Gìn giữ bình yên nơi biên giới

2017-01-29 10:40:51 0 Bình luận
Khi Tết đã gõ cửa mọi nhà, khi người người náo nức du xuân, thì tại vùng biên giới Hướng Hoá của tỉnh Quảng Trị, các chiến sĩ biên phòng vẫn chắc tay súng gìn giữ sự bình yên nơi biên giới, xây dựng mối đoàn kết thủy chung quân dân gắn bó.

Các chiến sĩ biên phòng huyện Hướng Hoá bắt giữ đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy. Ảnh do biên phòng cung cấp

Tại huyện Hướng Hoá, các xã Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Phùng đều là những địa bàn phức tạp nằm sát khu vực biên giới Việt-Lào, tội phạm hoạt động hết sức tinh vi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ý chí quyết tâm cao, quân dân gắn bó thắt chặt,… nên thế trận biên phòng toàn dân ở khắp tuyến biên giới do các đồn biên phòng quản lý được củng cố vững chắc, cuộc sống của bà con được bình yên, bảo vệ tốt chủ quyền biên giới quốc gia, nhất là trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Thiếu tá Nguyễn Quang Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Bai cho biết, Đồn hiện quản lý gần 30 km đường biên giới với nước bạn Lào, thuộc 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt, với gần 2.900 nhân khẩu, trong đó phần lớn là bà con người dân tộc Pa Kô, Vân Kiều.

Những ngày cuối năm, nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, Đồn biên phòng Cù Bai đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc nổ, hàng lậu tại khu vực biên giới, như bắt 6 đối tượng thu giữ 30 m3 gỗ lậu, 3 đối tượng với 77 kg thuốc nổ…

Xuân Đinh Dậu này, Đồn bảo đảm 70% quân số luôn thường trực sẵn sàng chiến đấu. Để chuẩn bị cho các chiến sĩ đón Tết ấm cúng, đầy đủ, ngay từ đầu tháng 1, Đồn đã chuẩn bị sẵn sàng các nhu yếu phẩm, đặc biệt là lương thực, thực phẩm không thể thiếu khi Tết đến, xuân về.

Bên cạnh đó, Đồn cũng vận động bà con bảo đảm an ninh trật tự, thường xuyên tuần tra khu vực biên giới trong dịp Tết. Đơn vị cũng đã trích quỹ tặng quà cho 434 hộ nghèo đón Tết với tổng giá trị 107 triệu đồng, đồng thời cấp phát 37 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ đến tận tay bà con.

Còn tại Đồn Biên phòng Sen Bụt, Trung tá Tạ Đình Hoạt, Đồn trưởng chia sẻ, năm nay đơn vị đã cử 10 chiến sĩ về cơ sở bám sát địa bàn, ăn Tết cùng bà con tại xã Hướng Phùng, đồng thời mở rộng cao điểm phòng chống tội phạm, gian lận thương mại khu vực biên giới.

Đơn vị cũng trích quỹ 50 triệu đồng để hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức thăm hỏi 12 gia đình chính sách, dân bản mà đơn vị nhận đỡ đầu...

Đại úy Nguyễn Xuân Hiếu, Đội trưởng Đội trinh sát đặc nhiệm khu vực huyện Hướng Hóa cho biết thêm, để sẵn sàng tinh thần cho những chiến sĩ đón một cái Tết xa nhà nhưng không quên nhiệm vụ, đơn vị đã tập trung tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt kết quả cao để cải thiện bữa ăn cho anh em; trang hoàng doanh trại thật ấm cúng…


Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm và động viên các chiến sĩ Đồn biên phòng Cù Bai thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Đinh Dậu. Ảnh: VGP/Minh Trang

Không chỉ chắc tay súng giữ gìn bình yên cho Tổ quốc, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm,… các chiến sĩ biên phòng còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, động viên, khích lệ người dân vùng biên hiểu và làm theo các chủ trương, đường lối, pháp luật của Nhà nước.

Anh Hồ Văn Thuần (xã Hướng Phùng) hồ hởi khoe với chúng tôi: “Đảng và Nhà nước, đặc biệt các chú bộ đội ở đây luôn quan tâm đến đời sống của người dân miền núi. Mỗi dịp lễ, Tết, bà con dân bản được trợ cấp gạo, khám chữa bệnh, nhận quà, tham gia lễ hội gói bánh chưng xanh... Cuộc sống bình yên nên bà con yên tâm sản xuất”.

Anh Thuần cho biết thêm: Tết này vui lắm, vì bà con bản anh đã thu hoạch xong cà phê, có tiền sắm Tết. Nhờ trồng cà phê mà đời sống của bà con nơi đây thay đổi, có nguồn thu nhập và không còn cảnh thiếu đói như trước nữa.

Nhiều năm qua, các phong trào như “Kết nghĩa bản-bản hai bên biên giới” (Quảng Trị hiện có 24 cặp bản-bản kết nghĩa), “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới” đã được các chiến sĩ biên phòng và người dân phối hợp thực hiện có hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Một mùa xuân mới lại về. Tết này bà con vùng cao biên giới Quảng Trị được no ấm hơn, tình quân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ. Đó vừa là kết quả của những tháng ngày lao động miệt mài, hăng say của những người lính bộ đội cụ Hồ, vừa là một tín hiệu vui cho thấy, người dân nơi đây đã đi đúng hướng trong sản xuất để thoát cái đói, cái nghèo vốn là vật cản phát triển kinh tế-xã hội miền núi.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52
Đang tải...