năm 1986 với tỷ lệ thương tật 71%, nhiều lúc tôi hụt hẫng, chán nản. Thế nhưng, nghị lực của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp tôi vững vàng, quyết tâm vươn lên”. Năm 2004, ông Ân mạnh dạn vay ngân hàng 150 triệu đồng để mua 16 máy móc, thiết bị mở rộng sản xuất. Năm 2016, cơ sở đạt lợi nhuận gần 200 triệu đồng. Sản xuất hiệu quả, ông chủ động truyền nghề và cho 30 đồng đội nghèo vay gần 200 triệu đồng không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình.
 
Cũng với quyết tâm vượt khó, nhưng bằng cách làm riêng, thương binh hạng 2/4 Trang Hồng Châu, sinh năm 1954, ngụ tại khu dân cư Bình Hưng, quận 8 lại cần mẫn học nghề dược, mở cơ sở để vừa kinh doanh, vừa khám bệnh miễn phí cho đồng đội.
 
Đó là 3 tấm gương trong số 110 gương thương binh tiêu biểu được Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tuyên dương tháng 7-2017. Mỗi tấm gương thương binh là một nét đẹp bình dị, nhưng đều có chung niềm khát khao cống hiến sức lực còn lại của mình cho xã hội, để tiếp tục thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới. Đúng như lời khẳng định của đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh: “Những tấm gương cựu chiến binh đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng thành phố văn minh, nghĩa tình”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...