Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Xe khách “ngang nhiên” dừng đỗ, đón trả khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

12/07/2019 10:15
3:12
HOANHAP.VN - Những vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc, thương tâm xảy ra trên đường cao tốc luôn là nỗi lo lắng, sợ hãi của hành khách. Việc cấm và phạt nặng các nhà xe dừng đỗ, đón trả khách trên cao tốc cũng là để hạn chế các vụ TNGT. Nhưng dường như nhiều nhà xe vẫn “coi thường” tất cả!

Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý. Từ khi đưa vào khai thác đã góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo các tỉnh có cao tốc chạy qua. Tuy vậy, đã một thời gian dài, vì lợi nhuận, nhiều nhà xe ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai khiến tuyến cao tốc này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc với tốc độ rất cao, nên việc có xe dừng đỗ, đón trả khách khiến các phương tiện khác bất ngờ, rất dễ gây TNGT và những vụ TNGT trên cao tốc thường rất thảm khốc, thương tâm…

Qua thực tế PV Hòa Nhập đã ghi nhận hàng loạt xe khách thường xuyên dừng đỗ, đón trả khách trên đường cao tốc như: xe Sao Việt, xe Trung Kiên, xe Hưng Thành, xe Tuấn Thư, xe Bình Yên… tuy nhiên không bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý!


Xe Sao Việt ghi nhận sáng 29/6/2019.


Xe Trung Kiên ghi nhận chiều 8/7/2019


 Xe Hưng Thành ghi nhận chiều 10/7/2019.


Xe Bình Yên ghi nhận chiều 10/7/2019.


Xe Tuấn Thư ghi nhận chiều 10/7/2019.


Trao đổi nhanh với đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết: “Nếu phát hiện trực tiếp các phương tiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, còn nếu ghi nhận được bằng video, hình ảnh, báo chí phản ánh thì chúng tôi sẽ áp dụng hình thức xử phạt nguội…và không bỏ qua trường hợp nào.”

Hiện nay, tình trạng các nhà xe có xe đón, trả khách trái phép trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn diễn ra khá phổ biến, coi thường pháp luật và tính mạng con người. Vì vậy các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến tránh gây hoang mang, lo lắng cho người dân sinh sống xung quanh nói chung và hành khách nói riêng.

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
7. Phạt tiền 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo quy định.”

Bên cạnh đó theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

“12. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

b) Thực hiện hành vi quy định tại Điểm h, Điểm i Khoản 3; Điểm b, Điểm c, Điểm e, Điểm g, Điểm h Khoản 4; Khoản 5; Điểm a, Điểm b, Điểm d Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang