Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

Yên Thành (Nghệ An): Những nỗ lực 10 năm để về đích "Nông thôn mới"

04/11/2019 09:03
3:12
HOANHAP.VN - Khởi nguồn của phong trào xây dựng Nông thôn mới ở huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) bắt đầu từ xã Sơn Thành, Mỹ Thành và Phúc Thành, trải qua 2 nhiệm kỳ, đến nay, huyện lúa này đã có 39/39 xã, thị trấn đã đạt chuẩn “Nông thôn mới”. Đây là thành quả thực sự đáng mừng của Đảng bộ và Nhân Dân huyện Yên Thành qua chặng đường 10 năm vượt lên khó khăn, thử thách…

Nhìn lại để vươn lên…

Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa, cách TP Vinh 50km về phía Bắc. Tổng diện tích đất tự nhiên của Yên Thành hơn 54,766ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 44,116ha. Tổng dân số hiện nay khoảng 300 ngàn người với 90% sống ở nông thôn, có 14% đồng bào theo đạo thiên chúa.


10 năm qua, người dân Yên Thành tích cực tham gia góp công, góp sức, góp tiền, xây dựng các công trình Nông thôn mới.


Với địa hình lòng chảo, 3 phía là rừng, đồi núi thấp với hơn 20,6ha đất lâm nghiệp, phía Đông giáp huyện Diễn Châu, cách biển khoảng 6km. Bởi vậy, Yên Thành vẫn là huyện thuần nông, thế mạnh chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm đã có thương hiệu như: Gạo AC5, bánh mướt Chợ Gám, cam Đồng Thành, mít Chợ Ong, vịt Yên Thành, lươn Xứ Nghệ…). Nói chung, so với các huyện liền kề như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn thì Yên Thành còn nhiều bất lợi về các điều kiện tự nhiên cũng như con người.

Biết được những hạn chế của mình, Đảng bộ và Nhân Dân huyện Yên Thành chọn cho mình một hướng đi riêng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Yên Thành quen thuộc với câu nói: “Gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cùng với hình ảnh những đoàn xe chở đầy ắp gạo ra chiến trường, đã có 58,4 ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ; 2,25 ngàn Thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu; 16,5 ngàn người vào “dân công hỏa tuyến” và “dân quân du kích”. Chiến tranh khép lại, có 3,499 ngàn liệt sỹ hy sinh ở các chiến trường, 245 Mẹ được phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng… Năm 1993, huyện Yên Thành được xét tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang”.


 Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã thiết thực nâng cao đời sống người dân nông thôn ở Nghệ An


Đi đầu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, năm 2010, xã miền núi Sơn Thành và xã Mỹ Thành, Phúc Thành, Tăng Thành đã mạnh dạn đăng ký xây dựng mô hình này sau thành công của khoán 10, khoán 100. Vừa làm vừa học, vừa rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các xã, những mô hình ban đầu này đã thành công với những bài học quý từ “tranh thủ các nguồn vốn, huy động sức dân”. Tiềm năng về đất đai được khai thác hiệu quả, không còn đất trống, đất bỏ hoang. Các nguồn lực tài chính từ con em xa quê ở trong nước và nước ngoài được khơi dậy và thu hút.

Từ những bài học quý thực tiễn mà Sơn Thành, Mỹ Thành, Tăng Thành và Phúc Thành có được, Đảng bộ và Nhân Dân huyện Yên Thành đã xây dựng thành phong trào sâu rộng, đúc rút thành cơ chế, chính sách để thu hút lòng dân, tranh thủ khai thác được các nguồn vốn.

10 năm nỗ lực vượt nghèo

Đầu tháng 9/2019, xã Công Thành, Quang Thành, Tây Thành và Thịnh Thành là 4 địa phương cuối cùng của huyện Yên Thành đã được UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Đây là “chuyến tàu cuối cùng” kết thúc chặng đường kỳ diệu 10 năm phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ và Nhân Dân huyện Yên Thành về đích “Nông thôn mới”.


Đường làng, ngõ xóm ở các vùng quê của huyện Yên Thành đã được bê tông hóa, sạch sẽ, đẹp mắt


Về giao thông, toàn huyện đã giải tỏa thành công 455,4km, lắp đặt 500 biển báo các loại. Từ nguồn xi măng do tỉnh và huyện cấp hỗ trợ (114,056 ngàn tấn), toàn huyện đã hoàn thiện và nâng cấp được 559km trục đường giao thông xã, liên xã, 1.026km đường trục thôn, xóm, 109km đường ngõ xóm, 558,8km trục giao thông nội đồng. Các xã đã huy động các tổ chức, đoàn thể trồng 6.757 cây bóng mát, 55,1km đường được trồng hoa 2 bên. Quy ra tiền, ước đạt 1,643 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng xi măng là 1,267 tỷ đồng.

