Quận 9, TP. Hồ Chí Minh”: Ai đã “giúp sức” cho đương sự tẩu tán tài sản?

2019-07-15 13:05:19 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tòa soạn nhận được đơn của bà Trương Thị Xong (sinh 1930), thường trú tại 387, đường Lò Lu, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9 (TP. Hồ chí Minh) có nội dung phản ánh về việc tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa gia đình bà Xong và ông Nguyễn Văn Bé cũng có hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thạnh, quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) về thửa đất có diện tích 2.080 m2 (đo đạc thực tế là 1.970 m2) tọa lạc tại phường Trường Thạnh, quận 9 (TP. Hồ chí Minh). Tuy nhiên, tranh chấp QSDĐ của hai gia đình đang được TAND TP. Hồ Chí Minh thụ lý bằng vụ kiện hành chính và chuẩn bị đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật thì thật trớ trêu, các cấp chính quyền của quận 9, TP. Hồ Chí Minh lại liên tiếp ban hành những văn bản không phù hợp với quy định pháp luật để nhằm “giúp sức” cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé thực hiện chót lọt việc “Tẩu tán tài sản” khi chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án.


Theo đơn của bà Trương Thị Xong cùng những tài liệu phóng viên thu thập được cho hay: Thửa đất có diện tích khoảng 5.600 m2 thuộc tờ bản đồ số 2 xã Long Trường (sau này là phường Trường Thạnh) quận 9, TP. Hồ Chí Minh nguyên trước đây là đất nông nghiệp thuộc quyền quản lý và sử dụng của bà Trần Thị Chánh, thường trú tại phường Trường Thạnh, quận 9 (TP. Hồ Chí Minh). Gia đình bà Trần Thị Chánh sử dụng thửa đất này đến năm 1947 đã làm thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cho ông Nguyễn Văn Chép (có hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Sau khi nhận chuyển nhượng của gia đình bà Trần Thị Chánh, ông Nguyễn Văn Chép sử dụng toàn bộ thửa đất từ năm 1947 đến 1975, lúc này do sức khỏe yếu nên ông Nguyễn Văn Chép đã ủy quyền cho con trai là Nguyễn Văn Ngay được toàn quyền quản lý, sử dụng thửa đất. Tuy nhiên, sau năm 1975, ông Nguyễn Văn Bé từ nơi nào đó đã hồi hương về sống tại phường Trường Thạnh, quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Lấy lý do là thửa đất ông Nguyễn Văn Ngay đang sử dụng trước đây thuộc sở hữu của ông bà ngoại (ông Vân- bà Nghĩ) nên ông Nguyễn Văn Bé đã đến gặp ông Nguyễn Văn Ngay để đòi lại đất. Sau đó hai bên hòa giải thành, ông Nguyễn Văn Ngay làm thủ tục ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Bé được sử dụng số diện tích 3.360 m2. Số diện tích đất còn lại gồm 2.080m2 (đo đạc thực tế sau này là 1.970 m2) thì ông Nguyễn Văn Ngay đã làm thủ tục tặng người em gái là bà Trương Thị Xong. Sau khi tiếp nhận của ông Nguyễn Văn Ngay số diện tích 1.970m2, bà Trương Thị Xong đã sử dụng liên tục diện tích đất đó từ năm 1975 đến sau này có sự tranh chấp với ông Nguyễn Văn Bé. Đáng chú ý, ngày 15-7-1996, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 3331/QĐ-UB (Trong đó nêu rõ là Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng), chính thức công nhận QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Bé tại thửa đất số 379, tờ bản đồ số 2 tại xã Long Trường, huyện Thủ Đức (sau này là phường Trường Thạnh, quận 9, TP. Hồ Chí Minh) là 3.360m2 và bà Trương Thị Xong được công nhận là 2.080m2 (sau này đo đạc thực tế là 1.970 m2).

