Tê nhức chân tay nguyên do từ đâu?

2018-12-18 04:15:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tê nhức chân tay là chứng bệnh thường gặp ở nhiều đối tượng và độ tuổi, trong đó đặc biệt là người cao tuổi. Tê nhức chân tay có thể chỉ là những biểu hiện sinh lý bình thường và không cần điều trị, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh nghiêm trọng như tê liệt tứ chi hay thậm chí dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Đối tượng thường xuyên bị tê nhức tay chân là những người thường xuyên làm những công việc dễ gây chấn thương, hay cả những chấn thương rất nhỏ nhưng lại lặp đi lặp lại nhiều lần như: người làm công việc khuân vác, chạy xe máy hay oto, nhân viên văn phòng ít hoạt động,…

Tê nhức chân tay thường bắt đầu rất nhẹ nhàng với những triệu chứng như cảm giác tê ở các đầu ngón tay, như bị châm chích, kiến bò, tê buốt, chuột rút,… Cảm giác đó sẽ ngày càng tăng, các đầu ngón tay sẽ đau buốt hơn, và lan dần ra cả cánh tay, cổ tay, gây khó khăn cho bạn trong các hoạt động hàng ngày. Những triệu chứng bệnh này cũng có thể xuất hiện các bộ phận khác trên cơ thể bạn từ bàn chân, cổ chân, đùi, mông, lưng,… Nếu để bệnh kéo dài, bạn còn có thể bị dẫn đến mất ngủ thường xuyên, do những cơn tê bì, đau nhói kéo đến, hay cảm giác kiến bò khắp cơ thể.

Tùy theo từng nguyên nhân gây bệnh còn có các triệu chứng đi kèm như đau vai gáy, đau thắt lưng do thoái hóa cột sống, đau dọc đường đi của dây thần kinh tọa do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; nếu do đái tháo đường, thì người bệnh sẽ có thêm biểu hiện ăn nhiều, uống nhiều, sụt cân nhanh.



Ngoài ra, tê nhức cũng có thể xuất hiện ở các vùng như đỉnh đầu, nửa bên đầu, ngực, lưng, và thậm chí là xung quanh bộ phận sinh dục,… Tê bì có thể xuất hiện ở bất kì vị trí nào trên cơ thể bạn tùy theo vị trí của các dây thần kinh hay nguyên nhân gây bệnh
Một số lời khuyên giúp phòng ngừa tê nhức chân tay.

Phương pháp tốt nhất giúp phòng ngừa tê nhức chân tay chính là hãy tăng cường luyện tập thể dục thể thao, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, cũng như tạo ra chất đàn hồi tốt. Đối với những người bị tê nhức chân tay, có thể ngâm tay trong nước nóng có pha muối giúp lưu thông máu tốt, tập các bài tập nhẹ nhàng nắm xòe bàn tay, mát xa cánh tay thường xuyên. Bổ sung chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, giúp cân bằng bổ sung các vi chất phù hợp cho cơ thể. Tránh làm việc quá sức đối với các công việc nặng nhọc, hay làm việc quá lâu trước máy tính đối với nhân viên văn phòng dẫn đến các mạch máu khó lưu thông.

Lời khuyên từ thầy thuốc

Chứng tê bì tay chân không phải là bệnh lý nghiêm trọng, nhưng bạn cần phải cẩn thận phòng ngừa và chữa trị khi bắt đầu có triệu chứng để tránh bệnh phát triển nặng hơn ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày và cuộc sống.

Khi các triệu chứng tê bì xuất hiện ở một vùng nào trên cơ thể, bạn nên sử dụng Dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo cho vùng bị tê bì, bằng cách xịt một lượng nhỏ vùng tinh dầu lên vùng da đang bị tê nhức, sau đó mát xa nhẹ nhàng trong vòng khoảng 1-2 phút để tinh dầu thấm vào da. Cơn tê bì và đau nhức sẽ nhanh chóng giảm đi. Hãy chăm chỉ sử dụng hàng ngày, sau mỗi 4-5 giờ đồng hồ mỗi ngày, chứng tê bì của bạn sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc đặt mua Dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo tại:

Website: http://tinhdauxoabop.vn/
HOTLINE: 0901 33 88 66


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...