HOANHAP.VN - Trong những năm đầu mới thành lập, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn, Nghệ An) gặp không ít khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, đời sống của nhân dân còn thấp, giáo dục, y tế chưa đáp ứng yêu cầu…Tuy nhiên, đến nay trải qua 20 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân địa phương, xã Nghĩa Phú ngày càng có nhiều thay đổi và khởi sắc trên các lĩnh vực. Đặc biệt, đến tháng 10/2016, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Thành công đó đã được khẳng định bằng sự ghi nhận của các cấp, các ngành, nhân dân địa phương và sự thay đổi về một diện mạo mới.

|
Trụ sở UBND xã Nghĩa Phú
|
Ngày đầu mới thành lập
Được thành lập theo Nghị định 83/NĐ – CP ngày 25/11/1995 của Chính phủ trên cơ sở Nông trường 22/12, gồm có 7 xóm đan xen với các xã bạn như Nghĩa Hội, Nghĩa Lợi và Nghĩa Thọ, với diện tích tự nhiên là 1.424,88 ha, trong đó đất nông nghiệp 516ha, có 680 hộ gia đình, 2.800 nhân khẩu và quyết định số 73/QĐUB của Ủy ban nhân huyện Nghĩa Đàn. Trên cơ sở đó ngày 10/06/1996, xã Nghĩa Phú chính thức đi vào hoạt động, là một xã miền núi, nằm cách trung tâm huyện khoảng 9 km về phía Đông Bắc, có địa hình chủ yếu là đồi núi thoai thoải và một số ít khe suối được chia thành 2 vùng rõ rệt, với thời tiết khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng từ 29 - 39 độ C về mùa nóng, từ 10 – 15 độ C về mùa lạnh, điều này gây khó khăn cho việc sản xuất và đời sống của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, với tính cần cù, chịu khó, yêu lao động, thông minh của người dân nơi đây đã biết khai thác tài nguyên đất đai đa dạng sẵn có, tận dụng bố trí các loại cây trồng, vật nuôi và cơ cấu thời vụ thích hợp, hạn chế những yếu tố không thuận lợi làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Ngoài ra, do quá trình cộng cư, hội tụ đông đảo các thành phần cư dân nhiều nơi về đây làm ăn và sinh sống, giúp cho Nghĩa Phú có một nguồn lực lao động dồi dào, đa dạng về văn hóa...

|
Đoàn thẩm định các tiêu chí NTM của tỉnh tại Nghĩa Phú
|
Bước chuyển mình đột phá
Trên cơ sở phát huy các tiềm năng và lợi thế sẵn có như về đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực dồi dào, đội ngũ lãnh đạo năng động, nhạy bén, người dân chịu khó, cần cù…Nhờ vậy trong 20 năm qua, kinh tế xã nhà đã có bước phát triển nhanh, tương đối toàn diện, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, năm 1996 là 11% đến 2013 đạt 14,5% giá trị sản xuất bình quân đầu người liên tục tăng, năm 1996 đạt 2,2 triệu đồng/người/năm, năm 2000 đạt 5 triệu đồng/người/năm, năm 2005 đạt 6,7 triệu đồng/người/năm, năm 2009 đạt 14,8 triệu đồng/người/năm, năm 2010 đạt 17 triệu đồng/người/năm, đến năm 2013 đạt 22,7 triệu đồng/ người/ năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tỉ trọng Nông – Lâm – Thủy sản chiếm 56,7%, TTCN – XDCB chiếm 18,7%, thương mại, dịch vụ 24,5%, tỉ lệ hộ nghèo năm 1995 là 16,2%, năm 2013 giảm xuống 3,5%, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên năm 1996 là 1,8%, đến 2013 giảm xuống còn 1%.

