Hàng trăm sinh viên Đại học Mỹ thuật Hà Nội bị 'treo' bằng tốt nghiệp dù ra trường gần 1 năm

2021-07-15 09:40:41 0 Bình luận

Hàng trăm sinh viên khóa DH15 (Khóa 2015-2020) Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã học xong và đủ điều kiện tốt nghiệp từ tháng 7/2020. Nhưng đến nay đã 1 năm trôi qua trường này vẫn chưa cấp bằng tốt nghiệp. Việc chậm cấp bằng đã ảnh không nhỏ đến quyền lợi của sinh viên, nhất là trong thời gian đi tìm việc làm. Theo quy định, sau 30 ngày kể từ khi học sinh được công nhận tốt nghiệp, nhà trường phải cấp bằng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đào tạo đại học gồm 7 ngành. Thời gian đào tạo đối với đại học là 5 năm. Hiện Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp đang có khoảng 2.000 sinh viên theo học các ngành nghề, mỗi khóa có khoảng 400 sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp từ 3 năm nay chưa có hiệu trưởng. Sau khi Hiệu trưởng về hưu năm 2018, trường này vẫn chưa bổ nhiệm lại chức danh này mà chỉ có Phó Hiệu trưởng phụ trách là bà Đặng Mai Anh. Ngoài bà Mai Anh, trường Mỹ thuật cũng không có Phó Hiệu trưởng nào khác trong nhiều năm nay. Theo đó, hầu hết việc điều hành tại Trường Mỹ thuật do bà Mai Anh đảm nhiệm.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp cho biết: Trước đây, các trường đại học cấp bằng đều theo mẫu và phôi từ Bộ GD-ĐT. Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, từ tháng 1/2021, các trường phải tự làm mẫu bằng và in ấn. Nguyên nhân sinh viên chưa được cấp bằng là nhà trường đang hoàn chỉnh thiết kế mẫu bằng, mặc dù đã thành lập hội đồng văn bằng chứng chỉ, tổ chức thiết kế mẫu bằng nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa thể cấp bằng. Nguyên nhân cụ thể, ông Dũng cho rằng phóng viên phải làm việc với Ban giám hiệu trường.

Phóng viên đã liên hệ với bà Đặng Mai Anh (Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) thì chỉ nhận được phản hồi bằng tin nhắn "Hiện tôi đang bận, vui lòng nhắn tin cho tôi". Tuy nhiên, khi phóng viên nhắn tin nội dung và đặt lịch làm việc thì bà Đặng Mai Anh không hề có phản hồi.

Năm ngoái, hàng ngàn sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng cũng ra trường "tay trắng" vì hàng loạt bê bối của Ban Giám hiệu. Một số người bị khởi tố  bắt giam vì vi phạm pháp luật. Trường không có Ban giám hiệu nên sinh viên ra trường mà không được cáp bằng.

Trường Mỹ thuật có Ban Giám hiệu nhưng vẫn không thể cấp bằng. Quá trình hoạt động, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp còn có dấu hiệu vi phạm quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước trong việc ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ viên chức.

Theo điều 17 tại Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (ban hành kèm theo Thông tư 21/2019TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giao dục và Đào tạo, thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học.

Người có thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Quy chế này có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho người học chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp hoặc dự thi lấy chứng chỉ

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin...

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...