Những nghi vấn từ việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP Thương mại Nghệ An

2016-08-03 08:12:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau 25 ngày kể từ lúc “đấu giá” tại Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội, danh tính về 3 nhà đầu tư mới được tiết lộ. Tuy nhiên, từ Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho đến ông Nguyễn Ngọc Đức- Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này đều không cung cấp được cho phóng viên thông tin về nơi ở, tuổi, nghề nghiệp của 3 người trúng giá phi vụ thoái vốn này. Vì sao vậy?
Đất vàng, giá rẻ như… cho?

Tại bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP Thương mại Nghệ An công bố ngày 31/3/2016, tính đến ngày 31/12/2015, DN này hiện còn 4 vị trí “đất vàng” kèm theo tài sản trên đất là: Khu đất Khách sạn Sài Gòn - Thương Mại và Khu đất liên doanh với TOYOTA tại 19 đường Quang Trung có diện tích 5.184m2, khu đất tại 148 đường Đặng Thái Thân có diện tích 1.800m2, khu đất tại 58 đường Nguyễn Trãi có diện tích 2.780m2 và khu đất tại km6 xã Nghi Kim có diện tích 10.000m2. Tất cả các vị trí “đất vàng” kể trên, từ nhiều năm qua, Công ty CP Thương mại Nghệ An đã liên doanh hoặc cho thuê lại với nguồn thu hàng tháng không hề nhỏ.

Những nghi vấn từ việc thoái vốn Nhà nước tại Công  ty CP Thương mại Nghệ An
2 vị trí “đất vàng” của công ty tại 19 đường Quang Trung, Tp Vinh
 
Tại khu đất hiện là Khách sạn Sài Gòn - Thương Mại (rộng 2.980,3m2), từ ngày 30/7/2012, Công ty CP Thương mại Nghệ An đã cho Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An (DN của những thương binh) thuê lại bằng hợp đồng “Hợp tác kinh doanh” (số 56/HĐ.HTKD) với thời hạn 19 năm, kể từ ngày 21/3/2013 (ngày bàn giao mặt bằng). Mới thực hiện hợp đồng được 1 năm 4 tháng, nhận thấy Khách sạn Sài Gòn – Thương Mại được đối tác đầu tư nâng cấp khang trang, thu hút được khách lưu trú, Công ty CP Thương mại Nghệ An đã tìm cách đòi lại. Hiện nay, hợp đồng nay đang bị tranh chấp liên quan đến số tiền hơn 27 tỷ đồng đã đầu tư của Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An. 

Khu đất liền kề Khách sạn Sài Gòn – Thương Mại (2.200m2), từ năm 2005, Công ty CP Thương mại Nghệ An cũng đem liên doanh với  Công ty CP TOYOTA Vinh để đầu tư Trung tâm bán xe ô tô TOYOTA và trạm bào hành. Khu đất này, mối năm mang lại cho 2 bên nhiều tỷ đồng.

Cách đó không xa là khu đất tại 148 đường Đặng Thái Thân. Khu đất này hiện Công ty CP Thương mại Nghệ An vừa kinh doanh khách sạn bình dân phía trong, vừa cho thuê các ki-ốt phía mặt đường…

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, trong số những DN đã CPH tại Nghệ An, Công ty CP Thương mại Nghệ An được coi là đơn vị béo bở nhất nhờ các vị trí “đất vàng” nói trên. 

Tuy nhiện, không hiểu có đánh giá hết giá trị hay không, nhưng theo báo cáo tài chính của Công ty CP Thương mại Nghệ An thì tổng toàn bộ giá trị DN này chỉ còn 191 tỷ đồng, trong khi đó, số nợ cần phải thanh toán vào thời điểm thoái vốn này đã lên đến 131,254 tỷ đồng. Có những khoản nợ hơn 11 tỷ đồng, do kinh doanh với khách hàng Trung Quốc bị mất trắng, nhưng không quy được trách nhiệm cho ai, không ai bị xử lý kỷ luật hoặc chịu trách nhiệm hình sự.


Khu đất 2.780m2 tại 58 đường Nguyễn Trãi từ lâu cũng “đẻ ra vàng” từ việc cho các DN khác thuê lại
 
Nhà đầu tư mới là ai?

Mặc dù việc tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Thương mại Nghệ An với Công ty CP Đầu tư Môi trường xanh 27/7 Nghệ An chưa ngã ngũ, nhưng ngày 03/6/2016, DN này đã tiến hành kế hoạch thoái vốn. Và, ngày 30/6/2016, qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 89,24% phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Thương mại Nghệ An đã được 3 nhà đầu tư ôm trọn với tổng giá trị bằng tiền Việt Nam là 63,327732 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thu Trang mua 27,53244 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Hằng mua 15,738032 tỷ đồng và ông Trần Văn Công mua 20,05626 tỷ đồng.  Sau khi trừ các chi phí như: thuê thẩm định giá, đăng báo, thuê tư vấn, chi phí tổ chức đấu giá, ngân sách Nhà nước chỉ còn thu về gần 63,016 tỷ đồng.

Trong khoản nợ hơn 131,254 tỷ đồng nêu trong bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán, không thấy Công ty CP Thương mại Nghệ An đề cập đến khoản tiền hơn 27 tỷ đồng đang tranh chấp với Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An.

Lo ngại về việc thiếu minh bạch đối với thông tin liên quan đến khoản nợ nêu trên, phóng viên rất muốn có thông tin chi tiết về danh tính của 3 nhà đầu tư đã trúng đấu giá với mong muốn xác minh, làm rõ, nhưng từ lãnh đạo Công ty CP Thương mại Nghệ An đến lãnh đạo Sở tài chính Nghệ An, cho tới Văn phòng UBND tỉnh, nhưng vẫn chưa được làm rõ. 


Thông tin về 3 nhà đầu tư vẫn còn rất mù mờ

 
Được biết, theo dự kiến, ngày 03/8/2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại Nghệ An tổ chức đại hội bất thường để công bố chính thức 3 nhà đầu tư mới đã trúng thầu đối với 89,24% vốn Nhà nước tại DN này.

Tuy nhiên, về phía những cổ đông là thương binh của Công ty CP Đầu tư Môi trường Xanh 27/7 Nghệ An lại tỏ ra rất lo ngại khi khoản tiền đầu tư hơn 27 tỷ đồng của họ từ năm 2013 đến nay vào việc nâng cấp khu vực dịch vụ Khách sạn Sài Gòn – Thương Mại bao giờ mới được xem xét? Liệu những nhà đầu tư mới có chối bỏ trách nhiệm khi khoản tiền nêu trên không được Công ty CP Thương mại Nghệ An đưa  vào báo cáo tài chính?
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...