Gương sáng cựu chiến binh Khmer

2018-10-11 16:22:46 0 Bình luận
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) Lý Quang Minh (trong ảnh), dân tộc Khmer, luôn tận tụy với công tác hội và tham gia tích cực các phong trào. Ông trở thành người có uy tín, là tấm gương vượt khó ở địa phương…


Năm 1978, Lý Quang Minh đăng ký lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Cam-pu-chia. Trong suốt gần mười năm ở đất nước bạn, Lý Quang Minh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một lần, đơn vị bị địch tập kích, ông Minh bị thương nặng ở tay phải. Sau đó, ông được chuyển về nước điều trị và được xác định tỷ lệ thương tích 41%, là thương binh hạng 3/4.

Trở về địa phương, ông Lý Quang Minh tiếp tục tham gia công tác chính quyền và được bố trí công tác tại Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên. Người thương binh với quyết tâm và nghị lực cao lại tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập gia đình. Từ năm 2006 đến nay, ông Lý Quang Minh là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đại Tâm. Hiện Hội có tám chi hội với 127 hội viên, trong đó có 119 người dân tộc Khmer.

Đau đáu với việc tìm ra mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhằm giúp các cựu chiến binh và bà con thoát nghèo, ông Minh đã cùng cấp ủy và chính quyền địa phương tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ vay từ ngân hàng chính sách huyện để trồng rau an toàn. Từ đó, chính quyền và các đoàn thể, trong đó có Hội Cựu chiến binh, đã tích cực vận động người dân đầu tư mô hình trồng rau sạch. Để ổn định đầu ra, địa phương đã ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp không chỉ cung ứng tại địa phương mà còn bảo đảm thu mua rau với số lượng lớn cung cấp cho thị trường các tỉnh lân cận.

Phó Chủ tịch UBND xã Đại Tâm Ngô Quang Thế cho biết: Trước đây, người tiêu dùng còn nghi ngờ về độ an toàn của sản phẩm rau sạch và giá bán lại cao nên sức tiêu thụ chậm. Nhờ liên kết hình thành chuỗi sản xuất và cam kết thực hiện đúng quy trình trồng rau màu an toàn, giờ đây các mô hình canh tác của nông dân Đại Tâm đã hoạt động ổn định. Đây là kết quả của quá trình vận động miệt mài với sự tham gia tích cực của các đoàn thể, trong đó có Hội Cựu chiến binh mà người tham gia tích cực nhất là cựu chiến binh Lý Quang Minh.

Các cán bộ xã Đại Tâm nhận xét: Đồng chí Lý Quang Minh là một cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh luôn tích cực trong công việc được giao, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Trong gia đình, đồng chí luôn cố gắng tăng gia sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên khá giả, dạy dỗ con cháu chăm ngoan, học hành tốt. Đồng chí Lý Quang Minh xứng đáng là cựu chiến binh gương mẫu cho các hội viên và quần chúng noi theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...