Tìm thấy ba hài cốt liệt sĩ ở vườn keo tràm Quảng Trị
Đội 584 tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Xuân Diện
Vào ngày 17 tháng 2 năm 2025, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và cất bốc ba hài cốt liệt sĩ tại vườn keo tràm của gia đình ông Hoàng Hữu Hòa, nằm ở làng Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu hơn một mét, được bọc trong tăng võng và kèm theo một số di vật như xương và các vật dụng cá nhân. Hiện tại, các hài cốt này đã được đưa về quàn tại Nhà quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng, chờ ngày an táng.
Đại tá Lê Hồng Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đã chỉ đạo Đội 584 phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương để mở rộng khu vực tìm kiếm, nhằm quy tập thêm các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, Đội 584 cũng đã tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ trong rừng keo tràm tại làng Câu Nhi, xã Hải Chánh, cùng với nhiều di vật như bình tông, mặt nạ phòng hóa, lựu đạn, bút máy và đồng hồ. Những hài cốt này cũng được đưa về quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hải Lăng.
Đại tá Lê Hồng Việt kiểm tra, yêu cầu đội 584 mở rộng. (Ảnh: Xuân Diện)
Công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị luôn được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Trong mùa khô 2023-2024, Đội 584 đã quy tập được tổng cộng 46 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 34 hài cốt được tìm thấy tại các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh và thị xã Quảng Trị. Các hài cốt này đã được an táng trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Đội Quy tập 584, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 46 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2023 - 2024.
Đặc biệt, vào tháng 4 năm 2024, Đội 584 đã phát hiện 12 hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà ông Trần Văn Trình ở thôn Trường Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Các hài cốt này được tìm thấy ở độ sâu hơn một mét, kèm theo nhiều di vật như bình tông, bật lửa, đồng hồ, bút, dây chuyền, súng K54, băng đạn và dép cao su. Trong số này, có hai di vật đặc biệt: một bút máy vỏ nhựa khắc dòng chữ "minh xô, xuôn (hoặc xuôm) dân (hoặc tân)" và một bình tông kim loại khắc chữ "BẮC TÙN" cùng một ký tự không rõ. Những thông tin này đã được công bố rộng rãi để tìm kiếm thân nhân và xác định danh tính các liệt sĩ.
Công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ diễn ra trong nước mà còn được mở rộng sang nước bạn Lào. Từ tháng 10 năm 2023, Đội 584 đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Savannakhet, Lào. Sau hơn bảy tháng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, đội đã thu thập thông tin về 39 phần mộ liệt sĩ và quy tập được 12 hài cốt tại ba huyện của Lào, đạt 80% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã góp phần quan trọng vào thành công của nhiệm vụ này.
Lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào mùa khô 2023-2024 đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã trở thành điểm nóng trong công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Với sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân, hàng trăm hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và an táng trang trọng. Điều này không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thời gian đã trôi qua lâu, địa hình thay đổi và thông tin về các khu vực chôn cất còn hạn chế. Do đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành và sự hỗ trợ từ cộng đồng là yếu tố quan trọng để tiếp tục đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ.
Việc phát hiện và cất bốc ba hài cốt liệt sĩ tại vườn keo tràm ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng là một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Hy vọng rằng, với sự quyết tâm và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm và đưa được nhiều liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, góp phần làm vơi đi nỗi đau mất mát và tôn vinh những hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.