Quảng Ninh - Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 do dông lốc
Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh. Các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện các sở, ngành chức năng, thân nhân các nạn nhân và tăng ni, phật tử.
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58.
Đại lễ diễn ra trong 01 ngày (28/7) từ 05h đến 21h cùng ngày, buổi sáng từ 05h diễn ra Lễ khai đàn; Lễ chiêu hồn Hà Bá ( Lễ bắc cầu); Lễ nghinh sư duyệt định; Lễ tiếp thỉnh vong linh; Thỉnh Phật đại khoa; Lễ Khai xá; Cúng tống xá; Lễ Triệu linh tắm vong; Bạch Phật quy vong; Lễ Tiến linh- Cúng cơm. Buổi chiều diễn ra các Lễ cúng đón Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại đức tăng quang lâm trại đàn; Bạch Phật khai linh- Khoá lễ cầu siêu độ hương linh tử nạn; Lễ triệu tam phủ; Lễ giải oan đoạn nghiệp; Đăng đàn mông sơn thí thực bình đẳng chẩn âm linh trên bờ dưới nước; Lễ thả hoa đăng - Lễ tắt.
Trước đó, vụ tai nạn lật tàu Vịnh Xanh 58 do dông lốc xảy ra đã khiến 39 người thiệt mạng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng chức năng tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo xử lý sự cố, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong việc lo hậu sự, di chuyển thi thể và động viên thân nhân vượt qua nỗi đau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và thân nhân các nạn nhân thắp hương tưởng niệm các nạn nhân tại Đại lễ cầu siêu.
Đại lễ cầu siêu không chỉ là lời tiễn biệt, tưởng nhớ những người đã khuất mà còn thể hiện được văn hoá Việt Nam trong việc tri ân, chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân không may thiệt mạng trong vụ tai nạn lật tàu do dông lốc. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia sâu sắc của tỉnh với thân nhân các nạn nhân, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp và bảo vệ an toàn cho du khách.
Thân nhân các nạn nhân tham dự Lễ cầu siêu.
Với tinh thần “ Tưởng nhớ người đi- Vì người ở lại”, Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử nhân văn sâu sắc, hoạt động tâm linh văn hóa truyền thống dân tộc đối với không chỉ 39 nạn nhân ngày 19/7 mà còn với các nạn trên vùng Vịnh Hạ Long từ trước đến nay và cầu nguyện cho các linh hồn được siêu thoát.
Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, siết chặt công tác quản lý an toàn giao thông đường thủy, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát điều kiện kỹ thuật của phương tiện, năng lực thuyền viên, công tác cứu hộ - cứu nạn, cũng như việc chấp hành các quy định về vận tải khách du lịch đường thủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, lộ trình di chuyển, điều kiện thời tiết và thông tin cảnh báo an toàn, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn và xử lý tình huống khẩn cấp. Qua đó, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.