Xung quanh chuyện doanh nghiệp Thái Lan mua 34% cổ phần của SDWTP

2019-11-04 08:51:31 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chúng tôi những người CCB quen xông pha trận mạc, tuy ít chữ nhưng đổi lại lại rất nhiều thông tin, do chăm đọc báo, nghe đài và xem truyền hình nên tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trong, ngoài nước cũng không đến nỗi lạc hậu. Đó là lời tự nhận xét về mình của một số thương binh, CCB quận Hai Bà Trưng - Hà Nội khi ngồi mạn đàm về chuyện doanh nghiệp Thái Lan mua 34% cổ phần của SDWTP (Công ty Cổ phần Nước mặt sông Đuống).

CCB N.M.C. nói: Các yếu tố tích cực của nền kinh tế cùng với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do - khiến hoạt động mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A) của Việt Nam mấy năm gần đây rất phát triển. Do vậy, việc một doanh nghiệp Thái Lan mua cổ phần của SDWTP cũng là chuyện bình thường. Với lại doanh nghiệp Thái Lan này chỉ mua có 34% của SDWTP thì có gì mà phải bàn. Vì việc mua này được Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn Luật này cho phép.
Ông C. vừa dứt lời thì thương binh, CCB N.T.L - nguyên Bí thư đảng ủy, phó giám đốc một công ty xây dựng có uy tín ở Hà Nội tiếp luôn. Cái đáng bàn ở đây là SDWTP là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Đã là doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì phải chịu sự điều chỉnh của Nghị định số: 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ “Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích”.


Lãnh đạo Thành phố Hà Nội cùng các Đại biểu trực tiếp đi tham quan Nhà máy Nước mặt Sông Đuống trong buổi lễ khánh thành


Trong Nghị định này, Chính phủ giải thích và quy định rất rõ các khái niệm, cách tính các chỉ tiêu như: Trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích; Mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích; Trợ cấp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Mức trợ cấp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Chi phí hợp lý của nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Người có thẩm quyền là người đứng đầu (hoặc người được ủy quyền) cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích…

Do vậy, việc quan trọng ở đây là UBND thành phố Hà Nội, Lãnh đạo SDWTP có thực hiện đúng các quy định mà pháp luật quy định không?

Được biết, dự án Nhà máy Nước mặt Sông Đuống được đầu tư xây dựng theo quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án được phê duyệt đầu tư theo Quyết định 499/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định chủ trương đầu tư số 2869/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

Nhà máy nước mặt sông Đuống là nhà máy nước sạch sinh hoạt quy mô cấp vùng, tổng diện tích 65ha với mức đầu tư giai đoạn 1 gần 5.000 tỷ đồng, với công suất 300.000 m3/ngày đêm. Tiếp nối giai đoạn này, dự án sẽ phát triển và mở rộng liên tục đến năm 2023 đạt 600.000 m2/ ngày đêm, đến năm 2030 đạt 900.000 m3/ ngày đêm, và sau năm 2030 đạt 1,2 triệu m3/ngày đêm.

Ngày 13/10/2019, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nhấn nút phát nước giai đoạn 1 của dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống và phát động khởi công xây dựng giai đoạn 2 của nhà máy này.

Điều đáng nói ở đây là Nhà máy nước mặt sông Đuống đang bị “tuýt còi” không được khai thác, cấp nước trước thời điểm tổ chức khánh thành. Vậy tại sao việc khánh thành trên vẫn diễn ra?


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng công nhận công trình Nhà máy nước mặt Sông Đuống là công trình chào mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô


Theo tôi được biết, CCB N.T. L nói: Nguyên nhân dẫn đến việc Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng “tuýt còi” là vào thời điểm đó Nhà máy nước mặt sông Đuống chưa cung cấp thiết kế ống qua đường, đường cao tốc (phải được đặt trong lồng theo quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD, tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006); chưa làm rõ căn cứ thực hiện và kết quả thí nghiệm bổ sung thí nghiệm vật liệu ống, chiều dày lớp sơn phủ Epoxy; kết quả thử áp chưa bổ sung đầy đủ với các chủng loại ống. Quan trọng hơn là Nhà máy đã để xảy ra sự cố vỡ ống tại chân cầu vượt Phú Thụy (Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) ngày 3/6/2019. Căn cứ theo quy định tại Điều 31, 32 Nghị định số 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

Im lặng, ngồi nghe từ đầu đến giờ, lúc này CCB Đ.V.B. mới lên tiếng. Ông B. nói: Trong khi Công ty CP Nước sạch sông Đà đang cấp nước sạch cho các đơn vị Viwaco và Hà Đông với giá bán 5.069,76 đồng/m3 và đang có lãi hàng ngàn tỷ đồng, thì từ tháng 7/2017, Hà Nội tạm tính giá nước sạch của nhà máy nước mặt sông Đuống là 10.246 đồng/m3 (chưa bao gồm thuế VAT) với lộ trình tăng giá tối đa 7%/năm. Song, Hà Nội vẫn đang bù lỗ tiền tỷ mỗi ngày cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống?

Đây là câu hỏi mà cử tri chúng tôi muốn đề xuất đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội và Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội để họ thay mặt cử tri giám sát chặt chẽ công việc này, để ngân sách nhà nước của Thành phố đỡ bị thâm hụt, người dân đỡ phải còng lưng đóng thuế cho một nhóm người hưởng lợi./. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...