Hà Nội
Chủ nhật, 07/12/2025
Nhiều mây
24°C

Xây dựng hoanhap.vn trở thành toà soạn đa phương tiện

13/03/2017 20:12
3:12
HOANHAP.VN - Nhân sự kiện chính thức ra mắt Tạp chí điện tử Hoà nhập, Ban biên tập Tạp chí đã thống nhất triển khai xây dựng mô hình toà soạn đa phương tiện. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết tại buổi Lễ trao giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử Hoà nhập được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 13/3.
Kính thưa các qúy vị đại biểu
Thưa các vị khách quý,
 
Hôm nay, trong không khí cùng cả nước đang rộn ràng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đặc biệt, là các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/2947 - 27/7/2017).

Trong dịp này, Tạp chí điện tử Hòa nhập rất vui mừng tổ chức Lễ đón nhận quyết định cấp Giấy phép hoạt động Báo điện tử của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách quý và các đồng nghiệp đã tới dự buổi Lễ trang trọng ngày hôm nay. 

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý!

Hơn 10 năm về trước Hiệp hội Doanh nghiệp Thương Binh và NKT Việt Nam đã quyết định thành lập Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập. Tạp chí là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội đồng thời là diễn đàn của doanh nhân, doanh nghiệp Thương binh, người khuyết tật, người có công và các đối tượng chính sách trong cả nước. 

Từ lực lượng cán bộ, phóng viên, biên tập viên lúc đầu chưa đến 10 người là những nhà báo chuyên nghiệp được tập hợp từ nhiều cơ quan báo chí chuyển về dưới sự lãnh đạo của Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng, rồi tuyển dụng thêm các sinh viên mới ra trường; phải tự thuê mặt bằng làm tòa soạn; trang thiết bị, in ấn, dây chuyền tổ chức xuất bản báo còn nhiều khó khăn. 

Nhưng với quyết tâm cao, sự đoàn kết nhất trí trong toàn tập thể, Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập đã chọn cho mình một lối đi thích hợp, vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa là bạn đồng hành của Doanh nghiệp, Thương binh, người có công, người khuyết tật và các đối tượng chính sách. Ngay từ những ngày đầu đó, Tạp chí đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc và được Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều bộ, ngành hoan nghênh, ủng hộ. Tạp chí xuất bản ổn định, với hình thức đẹp, nội dung hấp dẫn đã thu hút được sự quan tâm của bạn đọc.


Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Quyết phát biểu tại buổi Lễ trao giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử Hoà nhập được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 13/3

Kính thưa quý vị!

Thời kỳ đầu với nhiều khó khăn đó, cũng là giai đoạn mà Hiệp hội Doanh nghiệp Thương Binh và NKT Việt Nam tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách và xây dựng các quy phạm pháp luật về quyền của người khuyết tật, các cơ chế chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của các doanh nghiệp thương binh; những người đã từng hy sinh một phần cơ thể, máu xương cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhưng khi rời quân ngũ trở về với đời sống thường ngày vẫn lạc quan, yêu đời, tự mình vượt lên mọi sự hành hạ của bệnh tật, tự lao động nuôi sống bản thân và gia đình, không một lời than phiền, không trở thành gánh nặng của xã hội...
Thực hiện xuất sắc lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn mà không phế”, trong nhiều năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương thương binh lao động giỏi ở mọi miền đất nước, đó luôn là đề tài nóng hổi trên các ấn phẩm của Tạp chí.

Từ sự tham gia tích cực của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam và qua các tác phẩm đăng tải trên tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, trang tin điện tử hoanhap.vn,  Ban bí thư T.W Đảng, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ ngành TW, các cơ quan chính quyền tại địa phương xây dựng chính sách, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thương bệnh binh, người khuyết tật, đặc biệt là những nạn nhân chiến tranh. 

Ngày 17 tháng 6 năm 2010, Luật Người khuyết tật ban hành, ngày 5/8/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020. Hệ thống luật pháp, chính sách đối với người khuyết tật ngày càng được hoàn thiện.

Đến nay, chính sách ưu đãi người có công đã được áp dụng để chăm lo cho hơn 8,2 triệu người, đó là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương – bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và hàng triệu người có công được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến và các danh hiệu cao quý khác. 

Điều đáng phấn khởi là đến nay, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những nhà quản lý, nhà khoa học tài giỏi, những doanh nhân thành đạt,.... Đây là nguồn đề tài vô cùng quý giá đối với cán bộ phóng viên của Tạp chí.

Tạp chí cũng phản ánh sâu sát và phong phú nội dung của hàng trăm cuộc hội thảo về đạo tạo nghề cho NKT từ TW đến địa phương; giới thiệu nhiều bài viết về kinh nghiệm phát triển kinh tế của các cơ sở do Thương binh làm chủ. Chủ động tổ chức cho phóng viên thương xuyên đi về các địa phương, phát hiện, tìm ra nhân tố mới. Những nỗ lực tuyên truyền của tạp chí trong thời gian này đã góp phần tích cực trong việc tạo ra những chuyển biến quan trọng về nhận thức trong các cấp, các ngành và trong các tầng, lớp nhân dân đối với doanh nghiệp Thương binh, các cơ sở sản xuất của NKT.

Đối với Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam mà còn là công cụ tư tưởng của Đảng và là bạn đồng hành của các doanh nghiệp. Do vậy trong suốt quá trình hoạt động hơn 10 năm qua, ngoài mảng tuyên truyền chủ đạo, Tạp chí còn dành nhiều dung lượng cho việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công cuộc đổi mới của đất nước. Đặc biệt những năm qua Tạp chí luôn đồng hành với doanh nghiệp, cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất- kinh doanh, những thành bại trên thương trường; phản ánh những trăn trở, khát khao, mong muốn làm giàu cho mình và góp phần làm giàu cho đất nước. 

Ngoài việc thông tin bằng tin, bài trên Tạp chí in và phiên bản điện tử. Tòa soạn cũng tổ chức các cuộc gặp gỡ doanh nhân với Lãnh đạo và các cơ quan có thẩm quyền để qua đó tìm được tiếng nói chung giữa chính quyền và doanh nghiệp Thương binh, cơ sở sản xuất của NKT,  tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất- kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp thu kiến thức và tiếp cận những vấn đề mới . Bên cạnh sự biểu dương, hỗ trợ ấy, Tạp chí cũng có nhiều bài viết phê phán những cách làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Thương binh, làm xấu môi trường kinh doanh, tạo bất công trong xã hội.

Hưởng ứng chủ trương chống tiêu cực, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, bằng các tác phẩm của mình, Tạp chí lên án, phê phán những vấn đề gây nhức nhối xã hội, làm ảnh hưởng lòng tin của nhân dân với công cuộc đổi mới của Đảng, với khả năng quản lý, điều hành của các cơ quan công quyền.

Có vụ việc, Tạp chí theo đuổi suốt nhiều năm, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thương binh, đối tượng chính sách, và gần đây nhất là vụ việc tranh chấp dân sự liên quan đến Công ty 27/7 Môi trường xanh Nghệ An, và rất nhiều vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của Thương bệnh binh ở nhiều tỉnh thành phố phía Bắc. 

Ngoài ra, Tạp chí cũng có nhiều bài phản ánh những luận điệu vu cáo của các thế lực thù địch chống phá công cuộc đổi mới của đất nước, chống phá chế độ.

Kính thưa quý vị, 

Những năm qua, ngoài công tác tuyên truyền, Tạp chí đã xây dựng được một đội ngũ phóng viên, chuyên nghiệp luôn đáp ứng được nhiệm vụ Tòa soạn. Đến nay, ngoài Tòa soạn ở Hà Nội, Tạp chí còn có văn phòng đại diện đặt ở Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An. Hiện đang củng cố lại cơ quan đại diện tại TP.HCM.

Với gần 30 cán bộ, phóng viên có chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu Tạp chí in và phiên bản điện tử hoanhap.vn.

Kính thưa quý vị,

Sự kiện thành lập Tạp chí điện tử Hòa nhập sẽ góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, đưa Tạp chí ngày càng vững vàng phát triển, mạnh mẽ lan toả tới bạn đọc trong nước và ngoài nước, trở thành tiếng nói mạnh mẽ của Hiệp hội nói riêng và toàn thể thương bình, NKT trên cả nước nói chung.

Thành công đó là nhờ sự quan tâm của Thường trực Ban chấp hành Hiệp hội, của từng Ủy viên Ban chấp hành các khóa, của Tổng biên tập và mỗi cán bộ, phóng viên trong mỗi giai đoạn. Tòa soạn tỏ lòng biết ơn các đồng chí cộng tác viên viết bài, thông tin quảng cáo, các cơ sở doanh nghiệp trong và ngoài Hội, đã nhiệt tình cộng tác, giúp đỡ về mọi mặt để Tạp chí đứng vững và từng bước phát triển. Xin cảm ơn bạn đọc gần xa đã thường xuyên quan tâm đón đọc Tạp chí in và Tạp chí điện tử, kịp thời góp ý chân thành để Tạp chí phát huy những ưu điểm và kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm về nghề nghiệp để vững bước đi lên, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội - mái nhà chung của Thương binh và người khuyết tật Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tạp chí sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền nhiều hơn nữa tới những cá nhân, tập thể của thương binh và NKT trên cả nước có thành tích tốt trong lao động, sản xuất,  cùng với lực lượng báo chí của cả nước tham gia cổ vũ, động viên các lực lượng xã hội, các nhà doanh nghiệp hướng ứng công cuộc đổi mới và hội nhập của Đảng làm phong phú thêm nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt toàn thể cán bộ, phóng viên, ban biên tập, tạp chí, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Ban Đảng, các Bộ, Ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, Vụ báo chí- Ban tuyên giáo TW, Cục báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông đã quan tâm tạo điều kiện cho Tạp chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Ban biên tập ghi nhận và cảm ơn các thế hệ lãnh đạo và phóng viên Tạp chí qua các giai đoạn hình thành và phát triển suốt hơn 10 năm. Đặc biệt cảm ơn,  Tổng biên tập Nguyễn Anh Dũng (từ 2006 đến tháng 8/2007); Tổng biên tập Đỗ Khánh Toàn (từ tháng 9/2007 đến tháng 11/2013); Tổng biên tập Phạm Trang (từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2014); Quyền Tổng biên tập Đàm Huy Đình (từ tháng 8/ 2014 đến tháng 6/2015). Đây là các bác nguyên là Tổng biên tập Tạp chí qua các thời kỳ.

Xin cảm ơn các đồng nghiệp, cộng tác viên, các nhà doanh nghiệp, các cơ sở đã hợp tác, gắn bó, giúp đỡ, chia sẻ buồn vui những lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi, luôn đồng hành cùng Tạp chí trong suốt 10 năm qua.

Một lần nữa, xin được cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thành công.
Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang
Thông báo...