Tổng số kênh mương được kiên cố hóa bằng bê tông trong 10 năm lên tới 700km. Tổng số tiền được nhà nước đầu tư để nâng cấp hồ, đập trữ nước phục vụ sản xuất cũng lên tới 1.198 tỷ đồng. Hiệu quả từ dồn điền, đổi thửa, xây dựng mô hình trang trại, gia trại đã phát triển hiệu quả.

Hệ thống lưới điện đã được chuyển giao cho ngành điện quản lý, do vậy, đã có thêm 3 trạm trung gian, 89 trạm biến áp, 45km đường dây hạ thế, 36km đường dây trung thế được đầu tư mới, 500km đường dây trung thế, hạ thế được cải tạo lại từ dây trần bằng day bọc. Tổng kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện phục vụ Nhân Dân ước đạt 500 tỷ đồng.


Ông Lê Hồng Vình- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc đánh giá về 9 tiêu chí Nông thôn mới cấp huyện tại Yên Thành.


Trong 10 năm, đã có 713 phòng học, 306 phòng chức năng trong số 112 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được đầu tư xây mới, 1.035 phòng học được tu sửa lại. Các trường học được trang bị thêm máy chiếu, máy vi tính, nhờ vậy, đã có 92 trường đạt “Chuẩn Quốc gia”. Tổng mức đầu tư cho lĩnh vực này ước đạt 727,187 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và người dân đóng góp khoảng 37 tỷ đồng, còn lại là ngân sách hỗ trợ. 100% xã, thị trấn có Trạm Y tế đạt chuẩn theo quy định mới. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên rõ rệt.

Toàn huyện đã có thêm 90 nhà văn hóa cấp xóm được xây mới, 149 nhà văn hóa xóm được nâng cấp, sửa chữa; 39 xã, thị trấn đều có nhà văn hóa đa chức năng và Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 17 nhà làm việc của Đảng úy, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã được nâng cấp, xây mới; có 7 chợ được mở rộng, nâng cấp theo quy mô chợ vùng, chuyên doanh, chợ đầu mối; hầu hết các xã có chợ quy mô nhỏ phục vụ đời sống hàng ngày của người dân; mô hình HTX được khôi phục, chuyển đổi và củng cố lại. Các trạm phát sóng dịch vụ viễn thông, truyền hình, được “phủ” đến tận các thôn, xóm.

Thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện Yên Thành so với năm 2010 đã tăng lên rất rõ. Thu nhập tăng, việc làm ổn định, nhà ở của người dân cũng được xây dựng đẹp và kiên cố hơn. Nhiều gia đình có đầy đủ các tiện nghi phục vụ sinh hoạt từ bến ga, bếp từ, tủ lạnh, điều hòa đến xe hơi…

Đường lớn đã mở!

Cùng với chất lượng cuộc sống được nâng lên, năm 2015 trở lại đây, tình trạng người dân khiếu kiện đã giảm rõ rệt. Nhiều vướng mắc, khiếu nại của người dân được chính quyền huyện Yên Thành giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý, an ninh, chính trị ổn định.

Ông Nguyễn Văn Đệ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Thành chia sẻ: “Đối với cán bộ, đảng viên, điều quan trọng nhất là nói phải đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều để dân tin. Người dân Yên Thành rất chân thành và trung thực, rất tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Khi tuyên truyền vận động tốt, người dân ủng hộ tuyệt đối. Phong trào xây dựng Nông thôn mới là dịp thể hiện sự đồng sức, đồng lòng giữa Đảng bộ và Nhân Dân toàn huyện”.


Thay mặt Đảng bộ và Nhân Dân địa phương, ông Phan Văn Tuyên- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nêu quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.


Ngày 01/11, tại huyện Yên Thành đã diễn ra 1 sự kiện rất quan trọng: UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Hội nghị thẩm tra xét công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới”. Chủ trì hội nghị là ông Lê Hồng Vinh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Hội nghị có mặt đầy đủ đại diện các Sở: Nông nghiệp, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công Thương, Giáo dục, Giao thông - Vận tải, Công an, Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi lãnh đạo tỉnh và đại diện các Sở đi thực tế một số xã, đã trở về hội trường để đánh giá 9 tiêu chí của 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Hội nghị đã đồng ý đề nghị công nhận huyện Yên Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới”.

Kết luận Hội nghị, ông Lê Hồng Vinh đánh giá cao những nỗ lực của đảng ủy, chính quyền các cấp của huyện Yên Thành trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Ông Vinh cũng gợi ý về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình thiết thực phục vụ người dân như bệnh viện, trường học, giao thông, cảnh giác với “bẫy thu nhập bình quân”.

Với trách nhiệm đứng đầu chính quyền, ông Phan Văn Tuyên- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, đã cam kết tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết lương - giáo, đồng sức - đồng lòng, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bằng những bài học kinh nghiệm, quý báu từ phong trào xây dựng Nông thôn mới 10 năm qua.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang