Anh thanh niên đeo chân giả, 5 năm rong ruổi thiện nguyện

2022-03-12 09:55:13 0 Bình luận

Nguyễn Văn Lưu (28 tuổi, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) không may bị mất một chân trong vụ tai nạn xe máy. Kể về cái duyên đến với công việc thiện nguyện, Lưu kể:

Năm 23 tuổi, khi đang làm việc tại một công ty vàng bạc đá quý ở TP.HCM thì bất ngờ gặp tai nạn ngay chân cầu Kiệu (quận Phú Nhuận). Không người thân bên cạnh, người đi đường không ai giúp đỡ, một mình anh tự bắt xe vào bệnh viện, phẫu thuật cắt bỏ một bên chân. Cảm giác khuyết tật khiến anh hụt hẫng, nhưng rồi nghĩ đến mẹ, anh tự an ủi và động viên mình cố gắng vượt qua.

Rời TP.HCM trở về quê nhà, anh được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Lưu cảm thấy biết ơn, thường vào chùa nấu cơm từ thiện như một cách để cảm ơn. Vui cũng cười, buồn cũng phải cười, Lưu cố gắng lạc quan với số mệnh. 

Năm 2018, Lưu ra TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc học nghề phun xăm nghệ thuật để làm lại cuộc đời. Lúc này, chàng trai thấy một cụ già gần chỗ trọ sống cô độc trong căn nhà hôi thối, bẩn thỉu. "Duyên với người khó khăn đến với em từ ông cụ ấy", Lưu nói.

Lưu mạnh mẽ, lạc quan trước biến cố cuộc đời (Ảnh: TTO)

Mỗi ngày Lưu tới lui với ông cụ, dọn dẹp căn nhà nồng mùi phân người, phân mèo và thức ăn ôi thiu. Lưu chăm sóc ông cụ như người thân, dù nhiều khi ông cụ lẫn, đã chửi bới anh. Lưu vẫn nở nụ cười. Lưu mua cho ông quần áo mới, thay thế chăn màn bẩn, sửa chữa điện, nhà vệ sinh... 

Khi khoá học sắp kết thúc, anh lo lắng không có ai chăm sóc ông cụ, nên đã đăng câu chuyện lên facebook mong tìm sự giúp đỡ. Sau đó, bài viết của anh được nhiều người biết đến, các nhà hảo tâm đã sẵn sàng giúp đỡ ông cụ.

Đến nay đã 5 năm Lưu gắn bó với công việc thiện nguyện. Ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn từ ai đó nhờ Lưu giúp đỡ một cảnh đời. Thế là Lưu lại tập tễnh lên đường với cái chân giả. Lưu bảo muốn đi đến tận nơi, gặp tận người và tìm hiểu thật kỹ từ chính họ, hàng xóm và chính quyền địa phương để chắc chắn rằng sự phát tâm của mọi người thông qua mình là chính xác. Chàng trai từng bước qua nỗi đau không muốn tấm lòng của mọi người trở nên vô nghĩa vì sự cẩu thả của mình.

Bằng đôi chân giả, chàng trai rong ruổi khắp nơi để giúp đỡ ngườ nghèo (Ảnh TTO)

Đợt dịch Covid- 19 cuối năm 2021, Lưu hăng hái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là lúc anh đi xe máy từ TP Quy Nhơn về thị trấn Ngô Mây. Khi qua thị xã An Nhơn thấy một người đàn ông mang balô lủi thủi đi bộ trên quốc lộ 1, Lưu nghĩ có lẽ anh ấy cần giúp đỡ nên lái xe đến gần hỏi thăm. Tâm sự mới biết anh tên Nguyễn Văn Dũng, ở tận Nghệ An vào Nha Trang làm việc nhưng dịch bệnh, anh mất việc nên quyết định đi bộ về quê. 

Sau Tết Nguyên đán, Lưu nhận lời đi vào TP.HCM giúp đỡ bé Nguyễn Thị Hoàng Mỹ (13 tuổi, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Bé Mỹ mồ côi cha từ khi 2 tuổi, người mẹ tảo tần nuôi con nhưng đã cạn tiền sau những ngày theo con đi viện. 

Nhiêu hoàn cảnh khó khăn được anh Lưu kêu gọi giúp đỡ (Ảnh: TTO)

Chỉ 3 ngày kêu gọi, Lưu đã giúp đỡ cho bé hơn 190 triệu đồng. Sau khi an ủi, động viên bé cố gắng điều trị, sớm trở về đi học thì Lưu nhận kết quả mắc Covid-19. Lưu phải ở lại TP.HCM điều trị, vừa khỏe lại, Lưu xuống Bà Rịa - Vũng Tàu, ít ngày nữa chàng trai có tấm lòng nhân hậu sẽ xuôi về miền Tây, nơi có những mảnh đời cần anh giúp đỡ.

Hay những ngày giáp Tết Nguyên đán,  Lưu ra Quảng Ngãi kêu gọi giúp đỡ cháu Nguyễn Trần Thảo My (9 tuổi) và Nguyễn Trần Kim Ngân (5 tuổi, xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), cha mẹ các em trên hành trình hồi hương đón tết đã không may gặp tai nạn ở Bình Định và qua đời. Phút chốc, hai đứa trẻ rơi vào cảnh mồ côi. Và chàng trai tật nguyền ấy đã kêu gọi hơn 840 triệu đồng, làm sổ tiết kiệm để hai cháu có tương lai tươi sáng hơn.

Năm 2020, trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Trung, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên đã trao tặng bằng khen cho Nguyễn Văn Lưu và xem anh là tấm gương "thanh niên khuyết tật tiêu biểu".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...