Kinh tế trang trại giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động
Cụ thể, huyện Nga Sơn hiện có 71 trang trại, 353 gia trại, trong đó 47 trang trại nuôi lợn quy mô trên 500 con/trang trại; 24 trang trại gia cầm bình quân 4.000 con/trang trại. Lợi nhuận bình quân mỗi trang trại đạt từ 130 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm. Các trang trại trên địa bàn huyện tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.
Gần 3.000 lao động có việc làm từ kinh tế trang trại (Ảnh minh hoạ) |
Kinh tế trang trại phát triển theo hướng bền vững đã tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung.
Để có được kết quả trên, thời gian qua, huyện Nga Sơn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách quy hoạch đất, vốn, khoa học - kỹ thuật, tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản liên doanh, liên kết hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm với chủ trang trại...
Bên cạnh đó, các hộ dân cũng đã chủ động thay đổi thói quen sản xuất manh mún, mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế trang trại chất lượng cao, quy mô lớn gắn với bảo vệ môi trường bền vững.
Kết quả trên đã góp phần quan trọng giúp huyện Nga Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.