|
Phát triển kinh tế bằng các mô hình chăn nuôi
|
Trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng ngày càng được chú trọng, chuyển đổi và tiếp tục hoàn thiện, khẳng định vị trí của mình. Đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện phương châm phát huy nội lực, công khai dân chủ các chủ trương xây dựng, các biện pháp thực hiện, hệ thống giao thông thủy lợi và một số hạng mục công trình quan trọng phục vụ đời sống dân sinh, phúc lợi xã hội được Nghĩa Phú đầu tư một cách có hiệu quả. Đồng thời các hoạt động văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và nâng cao hiệu quả rõ rệt. Thể hiện qua tình hình thực tiễn tại địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các cuộc vận động như: “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân”, các phong trào: Xây dựng gia đình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, câu lạc bộ “Mẹ chồng, nàng dâu”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”…Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và quán triệt sâu sắc các đường lối chủ trương của Đảng, Pháp luật nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao cảnh giác, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội không để xảy ra điểm nóng, toàn xã xây dựng được 6 tổ tự quản, 39 tổ liên gia tự quản…hoạt động có hiệu quả góp phần vào bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
Song bên cạnh việc thực hiện sự nghiệp đổi mới theo định hướng của Đảng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Huyện nhà, năm 2010 cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Nghĩa Phú tiếp tục chung tay thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên chặng đường phát triển.

|
Trường Tiểu học cơ sở được xây dựng khang trang
|
Mang lại sự khởi sắc
Qua hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp các đoàn thể, MTTQ và sự đồng thuận của nhân dân. Đặc biệt nhờ sự giúp đỡ từ Huyện Ủy, HĐND, UBND, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, đến nay xã Nghĩa Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, mang thêm một sự khởi sắc mới.
Trao đổi với Phóng viên Hoanhap.vn Ông Trương Quang Thắng, Chủ tịch UBND phấn khởi chia sẻ: Nghĩa Phú hôm nay đang khoác trên mình một chiếc áo mới tươi đẹp về bộ mặt nông thôn, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, kết cấu cơ sở hạ tầng xây dựng khang trang, đồng bộ, hệ thống giao thông thủy lợi từng bước được nâng cấp và hoàn thiện đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất cho người dân tại địa phương. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất các trường học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới, hệ thống điện đảm bảo theo đúng yêu cầu, sử dụng thường xuyên, an toàn, hệ thống y tế, cơ sở vật chất văn hóa từ xã đến xóm được củng cố và xây dựng đáp ứng yêu cầu phục vụ cho người dân.
Bên cạnh việc thực hiện, xã luôn chỉ đạo sâu sát, kịp thời và tìm các giải pháp để lao động có việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Tính đến 2016 thu nhập bình quân ước đạt 24 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống: Năm 2011 tỉ lệ hộ nghèo là 4,8%, đến năm nay tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,38%, hệ thống an ninh chính trị xã hội được giữ vững.

|
Địa phương luôn chăm lo nền giáo dục
|
Giải pháp trong việc thực hiện
Xác định việc xây dựng NTM là một chương trình lớn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mang lại sự khởi sắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, do đó cần gắn trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên, tổ chức cá nhân. Không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà trước hết phải có sự nỗ lực từ địa phương.
Từ đó ngay từ đầu xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em làm ăn xa quê trên địa bàn cùng chung tay xây dựng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, biểu dương khen thưởng kịp thời.
Ngoài ra, địa phương luôn bám nắm các chủ trương, hướng dẫn và sự chỉ đạo của trên, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ xã đến xóm. Vì thế đã tạo được sự ủng hộ và đồng lòng đối của toàn dân.
Cũng theo Ông Thắng; với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau” và phương châm “Chậm mà chắc” muốn có được thành công đó trước hết phải xây dựng được thế trận lòng dân. Mặc dù trong quá trình xây dựng địa phương gặp không ít khó khăn, nhưng dần rồi cũng vượt qua. Để hôm nay Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Phú phấn khởi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, địa phương như khoác trên mình một diện mạo mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.