HOANHAP.VN - Nhiều năm trở lại đây, người dân ở xóm Hồng Sơn (xã Đức Thành, Yên Thành) phải sống dần quen với cảnh rác chồng rác và mùi hôi thối của nó bốc ra mỗi ngày. Mặc dù đã được kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Sống trong... ô nhiễm
Theo phản ánh của các hộ dân xóm Hồng Sơn cho biết: Bãi rác có diện tích 2.000m2, nằm trên bờ kênh “Biền Ganh” cách xóm Hồng Sơn khoảng 200m. Hàng ngày người dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề về ô nhiễm môi trường bởi hàng tấn rác thải đổ tràn trề trên mặt đất không có hố xử lý, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên và các chất độc hại theo hướng gió thổi thẳng vào xóm. Ngày mưa nước đen ngòm trong bãi rác còn tràn ra ruộng và chảy xuống kênh “Biền Ganh” nhiều lúc phải đeo khẩu trang mỗi lần đi qua đây, làm cho người dân rất bức xúc, sinh ra bệnh tật ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe. Không những thế, bãi rác lại nằm trên nguồn nước, có nhiều hôm trời mưa to, nước lớn lại làm ách tắc dòng chảy và làm ảnh hưởng tới môi trường các địa phương ở vùng hạ lưu như xã Đô Thành...

|
|
Rác thải đổ tràn lan trên mặt đất nhưng chưa được xử lý
|
Dân kêu... chính quyền bất lực
Trước tình hình trên năm 2015 tổ liên gia số 1 xóm Hồng Sơn đã làm đơn kiến nghị lên UBND xã Đức Thành để yêu cầu xem xét, mãi đến năm 2016 người dân chưa nhận được hồi âm từ UBND xã Đức Thành và tiếp tục lần 2 làm đơn kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Trả lời với Phóng viên ông Hà Huy Công - Chủ tịch UBND xã Đức Thành cho biết: Việc người dân phản ánh là có thật, hiện nay xã Đức Thành có diện tích 1400 ha (trong đó có 3/4 là diện tích đất rừng, còn lại là diện tích đất nông nghiệp) trên toàn xã có 3 khu vực quy hoạch làm bãi rác, riêng khu vực bãi rác xóm Hồng Sơn được quy hoạch năm 2012, với diện tích 2.000m2, phục vụ cho 5 xóm: Hồng Sơn, Trung Nam, Bắc Sơn và Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, lượng rác thải của người dân rất lớn, hàng tuần có khoảng 16 khối rác, chưa tính có một số địa phương khác nữa, việc xử lý chủ yếu bằng phương pháp là đốt, trong khi đó rác không được phân loại, và khi đốt chỉ cháy được bề mặt trên. Đây cũng là vấn đề mà xã đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về vị trí để di dời bãi rác cho phù hợp.
Nói như vậy, UBND xã Đức Thành không có giải pháp nào khác, trong khi đó với địa hình là xã có 3/4 là diện tích đất rừng chẳng nhẽ không có một vị trí nào để quy hoạch?!

|
|
Lượng rác thải dọc bên bờ kênh tương đối nhiều và xác động vật chết đang phân hủy do người dân vứt bừa bãi lên tới đường
|
Theo quan sát của Phóng viên, từ khu vực bãi rác lên tới trục đường chính (cầu Biên Ganh) chiều dài hơn 100m nhưng rác thải được đổ chồng chất lên nhau nằm rải rác dọc theo mép bờ kênh và giới lòng kênh rất nhiều, trong đó có đủ thứ rác và các loại động vật chết do người dân vứt bừa bãi lên tận tới đường, xung quanh không có tường bao. Ngoài ra bên cạnh khu vực bãi rác có ao hồ với mức nước rất lớn mà theo ông Công đó là hố để chôn lấp, xử lý rác thải.


|
|
Với mức nước chứa trong hố chôn lấp, xử lý rác lớn như vậy liệu có đảm bảo được hay không?
|
Vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác xóm Hồng Sơn đã được chính quyền thừa nhận, liệu dưới sự chỉ đạo của UBND xã Đức Thành, có giải pháp nào để di dời vị trí bãi rác và chấm dứt tình trạng ô nhiễm rác thải tương tự cho người dân không?
Bình luận bài viết