Lo ngại bùng phát bệnh truyền nhiễm, hô hấp mùa Đông Xuân

2018-01-05 10:54:31 0 Bình luận
Mùa Đông Xuân thời tiết lạnh, ẩm, bên cạnh đó nhu cầu đi lại, buôn bán gia cầm tăng nhanh và đây cũng là thời điểm tập trung đông người ăn uống làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như: cúm gia cầm, ho gà, bạch hầu, sởi, rubella, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy, liên cầu lợn.

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh trong Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2018, do Bộ Y tế tổ chức sáng 4/1, tại Hà Nội.

Nguy cơ xâm nhập nhiều bệnh

Tại hội nghị, ông - Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhấn mạnh, dịp Đông Xuân, các bệnh cúm, các nguy hiểm và mới nổi luôn có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam như như: cúm A/H7N9, Mers-CoV, sốt vàng, dịch hạch... nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, kết quả giám sát cúm trong năm 2017 trên người ghi nhận trong toàn quốc chủ yếu là cúm A/H3N2 (37%), cúm A/H1N1 (35%), cúm B (28%). Đặc biệt, trong năm qua tại Việt Nam không ghi nhận cúm A/H7N9), A/H5N1. Các ổ dịch cúm trên gia cầm vẫn rải rác xảy ra tại một số địa phương.

Trên thế giới, thông tin đáng chú ý là ở Anh hiện nay đã tạm ngưng 50.000 ca phẫu thuật tại bệnh viện vì dịch cúm mùa.

Năm 2017, bệnh sởi ghi nhận chủ yếu tại miền Bắc và một số tỉnh miền Nam với 431 trường hợp phát ban nghi sởi, không có trường hợp tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết ghi nhận tại 63 tỉnh, thành phố với hơn 183.000 trường hợp mắc, 30 trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng ghi nhận hơn 105.000 trường hợp mắc, 1 trường hợp tử vong

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở y tế tăng cường phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, điều trị kịp thời để giảm các trường hợp mắc bệnh, tử vong và vấn đề chú trọng vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện; hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Nâng cao tỷ lệ tiêm chủng

Theo người đứng đầu ngành y tế, thời tiết hiện nay rât thuận lợi cho virus phát triển, nếu không thực hiện tốt công tác tiêm chủng thì nhiều loại dịch bệnh, nhất là các bệnh về hô hấp, bệnh truyền nhiễm sẽ bùng phát. Bởi nếu số mắc tăng nhanh thì tử vong chắc chắn sẽ có, chính vì vậy cần hết sức chú ý.

Trong khi đó, theo thống kê của ngành y tế, tỷ lệ tiêm chủng hiện nay chưa bao phủ được trên 95% ở quy mô xã, phường. Tuy kết quả giám sát chỉ phát hiện những chủng virus cúm thường nhưng các ổ dịch cúm trên gia cầm vẫn rải rác tại một số địa phương nên tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh sang người.

“Tỷ lệ tiêm chủng ở nước ta có nơi đạt tốt, có nơi đạt tỷ lệ tốt nhưng cũng có nơi tỷ lệ tiêm vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván và sởi chưa đạt được như mong muốn. Vấn đề tiêm vắc xin phải xem lại, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc, thậm chí cả thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Phải đẩy mạnh công tác tiêm chủng,” Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ rõ.

Vì vậy, một trong những biện pháp quan trọng được ngành y tế đặt ra trước mắt là nâng cao tỷ lệ tiêm chủng, không để dịch cúm, sởi, sốt xuất huyết… bùng phát.

Để phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân, Bộ Y tế đã chỉ đạo toàn hệ thống y tế dự phòng tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch tại cộng đồng, nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh.

Trong thu dung điều trị, Bộ trưởng lưu ý, với các bệnh nhân cúm thông thường, viêm đường hô hấp trên chưa biến chứng đề nghị không nhập viện mà hẹn khám, điều trị ban ngày để tránh nhiễm khuẩn khi chưa cần thiết nhập viện. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần sàng lọc bệnh nhân, phân luồng hợp lý để tránh lây chéo bệnh giữa các bệnh nhân./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...