Hưng Nguyên: Những thiệt hại to lớn của vùng quê nghèo “ven sông Lam” trong cơn lũ

2017-10-14 10:00:51 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mấy ngày vừa qua đã có mưa nhiều trên diện rộng ở Nghệ An, hiện nay nước lũ tại sông Lam đang dâng cao khiến nhiều vùng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị ngập trong bể nước và đã gây ra những thiệt hại to lớn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên hầu như đã bị nước lũ phong tỏa, các tuyến đường liên thôn, liên xã đa số đã bị ngập, việc tham gia giao thông, sinh hoạt, đi lại của người dân đang gặp nhiều khó khăn, có những nơi phải sử dụng bằng thuyền. Đặc biệt là những xã có khu dân cư nằm ngoài đê Tả Lam gần như đã bị cô lập hoàn toàn, nhiều nhà dân đã bị nước ngập vào nhà như: Hưng Châu, Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Lam và một số xã nằm trong đê; Hưng Đạo, Hưng Trung... buộc hàng trăm hộ dân phải di dời tài sản, vật dụng, vật nuôi, gia súc, gia cầm lên những khu vực an toàn.


Hưng Nhân - một trong những xã nghèo của huyện Hưng Nguyên nằm ngoài đê mà hàng năm người dân nơi đây phải thường xuyên sống chung với lũ.


Theo thống kê của UBND huyện Hưng Nguyên, tính đến ngày 13/10/2017 trên địa bàn huyện đã xảy ra những thiệt hại to lớn về cây trồng, vật nuôi, thủy sản và một số công trình hạ tầng với 200 ha rau màu, 40 ha ngô, 380 ha các chuyên canh, 150 ha cá vụ 3 và 750 con gia cầm các loại.


Mặc dù gia cầm đã được người dân đưa lên những khu vực an toàn, nhưng do nước lũ dâng nhanh nên đã gây ra thiệt hạ không nhỏ.


Đặc biệt có một số công trình đường xá, cầu cống bị hư hỏng, sạt lở như: đường Nguyễn Văn Trổi xã Hưng Yên Nam sạt lở dài 150m, rộng 1 - 1,5m, núi Rậm tại xã Hưng Yên Nam với chiều dài 30m, núi Nhón với chiều dài 70m, sạt lở kênh N1 xã Hưng Trung chiều dài 100m, sạt lở đường UBND xã Hưng Lợi với chiều dài 100m, Sạt lở tại núi Chùa Khê xã Hưng Lĩnh khoảng 3.750m2 và có nhiều trường học nước ngập sâu học sinh không thể đến được trường.




Hình ảnh được ghi lại chiều ngày 13/10, tuy là xã nằm trong đê nhưng với mức nước ngập rất lớn.


Chị H ngụ xóm 1, Hưng Nhân chia sẻ: "Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ như thế này, nếu trời tiếp tục mưa, nước lũ còn dâng cao, thì chắc gia đình tôi cũng như các gia đình ở những địa phương khác không biết đi đâu, nước đã vào nhà rồi, ngoài con người ra, đang còn tài sản, vật dụng, trâu bò, lợn gà nữa... thiệt hại không biết đến đâu... khổ lắm".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49
Đang tải...