Việc tranh chấp QSDĐ giữa gia đình bà Trương Thị Xong và ông Nguyễn Văn Bé những tưởng đã được giải quyết xong kể từ khi UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3331/QĐ-UB ngày 15-7-1996, vì rõ ràng đây là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. Thế nhưng, thật bất ngờ, hơn hai mươi năm sau (năm 2018), gia đình ông Nguyễn Văn Bé lại đột ngột có đơn khiếu nại lên UBND quận 9 và UBND thành phố Hồ Chí Minh để đòi lại số diện tích 1.970 m2 mà gia đình bà Trương Thị Xong đang quản lý và sử dụng ổn định từ những năm 1996 đến nay.

Ngày 27-7-2018, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3112/QĐ-UBND có nội dung:“Công nhận cho gia đình bà Trương Thị Xong được sử dụng 713,70m2 và gia đình ông Nguyễn Văn Bé được sử dụng số diện tích 1.256,30 m2” trên chính thửa đất mà bà Trương Thị Xong đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh công nhận QSDĐ từ năm 1996. Sau khi UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3112/QU-UBND ngày 27-7-2018, UBND quận 9 đã liên tiếp ban hành hai Quyết định số 280 /QĐ-UBND ngày 25-9-2018 và Quyết định số 355/QĐ- UBND ngày 6-11-2018 đều có nội dung thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác mà cấp có thẩm quyền đã cấp cho gia đình bà Trương Thị Xong. Cho rằng, UBND quận 9 và UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành hai quyết định trên là không đúng quy định pháp luật nên gia đình bà Trương Thị Xong đã có đơn khiếu nại, đồng thời khởi kiện “Quyết định hành chính” ra TAND thành phố Hồ Chí Minh. TAND thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo xác nhận đơn khởi kiện của gia đình bà Trương Thị Xong theo đúng quy định pháp luật.

Sau đó, UBND quận 9 đã liên tiếp ban hành hai Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 và Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 đều có nội dung bác đơn khiếu nại của gia đình bà Trương Thị Xong. Mặt khác, không hiểu vì lý do gì mà UBND quận 9 lại tạo điều kiện rất thuận lợi cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé nhanh chóng hoàn tất thủ tục xin cấp GCNQSDĐ cho số diện tích đang tranh chấp. Chưa đầy một tháng sau khi bác đơn khiếu nại của gia đình bà Trương Thị Xong, UBND quận 9 đã cấp xong GCNQSDĐ số CN 255711 với diện tích 1.233,2 m2 cho ông Nguyễn Văn Bé. Điều ngạc nhiên hơn nữa là chỉ 10 ngày sau khi nhận được GCNQSDĐ số CN 255711 thì ông Nguyễn Văn Bé đã chuyển nhượng toàn bộ số diện tích đất đó (là đất đang tranh chấp với gia đình bà Xong) cho một đối tượng khác để lấy tiền tiêu xài. Biết trước được ý đồ của gia đình ông Nguyễn Văn Bé là kiện đòi đất để bán chứ không phải do nhu cầu thiếu đất ở, vả lại việc tranh chấp của hai gia đình đang được Tòa án thụ lý nên tài sản tranh chấp phải được giữ nguyên hiện trạng, vì vậy gia đình bà Trương Thị Xong đã liên tục có đơn gửi UBND quận 9; Văn phòng đăng ký đất đai quận 9; Phòng tài nguyên &môi trường quận 9 và UBND phường Trường Thạnh (quận 9) để đề nghị ngăn chặn, không cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé trên thửa đất đang có tranh chấp và không tạo thuận lợi để ông Bé tẩu tán tài sản. Tuy nhiên, phớt lờ với đề nghị của gia đình bà Trương Thị Xong, các cấp chính quyền quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) vẫn “Giúp sức” cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé nhanh chóng có được GCNQSDĐ để rồi chỉ 10 ngày sau thì ông Bé đã đem bán cho đối tượng khác.

Được biết, TAND TP. Hồ Chí Minh hiện nay vẫn đang thụ lý vụ án tranh chấp QSDĐ giữa gia đình bà Xong và gia đình ông Bé, đồng thời sẽ đưa vụ án ra xét xử trong một thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, một khi đương sự trong vụ án đã tiến hành chót lọt việc “tẩu tán tài sản” rồi thì cơ quan chức năng còn dựa vào cái gì để thi hành án sau này (?).

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này khi có diễn biến mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...