Vườn bí xanh ngút ngàn của ông thương binh Nghệ An

2024-02-21 06:30:00 0 Bình luận
Nhắc đến ông Bạch Sỹ Xuân sống ở xóm Phú Thắng, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, chắc hẳn ai cũng biết đến với nghị lực phi thường vượt qua những nỗi đau về thể xác do chiến tranh để lại vươn lên làm kinh tế giỏi.

Dám nghĩ dám làm

Ông Xuân sinh năm 1952 trong gia đình bần nông bình thường. Năm 1967 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc ông tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Trung đoàn 271,Trung đoàn điểm thuộc Bộ Quốc Phòng. Trải qua nhiều chiến trường khốc liệt như Quảng Trị, Tây Ninh, Vĩnh Long, Campuchia, rồi quay về chiến trường Đức Hòa, Long An và bị thương tại đây. Chiến tranh kết thúc ông trở về cuộc sống đời thường với vết thương trên cơ thể và được Nhà nước công nhận thương binh hạng 2/4.

Kể về cuộc đời mình ông Xuân chia sẻ: “Xuất ngũ trở về, Ông lập gia đình với bà Bùi Thị Bình (người cùng xã); Ông và bà có 4 người con, tất cả các con đều được ăn học đầy đủ. Những năm đầu của nền kinh tế thị trường, Ông nhận thấy chỉ có xuất khẩu lao động là thị trường mới lạ và có nhiều tiềm năng nên lần lượt Ông động viên các con đi xuất khẩu từ Malaysia, Đài Loan đến Nhật Bản đến nay cả 4/4 có gia đình riêng và cuộc sống tự lập. Để có tiền cho con đi xuất khẩu làm một vấn đề không nhỏ ở thời điểm đó. Biết đến Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Thanh Chương, ông mạnh dạn đưa sổ thương binh lên ngân hàng làm thủ tục vay cho các con xuất khẩu.”

Những năm tuổi già, mặc dù cuộc sống an nhàn nhưng với bản tính siêng năng, cần cù chịu khó, khi biết đến mô hình trồng bí xanh của Hội nông dân các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương cho kết quả cao, Ông đã mạnh dạn nhận 2 hecta đất. Trồng bí mặc dù mô hình thuộc bãi nổi cạnh sông Lam nhưng nước không tự dưng mà chảy từ dưới sông lên tưới bí được. Ông Xuân đã bàn với bà mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư mua máy nổ bằng xăng, đào hệ thống mương trữ nước và mua vòi kéo từ Sông Lam lên tận chân ruộng bí trong những ngày nắng nóng nhằm cấp đủ nước cho cây trồng.

Thương binh Bạch Sỹ Xuân vui mừng bên vườn bí được mùa, được giá

Qua tổng kết khẳng định rằng cơ cấu trồng cây bí xanh trên đất bãi phù sa xã Thanh Yên rất phù hợp cho năng suất sản lượng cao cộng với đầu ra ổn định, cho thu nhập gấp nhiều lần so với cây trồng khác, nên Ông đã tập hợp nhiều hội viên nông dân khác kết hợp cùng Hội nông dân xã Thanh Yên phát triển mô hình trồng bí, được nhiều hội viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện để nhân rộng mô hình.

Vụ Đông xuân năm 2021-2022, nhận thấy cơ hội đến, hội Nông dân xã Thanh Yên đã nắm bắt, tổ chức cho cán bộ và một số hội viên đi tham quan học hỏi mô hình trồng cây bí xanh tại xã Thanh Lĩnh, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Sau đó Hội đã vận động được 15 hội viên tham gia làm mô hình, vụ đầu cấp ủy chính quyền đã tạo điều kiện quy hoạch với diện tích 0,9 ha; hội đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Chương tổ chức tập huấn kỹ thuật và quy trình trồng và chăm sóc cây bí xanh cho hội viên có 3 đợt, với thời gian 4 tháng vụ đông xuân đã cho thu hoạch qua đánh giá tổng kết vụ đầu về NSSLBQ: 1,4 tấn/sào giá BQ 12, 5 nghđ/kg, trừ chi phí đầu tư 3,7 triệu đồng/sào cho thu nhập 13,5 – 14 triệu đồng/sào.

Bước sang vụ đông xuân 2022-2023, nhận thấy được tầm quan trọng và hiệu quả của việc trồng cây hàng hóa. điển hình có hội viên ông Bạch Sỹ Xuân chi hội Phú Thắng xã Thanh Yên huyện Thanh Chương là một trong những hội viên nông dân tiên phong đi đầu trong việc trồng và phát triển cây bí xanh, vụ xuân năm nay ông Bạch Sỹ Xuân đã mạnh dạn đầu tư trồng gần 2 ha, qua 2 đợt thu hoạch gia đình ông đã thu về hơn 750 triệu đồng.

