Đề nghị Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát vụ việc

2019-08-13 10:59:54 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại (KN) của UBND huyện Củ Chi và UBND TP.HCM, có nội dung mang tính áp đặt, không đúng bản chất vụ việc, bà Nguyễn Thị Nem đã gửi đơn KN. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 20 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nên vụ việc vẫn tiếp tục kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Tại buổi tiếp công dân ngày 28/5/2013 tại Văn phòng Tiếp công dân thành phố, bà Nguyễn Thị Nem, cư ngụ tổ 1 ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, trình bày: Trước ngày thành phố giải phóng, gia đình bà tự khai phá đất trồng cao su để canh tác, với diện tích 9.000m2. Đến năm 1980, nông trường Tân Trung lấy đất và chuyển gia đình bà về ở phần đất khác khoảng 1.000m2 tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Trong quá trình sử dụng, gia đình bà tự mở rộng thêm diện tích 1.580m2 và quản lý sử dụng đến nay. Bà Nem cho biết, năm 1990, nông trường Tân Trung giải thể, gia đình bà lấy lại 8.000m2/9.000m2 đất và đã chuyển nhượng cho bà Võ Thị Trợt khoảng 2.000m2 và bà Bân khoảng 2.000m2, còn lại 4.000m để cho con là Phạm Văn Lang sử dụng, sau đó giao cho Công ty ViNa II (có nhận tiền bồi thường).

Đối với phần đất 2.580m2, thực tế do gia đình bà Nem nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Anh, bà Nguyễn Thị Lan, diện tích 1.700m2 bằng giấy tờ tay ngày 6/3/1990, có xác nhận của Trưởng ấp Võ Văn Hoang. Trong phần đất 1.000m2/2.580m2 được công nhận, bà Nem đã chuyển nhượng cho ông Quang 605m2, phần còn lại, gồm:

-1 căn nhà của bà Nguyễn Thị Nem, với kết cấu vách tường gạch xây tô, mái tôn, nền gạch.

-1 tiệm uốn tóc do bà Phạm Thị Tố Nữ (con bà Nem) sử dụng, với kết cấu vách tường gạch xây tô, mái tôn, nền gạch.

Trong phần đất 1.580m2/2.580m2 do gia đình bà Nem đã xây cất:

-1 quán nước do bà Phạm Thị Thúy (con bà Nem) sử dụng, với kết cấu không vách, cột bê tông, mái lá, nền gạch.

-1 chuồng bò và 1 nhà chứa rơm, do ông Phạm Văn Lang (con bà Nem) sử dụng, với kết cấu: không vách, cột bê tông, mái tôn, nền xi măng.

-Phần đất còn lại được sử dụng trồng cỏ sữa và đất để trống.

Nguyện vọng của bà Nem là được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 1.580m2.

Trong buổi tiếp công dân và giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nem, tại Văn phòng Tiếp công dân thành phố, do Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân, chủ trì. Sau khi xem xét hồ sơ, nghe ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan dự họp và trình bày của bà Nguyễn hị Nem và bà Phạm Thị Thúy (con gái bà Nem), Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân kết luận và chỉ đạo: Giao Thanh tra thành phố chủ trì lập Đoàn công tác liên ngành, gồm đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Nông dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động thương binh và xã hội, UBND huyện Củ Chi:


Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.


-Kiểm tra, làm rõ sự khác biệt giữa phần đất 4.000m2 và phần đất 9.000m2 theo báo cáo của UBND huyện Củ Chi;

-Làm rõ việc tranh chấp tiền bồi thường 160 triệu đồng giữa bà Nguyễn Thị Nem với bà Nguyễn Thị Đúng;

- Làm rõ việc xử lý cán bộ sai phạm và trả lại cho bà Nem số tiền 1 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng.

Trước đó, ngày 24/7/2017, Cục giải quyết KNTC và thanh tra khu vực III (Cục III)- Thanh tra Chính phủ, có văn bản số 161/CIII-C.Tr gửi UBND TP.HCM, đơn KN của bà Nguyễn Thị Nem, để chỉ đạo UBND Củ Chi kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền. Mặc dù còn 1 số nội dung chưa được Thanh tra thành phố kiểm tra, xác minh thu thập chứng cứ làm rõ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nhưng Thanh tra thành phố vẫn đề xuất UBND thành phố, ban hành Công văn số 1879/UBND-PCNC ngày 4/6/2018, do Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng ký, giao UBND huyện Củ Chi cắm mốc, đo đạc xác định phần đất diện tích 800m2/1.417m2 đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tô Kiệu, bà Lương Thị Hồng tại ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; phần diện tích đất còn lại giao cho hộ bà Nem với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ bà Nem theo quy định. Sau khi có Công văn này, UBND huyện Củ Chi không đo đạc, cắm mốc ngăn chia rah giới, trong khi ông Nguyễn Văn Máy (đại diện ông Tô Kiệu) liên tục đến buộc gia đình bà Thúy phải giao đất, ông Máy còn đánh ni sư Phạm Thị Huệ (chị bà Thúy), gây thương tích nhưng đến nay vụ cố ý gây thương tích vẫn chưa được xử lý. Mới đây, ngày 8/7/2019, UBND huyện Củ Chi có Thông báo số 7907/TB-UBND yêu cầu gia đình bà Thúy phải tháo dỡ căn nhà tạm, hiện là quán cà phê và căn chòi làm tiệm uốn tóc- là nguồn thu chính của gia đình, gây bức xúc trong dư luận.


Văn bản của Cục III- Thanh tra Chính phủ.


Không đồng ý với các công văn, thông báo của chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Thúy tiếp tục làm đơn gửi Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, chỉ đạo thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, xem xét lại toàn bộ vụ việc, có sự tham gia của ông Võ Văn Hoang, bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Anh, bà Nguyễn Thị Đúng- là những nhân chứng, để có kết luận khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 


Văn bản giải quyết KN của Phó Chủ tịch UBND thành phố 



Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10

Đũa gỗ Quảng Thủy, Ba Đồn: Chất lượng truyền thống - Công nghệ hiện đại

Đũa gỗ Quảng Thủy thành công nhờ áp dụng ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với phương pháp thủ công truyền thống, sản phẩm HTX đa dạng mẫu mã kiểu dáng, chất lượng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, không chỉ bền, đẹp mà giá cả rất hấp dẫn phù hợp với nhiều khách hàng.
2024-04-29 16:20:00

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

Công nhân môi trường lặng thầm làm đẹp đường phố dịp Lễ 30/4

Trong khi phần lớn người dân được nghỉ Lễ 30/4 kéo dài 5 ngày, thì trên các tuyến đường, ngõ phố của Hà Nội các công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang đội nắng mưa, lặng thầm làm đẹp từng con đường, góc phố Thủ đô.
2024-04-29 11:29:38
Đang tải...