Nguyên lãnh đạo Nhà nước và TP.HCM dâng hương Di tích Lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng

2023-08-28 11:55:00 0 Bình luận
Ngày 28/8, tại di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (TP Hồ Chí Minh), huyện Hóc Môn tổ chức Lễ Giỗ 82 năm Ngày hi sinh cố TBT Hà Huy Tập, cố TBT Nguyễn Văn Cừ, các nhà lãnh đạo cách mạng Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai (28/8/1941 - 28/8/2023).

Tham dự có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, UBMTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo đại diện tỉnh Nghệ An, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang)...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ... tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tại Khu di tích Ngã Ba Giồng (huyện c Môn, TP Hồ Chí Minh). 

Lễ giỗ tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023), Tưởng niệm các nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Ông Trần Văn Khuyên – Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn ôn lại các sự kiện lịch sử gắn tại Hóc Môn, mảnh đất giàu truyền thống cách. 

Sau cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ (tháng 11/1940), thực dân Pháp đã dựng lên tại Hóc Môn 3 trường bắn để giết hại các anh hùng, nguyên lãnh đạo Đảng. Ngày 28/8/1941, tại trường bắn Nhà thương Giếng nước (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn), thực dân Pháp đã giết hại các nguyên lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương: ông Hà Huy Tập -Tổng Bí thư, ông Võ Văn Tần - Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, ông Nguyễn Thị Minh Khai - Ủy viên Xứ ủy, Bí thư Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn và ông Hữu Tiến - Thành uỷ viên Sài Gòn - Chợ Lớn.

Tại trường bắn Ngã Ba Giồng bằng lăng (nay là Khu tưởng niệm liệt  Ngã Ba Giồng), thực dân Pháp đã giết ông Nguyễn Văn Cừ - Tổng bí thư, ông Phan Đăng Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng và nhiều chiến sĩ cộng sản, đồng bào yêu nước.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh p hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. 

Khởi nghĩa Nam Kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta. Sau đó, thực dân Pháp đã khủng bố khốc liệt những người tham gia khởi nghĩa.

Hàng nghìn người bị xử tử, bị đày ra Côn Đảo và các trại tập trung Bà Rá, Tà Lài... Cùng với cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương, Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23/11/1940 trở thành điểm son trong lịch sử dân tộc và cách mạng nước ta.

Nam kỳ khởi nghĩa - một trong những mốc son chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam). Tuy không thành công, nhưng Nam kỳ khởi nghĩa có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta.

Theo ông Trần Văn Khuyên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức Lễ giỗ các nguyên lãnh đạo Đảng đã hy sinh vào ngày 28/8/1941 và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vào tháng 8/1941, nhằm tri ân, ghi nhớ, khắc sâu sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ vì độc lập - tự do của dân tộc.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (Hóc Môn) là khu tưởng niệm về những sự kiện lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2002.

Ngã ba Giồng (còn có tên gọi đầy đủ là Ngã ba Giồng Bằng Lăng) nằm trên địa phận thôn Xuân Thới Tây thuộc 18 thôn vườn trầu xưa được hình thành từ những năm 1698 – năm 1731. Từ lâu đời, Ngã ba Giồng được xem là 1 địa danh có tên gọi dân gian đã đi vào lịch sử của quê hương 18 thôn vườn trầu Hóc Môn – Bà Điểm.

Với ý nghĩa lịch sử vô cùng thiêng liêng của Ngã ba Giồng, nơi ghi dấu tội ác dã man của giặc Pháp, nơi thể hiện ý chí chiến đấu bất khuất kiên cường và sự hy sinh cao cả của anh hùng liệt sĩ và đồng bào ta sau cuộc khởi nghĩa Nam kỳ (23/11/1940); sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975).  Huyện Hóc Môn đã nhanh chóng khôi phục và tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng này, nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ thanh thiếu niên. Nơi đây đã trở thành điểm tham quan, nơi tổ chức lễ hội truyền thống trong những ngày lễ lớn hàng năm của huyện Hóc Môn và thành phố đặc biệt là lễ kỷ niệm ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11).

Quần thể tượng đài trường bắn tại khu di tích. 

Cụm Tượng đài Chiến sĩ vô danh hy sinh trong Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Cụm Tượng đài Bất khuất.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường

Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00

Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00

TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45

“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc

Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50

MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh

Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00
Đang tải...