Đón 30 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ về nước trong ngày đặc biệt của Tổ quốc

2022-05-01 03:18:13 0 Bình luận
Tối ngày 30/4/2022, máy bay chở đoàn cán bộ 30 chiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3 về đã về đến sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Kết thúc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình 1 năm của Phái bộ Liên Hợp Quốc (UNMISS) tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, các cán bộ, chiến sĩ của BVDC 2.3 đã về nước trong một ngày đặc biệt của Tổ Quốc. 

Buổi lễ đón cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 được Bộ Quốc Phòng tổ chức. Chủ trì buổi đón có Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175. Tham dự lễ đón, có Đại tá Trần Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Đại tá Trần Mạnh Cường – Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng phòng không không quân); đại diện các đồng chí chỉ huy thuộc Quân khu 7; Ủy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam; thân nhân các cán bộ nhân viên; phóng viên báo đài trong và ngoài quân đội.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng – Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chia sẻ thông tin cùng cơ quan báo đài. 

Trong thời gian một năm vừa qua, bệnh viện dã chiến số 2 cấp 3 của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó cũng như nhiệm vụ Tổ chức Liên Hợp Quốc mong muốn. Các bác sĩ, nhân viên y tế (63 người) đã hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của một người chiến sĩ quân y khi tham gia thực hiện nhiệm vụ đa quốc gia. Chúng ta đã thể hiện được một vai trò của người bộ đội cụ Hồ trong môi trường nhiệm vụ đa quốc gia, góp phần làm sinh động hơn, làm đẹp hơn một nền văn hóa yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế tại Nam – Sudan. Chúng ta tin tưởng rằng, với các lực lượng tiếp theo của các Bệnh viện 2.4; 2.5 thì Việt Nam tiếp tục thể hiện được vai trò, vị thế của mình trước bạn bè quốc tế và tổ chức Liên Hợp Quốc”- Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVD C2.3) được thành lập vào tháng 11/2019. Ngày 23/3/2021, BVDC 2.3 chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc (UNMISS) tại tỉnh Bentiu, Nam Sudan. Là tuyến y tế cao nhất tại căn cứ tiền phương của LHQ tại Bentiu, Nam Xu Đăng, BVDC2.3 không chỉ khám chữa bệnh, cấp cứu, thu dung điều trị cho 2500 nhân viên LHQ tại đây theo Biên bản ghi nhớ (MOU) mà còn chỉ đạo, hỗ trợ về y tế cho các Bệnh viện cấp 1 tại đây, đồng thời tổ chức huấn luyện định kỳ cũng như đột xuất cho các nhân viên y tế.

 

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 có mặt tại lễ đón 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc BVDC 2.3.

Có thể nói giờ phút này thật sự xúc động khi các đồng chí đã trở về đất mẹ trong một ngày lịch sử. Trong một năm qua, các bạn đã trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, đặc biệt những ngày tháng đất nước và thế giới gồng mình chống chọi với dịch bệnh COVID-19. Đảng và Nhà nước, Bộ Quốc phòng cũng như bệnh viện Quân y 175 luôn dành cho các đồng chí những tình cảm chân thành nhất, luôn luôn theo dõi, hỗ trợ. Bên kia bán cầu, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là niềm tự hào cho đất nước, quân đội, Nhân dân Việt Nam.  Kết quả về chuyên môn, công tác dân vận, sự giúp đỡ của các đồng chí đối với phái bộ, người dân bản địa đã làm sâu đậm hơn nữa hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ, người chiến sĩ cách mạng Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn phát biểu.

Tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, bà Nguyễn Thị Mười vui mừng chờ đón chị Nguyễn Thị Thảo (quân nhân BVDC 2.3) về với gia đình sau 1 năm dài thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Khi hay tin con mình hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị về nước, gia đình thật sự rất vui mừng. Trong thời gian, bạn đi công tác xa, vợ chồng tôi còn khỏe nên vẫn chăm sóc gia đình, chăm lo cho cháu nhỏ một cách tốt nhất. Gia đình vẫn thường xuyên liên lạc, động viên lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất để tạo động lực, niềm tin cho nhau…” – Bà Nguyễn Thị Mười (68 tuổi) chia sẻ. 

Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của các cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 khi về nước, chuẩn bị đoàn tụ cùng gia đình. 

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan, BVDC 2.3 đã đạt được nhiều kết quả tích cực: thu dung được hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú; tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca. Trong số đó, có rất nhiều ca nặng và phức tạp nhưng xử lý thành công, an toàn cho bệnh nhân được Trưởng y tế Phái bộ và Trưởng phòng Quân y Phái bộ khen ngợi như:  Đột quỵ não cấp, Nhồi máu cơ tim, Xuất huyết tiêu hóa cấp, mổ Chấn thương ngực, thoát vị bẹn, mổ bắt con ở bn biến dạng cs do lao…

Lần đầu tiên áp dụng các kỹ thuật mới trong điều kiện dã chiến như: Châm cứu Y Học Cổ Truyền Việt Nam kết hợp vật lý‎ trị liệu hiện đại trong điều trị đau cơ khớp, can thiệp giảm đau sau mổ ổ bụng dưới hướng dẫn siêu âm, đánh giá tăng áp lực nội sọ bằng siêu âm đánh giá thần kinh thị hậu nhãn cầu trong cấp cứu  đột quỵ não... Đặc biệt, BVDC 2.3 đã mạnh dạn áp dụng hệ thống Tele-medicine trong mổ cấp cứu các ca nặng với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ Bệnh viện Quân y 175 cách đại bàng gần 10.000km. Đồng thời chủ động hợp tác và hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện dân sự như Bệnh viện thị trấn Bentiu, Bệnh viện Bác sĩ Không biên giới MSF: tặng thuốc, đào tạo kỹ thuật viên Xquang, đặc biệt chiến dịch 10 ngày hỗ trợ các ca mổ cấp cứu tại Bệnh viện MSF...

Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan là tổ chức được lãnh đạo bởi Liên Hợp Quốc thực hiện sứ mệnh bảo vệ an ninh, nhân đạo tại Nam Sudan do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập ngày 8/7/2011 theo Nghị quyết 1996. 

Đối với công tác phòng chống COVID-19, BVDC 2.3 đã làm tốt việc sàng lọc cũng như tư vấn, điều trị đối với các ca bệnh ở mức trung bình cho tới nặng. Trong 3 tháng cuối nhiệm kỳ, BVDC 2.3 đã phối hợp với các bệnh viện cấp 1 trong địa bàn đẩy lùi được tình hình COVID-19 tại khu vực. Sự phối hợp nhịp nhàng và chủ động của bệnh viện đã đem lại sự bình yên trong khu vực.

Tất cả 63 cán bộ, nhân viên của BVDC 2.3 được tặng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nhiều cán bộ, nhân viên được tặng bằng khen của các cấp Lãnh đạo Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Đại diện lãnh đạo Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Quân khu 7, Sư đoàn Không quân 370, Bệnh viện Quân y 175... chụp ảnh lưu niệm tại lễ đón. 

Những nữ cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.3 rạng rỡ trong ngày trở về Tổ quốc. 

Sự hy sinh tuổi trẻ, tình yêu của các cán bộ, chiến sĩ cho đất nước, bạn bè quốc tế khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình sẽ luôn được ghi nhớ. Qua đó góp phần tô đậm hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ, người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...