Bản tin Hòa Nhập ngày 7/10/2021: Khởi tố bị can mượn danh từ thiện chiếm đoạt tiền

2021-10-07 08:00:00 0 Bình luận
2 điều kiện để được vay tiền mua máy tính cho học sinh, sinh viên; CSGT lên tiếng về thông tin xe chuyên dụng truy đuổi ô tô của Youtuber; Xử phạt 1 cửa hàng xăng dầu vì treo biển “về ăn cơm”, không bán hàng; Mượn danh từ thiện để chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm…

CSGT lên tiếng về thông tin xe chuyên dụng truy đuổi ô tô của Youtuber

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, hình ảnh xe mô tô do CSGT điều khiển đi sau xe ô tô màu đỏ do Youtuber nổi tiếng điều khiển gây tai nạn khiến 6 người thương vong, được lan truyền đúng là của đơn vị. Tuy nhiên, sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ATGT trên tuyến đường này.

Thời điểm này chiến sĩ CSGT đang đi làm nhiệm vụ được giao, không có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên. Khi chiếc xe xảy ra TNGT, tổ công tác CSGT không có mặt tại hiện trường, không chứng kiến vụ việc này.

Xe CSGT đi phía xe ô tô màu đỏ của Youtuber (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào khoảng 14h20 phút ngày 4/10, N.V.N. (một Youtuber, ở Tân Yên, Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang BKS 98A-206.33 trên xe chở theo 5 người khác khi đi đến đoạn giáp ranh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do anh B.T.H. (SN 1986, ở Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm của 2 lái xe. Đối với tài xế ô tô con là N.V.N. đã tử vong đang chờ kết quả, còn đối với lái xe tải có kết quả âm tính với rượu và ma tuý.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam ô tô con mang BKS 98A-206.33, do nam Youtuber điều khiển đã hết hạn đăng kiểm được 5 tháng.

Lật thuyền chở 8 học sinh, 4 em đang mất tích

Khoảng 22h20, ngày 5/10, tại khu vực thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (Bắc Mê, Hà Giang) đã xảy ra một vụ lật thuyền làm 8 người bị đuối nước. Cả 8 em đều là học sinh của Trường THPT Bắc Mê, Hà Giang. Sau khi xảy ra lật thuyền đã có 4 em tự bơi được vào bờ còn 4 em mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh mất tích  (Ảnh: tuoitre.vn).

Thời điểm xảy ra sự việc, các em học sinh đang đi thuyền sang bên kia hồ thủy điện để giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, khi trở về thì gặp nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với chính quyền thị trấn Yên Phú, người dân dọc 2 bờ sông Gâm tiến hành tìm kiếm, đến ngày 6/10 vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Hiện nay các lực lượng đang tiếp tục công tác tìm kiếm.

Xử phạt 1 cửa hàng xăng dầu vì treo biển “về ăn cơm”, không bán hàng

Gần đây, lực lượng QLTT tỉnh Hòa Bình tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra, Đội QLTT số 3 đã kiểm tra đột xuất Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Phú Hưng, địa chỉ tại huyện Kim Bôi.

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Quang bị phạt vì treo biển "Về ăn cơm" (Ảnh: baophapluat.vn)

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Cửa hàng xăng dầu Minh Quang đang treo biển “về ăn cơm” nghỉ không bán hàng, trong đó 2 cột dầu diesel và xăng E5-RON 92 đã ngắt điện nguồn và không có nhân viên tại cửa hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện cửa hàng đã xuất trình được các giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; giấy đăng ký thời gian bán hàng, trong đó thời gian bán hàng là từ 7h đến 19h hằng ngày; giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Ngày 6/10, Đội QLTT số 3 đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Cửa hàng xăng dầu Minh Quang.

App PC-COVID cập nhật sửa màu thẻ COVID-19 để phân biệt thẻ xanh

Phiên bản tên mã 4.0.4, vừa được nâng cấp dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành iOS. Để cập nhật, người dùng lên App Store, tìm PC-COVID và bấm cập nhật.

