TP HCM: Bến xe, hãng xe thông báo kế hoạch tăng giá vé
Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, số ngày nghỉ kéo dài liên tục 5 ngày, từ 27-4 đến hết 1-5. Vì vậy, tại Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây - 2 bến xe liên tỉnh lớn nhất TP HCM, đều dự báo lượng khách tăng so với cùng kỳ năm trước, từ 2%-4%.
Tại Bến xe Miền Đông, lãnh đạo bến xe này dự báo lượng khách sẽ tập trung chủ yếu ở các tuyến đường có cự ly trung bình, ngắn và đến các khu du lịch.
Trong đó, các tuyến từ Quảng Ngãi, Khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam; khu vực Miền Tây và nhất là các tuyến đến những trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang..., được dự báo có lượng khách cao.
"Ngày cao điểm nhất được dự báo rơi vào hôm 28-4, với gần 48.000 lượt khách qua bến. Tuy nhiên, số chỗ bến xe bố trí trong kế hoạch vào khoảng 56.000 nên hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại" - lãnh đạo Bến xe Miền Đông cho biết.
Hành khách chờ lên xe tại Bến xe Miền Đông |
Theo kế hoạch, Bến xe Miền Đông sẽ áp dụng mức giá tăng tối đa 40% so với ngày thường, đối với các xe tăng cường xe chạy lệch tuyến, xe hợp đồng, xe buýt…
Tương tự, tại Bến xe Miền Tây, lãnh đạo bến xe này cũng dự báo lượng khách tăng từ 2%-4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cao điểm khách qua bến dồn vào ngày 27-4, từ 62.000 đến 65.000 khách/ngày.
Trong phương án bán vé, Bến xe Miền Tây cho biết sẽ bắt đầu từ ngày 26-4 đến hết ngày 1-5, giá vé cũng được áp dụng tăng tối đa 40% so với ngày thường.
Theo Công ty CP Xe Khách Phương Trang FUTA Bus Lines, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, đơn vị này sẽ tăng cường thêm 500 - 600 chuyến xe. Riêng 2 ngày cao điểm 27 đến 28-4, giá vé áp dụng tăng 20% trên các tuyến cố định từ TP HCM đến một số khu vực như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, cùng một số tỉnh miền Tây... Lãnh Phương Trang cho biết việc tăng giá vé trong 2 ngày cao điểm theo tuyến cố định là nhằm phụ thu chiều rỗng cho các xe quay đầu về bến xe giải toả hành khách.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.