TP. Hà Nội: Bao giờ xử lý xong vụ chiếm giữ và hủy hoại nhà trái pháp luật của thương binh mù Hoàng Văn Bạo..?

2021-04-02 14:39:39 0 Bình luận
Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được “Đơn Tố cáo chính quyền quận Hoàn Kiếm chiếm giữ trái pháp luật, hủy hoại nhà của thương binh mù” ghi ngày 10/03/2021 (kèm theo hồ sơ) của ông Hoàng Văn Bạo, 66 tuổi, là đảng viên 45 năm tuổi đảng, nguyên phó tiểu đoàn trưởng đặc công A11, là thương binh hạng 1 đặc biệt nặng, bị chấn thương sọ não, mù hai mắt, thường trú tại tập thể Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt 47 Hàng cháo - quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hồ sơ của Thương binh Hoàng Văn Bạo gửi Tòa soạn

Trong đơn ông Bạo viết: “Việc chính quyền quận Hoàn Kiếm (HK) chiếm giữ trái pháp luật và hủy hoại căn hộ của tôi tại 70 Lý Thường Kiệt, Hà Nội hơn 13 năm qua, tôi đã gửi Đơn tố cáo ngày 5/7/2020 và đã được sự chỉ đạo của đ/c Bí thư thành ủy Hà Nội, Văn phòng Thành ủy đã có văn bản số 4356-VCV/VPTU/td ngày 20/7/2020 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư thành ủy gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Thực hiện chỉ đạo này, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 6312/VP-BTCD ngày 31/7/2020 gửi Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm: “Giao Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm tiếp ông Hoàng Văn Bạo để làm rõ nội dung khiếu kiện và xử lý, giải quyết theo đúng qui định pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước 30/8/2020”. Tuy nhiên, trái với chỉ đạo trên, ngày 11/8/2020 UBND quận HK lại ra Thông báo số 488/TB-VP: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận, Ban Tiếp công dân quận Hoàn Kiếm chuyển đơn của ông (bà) đến đồng chí Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo để giải quyết theo qui định pháp luật”. Trước sự đùn đẩy trách nhiệm, coi thường sự chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch thành phố như trên và cũng quá thời hạn phải giải quyết và báo cáo theo yêu cầu, ngày 31/8/2020 tôi đã phải gửi tiếp đơn tố cáo tới Đồng chí và các Chủ tịch UBND thành phố, quận, phường sở tại, và ngày 27/9/2020 gửi tiếp thêm đơn tới Chủ tịch thành phố, vậy mà đến nay lại một lần nữa đã quá thời hạn nhưng tôi không nhận được bất kỳ sự giải quyết và trả lời nào!!!. Vì vậy tôi phải gửi tiếp đơn này.

Chỉ một sự việc đơn giản, trót sai thì sửa, trả lại nhà cho tôi, có vậy thôi, vậy mà hơn 13 năm qua tôi đã nhận được 95 văn bản phản hồi, trong đó có tới 45 văn bản chỉ đạo, đề xuất, đôn đốc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền, liên quan từ Trung ương tới tận cấp phường đã được gửi cho UBND quận Hoàn Kiếm, chỉ riêng lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ ( 03 Bí thư thành ủy, 03 Chủ tịch HĐND và 04 Chủ tịch UBND thành phố) đã phải có tới 28 văn bản chỉ đạo, đôn đốc vậy mà đến nay vụ việc này vẫn không được giải quyết (có Tổng hợp, trích yếu các văn bản phản hồi này đính kèm), trong khi hàng năm vào các dịp lễ, tết tôi đều nhận được quà của Chủ tịch nước, của thành phố, quận, phường sở tại để “Tri ân, đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công, phải chăng việc làm này chỉ là hình thức, lấy lệ. Liệu có thể tin nổi và chấp nhận được sự vô pháp, vô luân như vậy lại xảy ra và tồn tại nhiều năm ngay tại Thủ đô, có phải do đây là sai phạm của lãnh đạo chính quyền quận nên vụ việc mới bị đùn đẩy, né tránh giải quyết như vậy?.

Thực tế trên cũng phần nào phản ánh thực trạng, những bất cập về tổ chức bộ máy, hoạt động, về năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ của bộ máy cơ quan, chính quyền các cấp nhà nước ta hiện nay. Hà Nội và cả nước đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thiết nghĩ qua sự việc này rất mong các cấp chính quyền thành phố cần xem xét, đánh giá lại năng lực, phẩm chất, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức của mình, nhất là đối với những người là Đại biểu quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp xem có làm tròn trách nhiệm của mình đối với công việc và đối với cử tri để xem xét, giới thiệu ứng cử hoặc tái cử nhiệm kỳ tới. 

Nhà ở là tài sản lớn nhất đối với người dân, là loại tài sản phải có các chứng từ pháp lý cần thiết theo qui định, hiện các chứng từ gốc của căn hộ này tôi vẫn đang giữ, vậy sao lại có thể cướp một cách trắng trợn và trốn tránh trách nhiệm như vậy được. Với tư cách của một đảng viên 45 năm tuổi đảng, một người đã cống hiến phần lớn sức lực, máu xương của mình cho đất nước, tôi khẳng định và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, việc chính quyền quận HK chiếm giữ trái phép, hủy hoại căn hộ của tôi và giải quyết vụ việc như trên là vi phạm nghiêm trọng hàng loạt các qui định pháp luật của Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố cáo, Luật Cán bộ công chức, … hiện hành, đã  gây thiệt hại lớn và xâm hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Tôi đã hy sinh hầu hết máu xương, cuộc đời mình cho đất nước thì tôi cũng sẵn sàng làm đến cùng, kể cả phải hy sinh nốt chút phần ít ỏi còn lại cho mình, để sự việc được sáng tỏ.

Nếu chính quyền vẫn tiếp tục cố tình trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm không giải quyết vụ việc thì buộc tôi phải tự giải quyết để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình theo qui định pháp luật. Vì vậy tôi làm đơn này, kính nhờ quí Tạp chí can thiệp, xem xét giúp đỡ, đăng tải vụ việc này và đơn của tôi gửi Công ty TNHHMTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (có gửi kèm) để thông tin tới các cơ quan có thẩm quyền liên quan, để đảm bảo trình tự thực hiện.”.

Thương binh Đào Mạnh Thủy và Hoàng Văn Bạo (bạn chiến đấu cùng đơn vị) đau xót nhìn cảnh nhà bị đập phá tan hoang hơn chục năm mà chính quyền vẫn chưa giải quyết xong

Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 30/3/2021, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 11/2021/CV-ĐTHN chuyển đơn (kèm theo hồ sơ) của thương binh Hoàng Văn Bạo đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để thương binh Hoàng Văn Bạo được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...