
Nhiều học sinh ở vùng cao của
tỉnh Quảng Trị “quên” đi học sau kì nghỉ Tết nguyên đán.
Tình trạng học sinh ở tỉnh Quảng
Trị bỏ học, đặc biệt là ở các huyện vùng cao như Đakrông, Hướng Hóa hay Vĩnh
Linh có xu hướng tăng cao, nhất là sau kỳ nghỉ Tết. Con số này lên đến hơn 500
học sinh, trong đó tình trạng bỏ học ở bậc THPT chiếm tỷ lệ báo động với 146
em.
Có thể dễ dàng nhận thấy số
bàn trống học sinh lớp học 10 B2, Trường THPT A Tú, xã A Túc, huyện
Hướng Hóa. Chỉ tính riêng những ngày sau Tết, lớp học này có đến trên 10 học
sinh bỏ học.
Trường THPT A Túc là trường có
đông học sinh bỏ học nhất ở tỉnh Quảng Trị với 39 em, chiếm tỷ lệ 12%. Nguyên
nhân dẫn đến tình trạng này là do điều kiện sống của gia đình các em khó
khăn...
Điều kiện đi lại khó khăn, nhiều
em ở xa trường hàng chục cây số, tập quán và lối sống của bà con dân tộc thiểu
số… cũng là những nguyên nhân khiến tình trạng bỏ học tại các địa bàn vùng cao
của tỉnh Quảng Trị trở nên phổ biến...
Tình trạng học sinh bỏ học sau
Tết không chỉ thấy ở những vùng đặc biệt khó khăn như Đa Krông và Hướng Hóa mà ở
cả nhiều trường vùng đồng bằng.
Việc học sinh ở vùng cao của tỉnh Quảng Trị “quên” đi học sau kì nghỉ Tết nguyên đán xảy ra khá thường xuyên. Vì thế, tại nhiều địa phương, thầy cô giáo khi trở lại trường phải dành thời gian lội suối vượt đèo đến tận nhà vận động học sinh đi học. Thế nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm./.
Bình luận bài viết