Đông Phương (Đông Hưng - Thái Bình): Lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

2017-01-11 09:17:23 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hưởng ứng phong trào xây dựng, duy trì và phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, các xã trên địa bàn huyện đang từng ngày tích cực phát huy những thế mạnh, tiềm năng sẵn có để đáp ứng các tiêu chí đặt ra. Xã Đông Phương là một điển hình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nơi đây đang khởi sắc từng ngày.
Lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Xã Đông Phương - Đơn vị Anh hùng LLVTND

Là một xã nằm ở phía Đông Bắc huyện Đông Hưng, với diện tích 731ha, tập trung tại 7 thôn, xã Đông Phương có nhịp độ tăng trưởng kinh tế nhanh, dân cư đông đúc, có tính cộng đồng cao. Đây là một lợi thế trong việc đoàn kết xây dựng, duy trì và phát triển nông thôn mới tại nơi đây. Vốn là một xã nghèo thuần nông của huyện Đông Hưng nhưng nhờ nắm bắt cơ hội, phát triển các thế mạnh sẵn có mà đời sống người dân nơi đây đang ngày được nâng lên, các công trình giao thông, thủy lợi, đường xá,… ngày được nâng cấp mở rộng. Đông Phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí là xã cán đích nông thôn mới vào tháng 6/2014.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND xã Đông Phương, tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) ước thực hiện 259,5 tỷ, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trong đó: sản xuất Nông nghiệp - thủy sản: 95,5 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ; Công nghiệp, XDCB: 120,7 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; Thương mại - dịch vụ: 43,3 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế (theo giá thực tế): Nông nghiệp 38%; Công nghiệp - XDCB 44%; Thương mại dịch vụ 18%. Thu nhập bình quân 30,6 triệu đồng/người/năm, tăng 7,1%.

Lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Xã Đông Phương đang thay đổi từng ngày (Ảnh: Internet)

Ngoài cây chủ đạo là cây lúa với diện tích gieo cấy là 463,2ha, trong đó lúa chất lượng cao là 139 ha, năng suất bình quân đạt 133 tạ/ha. Từ khi xây dựng nông thôn mới, xã Đông Phương đã quy hoạch các vùng đất cấy lúa kém hiệu quả tạo thành vùng chuyển đổi canh tác. Những năm trở lại đây, trừ chi phí, các trang trại của HTX đã đem lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Không những thế, người dân nơi đây còn tranh thủ làm thêm một số ngành nghề thủ công, truyền thống, may mặc để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đặc biệt là mây tre đan xuất khẩu.

Trong xây dựng nông thôn mới, Đông Phương đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi 100% các tuyến đường được “đá hóa, bê tông hóa” với tổng chiều dài trên 40 km, trong đó có 3 tuyến trục xã 5 km, hơn 6 km trục thôn, 16,5 km đường nhánh cấp 1, với 15,3 km ngõ xóm, trên 9,8 km đường nội đồng và hơn 9,5 km kênh mương... Tổng mức đầu tư xây dựng nông thôn mới của Đông Phương là 96,350 tỷ đồng.

Ngoài ra, xã Đông Phương còn chú trọng đến vấn đề văn hóa, giáo dục trong tầng lớp cán bộ, nhân dân trong xã. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn thường xuyên được duy trì, phong trào văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo người dân tham gia, cùng với đó là việc quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa trên địa bàn cũng ngày được nâng cao. Cũng trong năm 2016, sự nghiệp giáo dục của xã Đông Phương đứng thứ 3 toàn huyện với tỷ lệ học sinh lên lớp, thi đỗ vào các trường công lập đạt từ 99,8 – 100%. Không chỉ vậy, công tác y tế, dân số KHHGĐ, ưu đãi cho người có công, chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt.

Lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Một góc chợ Vàng - xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ông Phạm Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết: Mặc dù năm 2016 còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy HĐND, UBND xã; sự vào cuộc đồng bộ của đội ngũ cán bộ thôn, xã và sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xã nên tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn giữ ổn định và có bước tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hơn thế nữa, phong trào của xã được HĐTĐKT huyện suy tôn là xã dẫn đầu với 8 chỉ tiêu lá cờ đầu và là năm thứ 4 liên tục dẫn đầu phong trào thi đua của huyện Đông Hưng.

Để tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển nông thôn mới trên địa bàn xã, toàn thể nhân dân Đông Phương đang nỗ lực phấn đấu, không được bằng lòng với những gì đã có mà tiếp tục phải tập trung mọi nguồn lực để nâng cao nội dung, tiêu chí đã đạt được, phấn đấu xây dựng quê hương Đông Phương là một miền quê có “Không khí vui vẻ, môi trường sạch sẽ, cảnh quan đẹp, cuộc sống bình yên”, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của huyện, với mục đích chính “Vì nhân dân”.

Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước là 19.045,6 triệu đồng, đạt 98 % DT năm. Trong đó: Thu thường xuyên: 821,9 triệu đồng, đạt 91,6% DT năm; thu không thường xuyên: 18.223,7 triệu đồng, đạt 98,3% DT năm, trong đó thu trợ cấp NS cấp trên: 5.958,5 triệu đồng. Tổng chi ngân sách: 14.488,2 triệu đồng, đạt 76 % DT năm. Trong đó: chi đầu tư phát triển: 6.857,8 triệu đồng, đạt 60,6 % DT năm. Chi tiêu dùng thường xuyên 7.630,4 triệu đồng, đạt 93,8 % DT năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52
Đang tải...