Theo Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, dữ liệu tiêm phòng COVID-19 cũng sẽ được cập nhật đầy đủ trong 1-2 ngày tới trên app PC-COVID.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Theo Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia thừa nhận thẻ xanh tại trang chủ (viền xanh – mã QR màu đen) sẽ gây nhầm lẫn với thẻ xanh trong tính năng 3 màu thẻ cảnh báo. Do đó, phiên bản mới này là màu thẻ mặc định được chuyển sang xanh mờ, nhằm giúp người dùng phân biệt với màu "Thẻ xanh COVID-19". Tuy nhiên, hiện quy định cấp thẻ với màu xanh - vàng - đỏ vẫn chưa được ban hành, nên màu thẻ của mọi người dùng ứng dụng đều giống nhau.

Phiên bản mới của ứng dụng PC-Covid (bên phải) đã có màu sắc nhạt hơn (Ảnh: nld.com.vn).

Ban đầu, thiết kế giao diện mặc định của ứng dụng có màu xanh đậm với mã QR đen. Còn trên thẻ xanh/vàng/đỏ, màu mã QR được đổi tương ứng với màu thẻ. Tuy nhiên, nhiều người hiểu nhầm họ đã được cấp "thẻ xanh", nên nhóm phát triển phải làm mờ tông màu trong bản cập nhật mới.

Tính năng ẩn thông tin QR cũng được cải tiến, giúp người dùng bảo vệ thông tin tốt hơn. Mã QR sau khi ẩn không hiển thị đủ thông tin cá nhân của người dùng mà thay thế bằng các ký tự *, và vẫn có thể sử dụng để quét khi ra vào các địa điểm. QR khi được ẩn sẽ không có viền vàng như phiên bản 4.0.2.

Người dùng kích hoạt chế độ ẩn bằng cách vào Menu > Cài đặt > Ẩn thông tin trên QR. Nếu bật chế độ này, mã QR tự động ẩn thông tin sau 60 giây hoặc khi người dùng chạm vào.

Mượn danh từ thiện để chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm

Ngày 6/10, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) để điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an Nam Định tống đạt các quyết định tố tụng đối với Cao Thị Hoài  (Ảnh: tienphong.vn).

Hồ sơ điều tra cho biết, Hoài đã lập gia đình, có 3 con nhỏ, trước làm công nhân may, đã nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, Hoài thường “lang thang” trên mạng xã hội, theo dõi tài khoản facebook của một người ở tỉnh Bình Thuận.

Từ việc thấy tài khoản facebook nêu trên thường chia sẻ bài viết, hình ảnh về hoạt động thu gom, mai táng những thai nhi bị bỏ rơi, kêu gọi mọi người ủng hộ, lời kêu gọi nhận được nhiều sự ủng hộ nên Hoài lập tức coi đây là cơ hội “kiếm tiền” của mình.

Sau đó, Hoài lập tài khoản facebook mang tên Mai Mai, rồi vào những trang fanpage, facebook của những người đang làm thiện nguyện, copy ảnh, đăng lại, kèm lời kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ tiền mua đất, chôn cất, xây mộ cho các thai nhi thông qua tài khoản cá nhân của Hoài.

Để tạo lòng tin cho các nhà hảo tâm gửi tiền, Hoài tìm kiếm trên mạng những hình ảnh thể hiện hoạt động xây mộ rồi đăng lên trang cá nhân của mình.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, có 688 nhà hảo tâm gửi gần 261 triệu đồng vào tài khoản của Hoài. Toàn bộ số tiền trên đều bị Hoài chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân.

2 điều kiện để được vay tiền mua máy tính cho học sinh, sinh viên

2 điều kiện gồm: Tại thời điểm vay, hộ gia đình có học sinh, sinh viên không có đủ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Và học sinh, sinh viên đó chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Đối tượng được vay gói tín dụng này là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 là con trong gia đình có bố hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến.

Hai chị em (lớp 6 và 8) cùng một nhà ở Cần Thơ học online chung trên điện thoại di động của mẹ (ảnh: vnexpress.net).

Mức vốn cho vay tối đa: 7 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

Thời hạn cho vay là dưới 1 năm, tương tự như đối với chính sách hỗ trợ cho vay trả lương theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Lãi suất cho vay: 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 6,6%/năm (bằng lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội hiện nay).

Thời gian giải ngân từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...