Quảng Ninh: Vì sao Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (Tiên Yên) lãng phí nhiều phòng học

2021-10-17 08:18:30 0 Bình luận
Thời gian qua một số CCB ở huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đang có nhiều ý kiến, khi mà Chủ trương của Đảng, Nhà Nước ta đang thực hiện công cuộc xóa dần bao cấp trong giáo dục, khuyến khích phát triển trường tư thục, huy động nguồn lực ngoài ngân sách theo nhiều hình thức như đầu tư Tư - quản lý Công trong giáo dục. Tuy nhiên ở địa phương này đang có hiện trạng lãng phí tài sản, tiền của ở một ngôi trường được đầu tư, xây dựng khang trang, đó là Trường Trung học phổ thông (THPT) Nguyễn Trãi huyện Tiên Yên.

Trường THPT Nguyễn Trãi huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), nằm trên địa phận xã Tiên Lãng thuộc hệ Tư thục, được thành lập vào ngày 22/6/2006 với diện tích 3,7ha, với quy mô 32 lớp, 1.440 học sinh, với 18 phòng học văn hóa và các phòng chức năng. Năm 2018, Quảng Ninh có đề án cơ cấu lại hệ thống giáo dục phổ thông ở huyện Tiên Yên theo hướng sắp xếp, quy hoạch lại quỹ đất sử dụng trong các trường học.

Trường THPT Nguyễn Trãi (Tiên Yên).

Nhằm xây dựng trường học khang trang, từng bước đưa sự nghiệp giáo dục ngang hàng với thành tựu phát triển kinh tế ở địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 thuê cơ sở vật chất của nhà trường THPT Nguyễn Trãi với diện tích xây dựng 4.797m2, theo phương thức đầu tư Tư - quản lý Công (PPP), để đưa trường THPT Tiên Yên cách đó gần 1.000m về đây giảng dạy, học tập, đồng thời với chủ trương là để hợp thửa 2.900m2 đất của trường Trung học cơ sở (THCS) Tiên Yên và 7.500m2 đất của trường THPT Tiên Yên làm một, thành 10.400m2 đất dành cho trường Trung học cơ sở Tiên Yên mở rộng không gian sư phạm, xây dựng trường sở khang trang, hiện đại.

Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Tiên Yên, trường THPT Nguyễn Trãi đã đầu tư 24 tỷ đồng nâng cấp khuôn viên nhà trường và các hạng mục, tất cả các hạng mục xây dựng đều đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 8794: 2011(TCVN), nhà trường còn đầu tư gần 10 tỷ đồng trang sắm 6 xe ôtô để đưa đón học sinh tới trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Có thể nói, tinh thần Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh không chỉ có giá trị quy hoạch sử dụng quỹ đất hợp lý cho các trường học ở huyện Tiên Yên, đồng thời còn phù hợp với phương châm huy động các nguồn lực ngoài ngân sách xây dựng trường sở. Điều đó thể hiện ở chỗ: Thời hạn thuê trong 30 năm, thuê tài sản gồm các hạng mục xây dựng đáp ứng cho một trường học khang trang với diện tích xây dựng 4.797m2. Trong 10 năm đầu giá thuê ổn định là 2,281 tỷ đồng/năm, chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm du tu, bảo dưỡng công trình xây dựng, trang sắm dụng cụ giảng đường. Trong khi chỉ một trường THPT Tiên Yên ngân sách Nhà nước mỗi năm phải cấp 1,5 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa mà vẫn là trường cũ, cơi nới trong không gian chật chội.

Tuy nhiên, đến nay đã là ba năm, Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh không thực hiện được. Khi chủ trương di chuyển trường Trung học phổ thông Tiên Yên đến thuê phòng học ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi đã bị cản trở bởi sự phản đối của một số phụ huynh học sinh với nhiều lý do, nhưng nút thắt chính là khi ấy địa phương cũng rục rịch lập Đề án chuyển đổi trường Trung học phổ thông Tiên Yên sang mô hình tự chủ kinh tế, khiến đội ngũ giáo viên lo xa bị mất đi quyền lợi giáo chức. Rõ ràng ở đây đã xuất hiện sự chống đối “ngầm” một chủ trương đúng đắn của tỉnh, đó Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh. Một điều rất đáng tiếc nữa đó là, trong 3 năm qua, với một doanh nghiệp bỏ ra 24 tỷ đồng, xây thêm 12 phòng học văn hóa, các phòng học chuyên dụng và trang sắm cơ sở giảng dạy đi kèm, tất cả các công trình đạt Tiêu chuẩn Việt Nam (8794:2011) đã bị bỏ không, gây lãng phí tài sản xã hội, thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp.

Tiên Yên là huyện dân tộc miền núi nghèo, so với các huyện thị bạn thì các trường học ở địa phương này có thể nói còn thiệt thòi, thua kém, ví dụ như trường THPT Tiên Yên đang thuộc nhóm trường THPT có diện tích nhỏ nhất tỉnh, chỉ với 24 phòng học thì trong đó có 8 phòng học được xây dựng từ những năm năm 1970, 6 phòng học xây dựng năm 1990, còn lại xây dựng năm 2002. Vậy mà Tiên Yên đang xảy ra sự bất cập thừa trường, thiếu trò như ở trường Nguyễn Trãi, chỉ vì Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh không được thực hiện.

Cũng theo các bác CCB ở huyện Tiên Yên, những người một thời xông pha lửa đạn, cùng cả nước giành độc lập tự do cho dân tộc, những người đã từng chắt chiu hạt gạo, nắm rau, để đi đến những ngày no ấm hạnh phúc hôm nay,  họ tiếc lắm những tài sản đang bị lãng phí ngay tại mảnh đất họ đang sống, mà đó lại là ngôi trường to đẹp khang trang Nguyễn Trãi này, các bác rất mong Tỉnh Quảng Ninh nên tiếp tục chỉ đạo Huyện Tiên Yên, sở GD-  ĐT Quảng Ninh và các ngành chức năng, nên xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, phát sinh từ cơ sở, để Quyết định số 896/QĐ-UBND của UBND tỉnh, một quyết định đúng hướng của Đảng đi vào cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...