Xúc động đám cưới vắng chú rể của cô giáo mầm non với người lính biển

2019-07-17 11:47:45 0 Bình luận
Na mặc áo cô dâu, nhận lời chúc phúc của gia đình, bè bạn nhưng lòng như lửa đốt bởi chú rể đang còn lênh đênh trên biển…
Ngày cưới, họ hàng và bạn bè vui mừng chúc phúc Na, cô giáo mầm non đẹp người đẹp nết, có một tình yêu đẹp, chung thủy với người lính Hải quân đang công tác tại Trường Sa.

Nhưng trong ngày cưới, lòng Na như lửa đốt, bởi chồng cô - Thượng úy Nguyễn Văn Đức đang lênh đênh trên biển.

Tình cờ qua một thầy giáo, chúng tôi biết được chuyện tình đầy thử thách tình yêu của cô giáo mầm non Dương Thị Ly Na (sinh năm 1993, xã Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị) với người lính biển, Thượng úy Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1993, Vĩnh Linh, Quảng Trị).


Trên hôn trường, mình cô dâu Ly Na cầm hoa, còn chú rể đang lênh đênh ngoài biển. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Ngày 12/7, cũng là ngày cưới, không như những cặp đôi khác, ngày cưới, vợ chôngt Na chưa kịp chụp ảnh cưới, lễ thành hôn không cắt bánh, không rót rượu, không chén giao bôi và cũng chẳng có tiết mục trao nhẫn cưới.

Người đến dự đám cưới thương Na, thương chú rể Thượng úy Hải quân Nguyễn Văn Đức đang trên đường từ Trường Sa trở về.

Khi bạn bè người thân đã về bớt, chúng tôi mới có thể trò chuyện với cô giáo mầm non và cũng là cô dâu đặc biệt Dương Thị Ly Na.

Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi về cô giáo Na đó chính là niềm tin mãnh liệt vào tình yêu cô dành cho chồng - người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa.

Với Na, Trường Sa tuy xa nhưng đang về thật gần.

Na bảo, có lẽ ông trời đang thử thách đôi trẻ bởi cả hai đã định ngày cưới từ rất lâu, tất cả đã sắp xếp hết.

Đức cũng đã xin đơn vị cho về nghỉ phép hơn 10 ngày, trong kế hoạch, Đức sẽ có mặt ở nhà để chuẩn bị đám cưới trước 3 ngày.

Thế nhưng, thời tiết không thuận lợi, tàu vừa rời đi được 2 ngày thì thời tiết xấu, buộc phải quay về đảo.

Vậy là chuyến tàu chở chú rể từ Trường Sa trở về đất liền xây hạnh phúc ấy lại phải tạm hoãn.

Đến ngày 12/7, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chú rể là chưa thể trở về.


Bạn bè đến chúc phúc Ly Na nhưng lòng cô như lửa đốt. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đôi trẻ phải chịu thử thách ngay từ khi yêu, họ yêu xa và tâm tình với nhau qua điện thoại, internet.

Nói về tình yêu của mình, Na chỉ nói rất ngắn gọn, giữa chúng em chỉ có tình yêu thôi và trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Ly Na cũng nhắc lại rất nhiều lần câu nói đó.

Gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, đôi trẻ bằng tuổi đã cảm mến nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Họ hẹn hò nhau qua những đêm dài nhung nhớ khi Đức theo học tại Học viện Hậu Cần, còn Ly Na ngày ngày nuôi ước mơ cô giáo mầm non ở Đại học Sư phạm Huế.

Sau 6 năm tìm hiểu qua… công nghệ, họ thấy mình quá thấu hiểu nhau và quyết định về chung một nhà để xây dựng tổ ấm.


Bức hình hiếm hoi hai người chụp chung. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Cả hai đã lên kế hoạch ăn hỏi từ cách đây cả năm, nhưng sau lễ ăn hỏi ấy, Đức nhận nhiệm vụ mới ở Trường Sa.

Hai người lại một lần nữa phải biền biệt nghìn trùng vì nhiệm vụ, Đức ra đầu sóng ngọn gió, giữ từng tấc đất hải đảo của Tổ quốc, còn Ly Na về với tiếng ê a của lớp học mầm non trong làng.

Dù xa cách ngàn trùng nhưng Ly Na vẫn một lòng chung thủy với chàng lính Hải quân đang ngày đêm biền biệt trên ngọn sóng.

Khi được hỏi vì điều gì giúp Ly Na và Đức giữ được tình yêu dù xa cách như vậy, Ly Na cho biết, giữa họ chỉ có tình yêu và sự tin tưởng đã dẫn đến việc họ quyết định xây dựng hạnh phúc gia đình.

Ngày cưới, dù lòng như lửa đốt nhưng Ly Na tâm sự: “Em bây giờ còn gia đình, bạn bè, người thân động viên, chỉ thương anh ấy đang lênh đênh giữa biển…. Bây giờ em phải làm hậu phương vững chắc cho chồng em”.

Ly Na cũng cho biết, em nhìn vào các thế hệ trước để giữ vững niềm tin với chồng.

Biết là Đức cũng vì nhiệm vụ nên mình ở nhà động viên anh giữ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, còn Na sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho Đức.

Ngày đôi trẻ thành hôn, dẫu không có chú rể đứng cạnh dẫn tay Na vào hôn trường, không được trọn vẹn như những cặp đôi khác nhưng với niềm tin của mình, cô giáo mầm non Ly Na cho biết, họ ấy sẽ vượt qua tất cả để xây dựng hạnh phúc.

Đã có rất nhiều lời chúc hạnh phúc từ các bạn trẻ phương xa dành cho hai vợ chồng Na khi họ được nghe câu chuyện của Na dù họ chưa một lần gặp mặt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...