Trồng bí xanh có giá trị kinh tế rất cao

Ông Xuân cho biết: “Năm nay bí không những được mùa mà còn được giá và trồng bí chỉ phải đầu tư cơ sở vật chất vụ đầu tiên như choải, lưới, ni lông còn các vụ sản xuất tiếp theo người dân chỉ việc bỏ công, phân, giống ra trồng và chăm sóc”. Qua tổng hợp đánh giá hiệu quả mô hình từ hội nông dân xã Thanh Yên, bí xanh có năng suất trung bình mỗi vụ là 2,1 tấn/sào x với giá thương lái thu mua tại vườn 14.000/kg, trừ đi chi phí thì mỗi vụ đạt năng suất từ 19.500.000 đến 20.000.000 triệu đồng/sào. Riêng khu vực Đồng Cồn đạt 24.500.000/sào do chăm sóc thâm canh tốt hơn. Ông Xuân không giấu nổi niềm vui mừng cho biết: "Trồng bí xanh có giá trị kinh tế rất cao. Với gần 2 ha sau khi trừ các khoản mùa này gia đình tôi thu về trên 750 triệu đồng. Một khoản tiền vô cùng lớn đối với một hội viên nông dân tham gia mô hình trồng cây hàng hóa, gần 4 tháng của vụ bí thứ nhất trải qua các cung bậc cảm xúc quyết tâm, mạnh dạn, lo lắng và cảm xúc cuối cùng là phấn khởi vui mừng khi bí được mùa, được giá.

Đẩy mạnh đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Nhận thấy mô hình trồng bí của Cựu chiến binh Bạch Sỹ Xuân thành công hơn mong đợi, Hội Nông dân xã Thanh Yên đã khuyến khích các hội viên tham gia để thực hiện và đẩy mạnh Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tạo niềm tin cho hội viên nông dân làm kinh tế giỏi.

Sau thành công Đại hội đại biểu hội nông dân xã Khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội nông dân xã Thanh Yên đã tổ chức buổi hội thảo về quy trình kỹ thuật và hiệu quả trông cây bí xanh, có hơn 50 cán bộ và hội viên tham gia hội thảo. Tại đây, ngoài được tai nghe mắt thấy trực tiếp sản phẩm của các hộ dân làm, các hội viên còn được nghe quy trình sản xuất cây bí xanh. Chính vì thế nên Hội viên nông dân rất phấn khởi, có rất nhiều hội viên đăng ký tham gia mô hình trồng bí, hiện tại hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền quy hoạch vùng bãi nổi, bãi tập và một số vùng đất giao khoán cơ cấu diện tích từ 7 đến 8 ha trong vụ đông xuân tới.

 

Cây bí là một trong những loại cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Qua 2 năm làm mô hình trồng bí các hộ dân nơi đây, đặc biệt là tính hiệu quả, kinh tế cao từ mô hình của Ông Xuân đã khẳng định: Bí xanh hiện là cây trồng ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất so với các loại cây trồng khác. Hiện tại, HĐND tỉnh Nghệ An đã có Nghị quyết số 18/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025. Cụ thể Chính sách hỗ trợ tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với diện tích tối thiểu 3 ha trở lên với thời hạn 5 năm tạo điều kiện tối đa cho người nông dân; UBND xã cũng đã và đang quy hoạch đất giao cho Hội Nông dân chỉ đạo đồng thời khuyến khích, vận động hội viên nhân dân đẩy mạnh việc trồng và phát triển mô hình này. Hi vọng rằng mô hình trồng bí xanh sẽ là cây trồng chủ lực của người dân xã Thanh Yên nói riêng và các địa phương khác trên địa bàn huyện Thanh Chương nói chung nhằm tạo thành các vùng chuyên canh lớn gắn với chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm; góp phần nâng cao thu nhâp và cải thiện cuộc sống của người dân cũng như đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Công an Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Hướng tới dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947 – 27/7/2025), Công an Quảng Trị tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và Bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn.
2025-07-04 17:37:57

Vũ Phi Hổ vị quan thanh liêm

Trước khi bỏ cấp huyện, thành phố Hạ Long đầu tư 29 tỷ đồng, xây dựng con đường 4 làn xe lòng đường rộng 26m, dài 500m nối đường QL279 với đền thờ “Anh nghị Đại vương” Phó đô Ngự sử, tiến sĩ Vũ Phi Hổ tại xã Lê Lợi.
2025-07-04 10:26:00

Quy định mới về giá bán, thuê mua nhà ở xã hội

Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
2025-07-04 09:19:13

Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam sau cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.
2025-07-03 18:55:07

Hạ tầng APEC trăm nghìn tỷ đổ bộ, Phú Quốc cất cánh siêu đô thị tương lai

Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng đang được triển khai tại Phú Quốc nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, tạo cú hích cho Phú Quốc chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một đô thị biển đẳng cấp quốc tế, trung tâm tài chính – du lịch mới của khu vực
2025-07-03 14:27:52

Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025 tại Hà Nội

Ngày 2/7, tại Hà Nội, RX Tradex Việt Nam tổ chức Diễn đàn công nghiệp sản xuất M-TALKS 2025. Sự kiện mang chủ đề “Đổi mới tương lai ngành sản xuất điện tử Việt Nam: Ứng dụng Al, Tự động hóa và Hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu”, đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hội thảo chuyên ngành trong khuôn khổ triển lãm quốc tế NEPCON Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.
2025-07-03 10:28:45
Đang tải...