Cha nghèo mong có 50 triệu để con được phẫu thuật tim lần 4: Từng cho thận đổi lấy tiền cảm ơn để cứu con

2022-06-10 10:11:22 0 Bình luận

Trải qua 3 lần phẫu thuật, có lúc rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến nay, tính mạng em Huy vẫn bị đe doạ bởi căn bệnh u não và tim bẩm sinh.

Cùng lúc mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo, em Bùi Quang Huy phải trải qua nhiều lần phẫu thuật sinh tử (Ảnh: Nguồn VietNamnet)

Gia đình anh Bùi Quang Thành sống trong căn nhà nhỏ Bản Quyết, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tuy nhà không khá giả gì những vợ chồng con cái luôn yêu thương nhau. Thế nhưng, tai ương từ đâu ùn ùn kéo đến.

Bất hạnh đến với Huy vào cuối tháng 9/2014, khi em lên 4 tuổi. Huy đột nhiên ngất xỉu trong lớp mẫu giáo, được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã khám. Bác sĩ nghi ngờ em mắc bệnh tim, khuyên gia đình nên đưa đến bệnh viện tuyến cao hơn.

Lặn lội đưa con đến bệnh viện Tim Hà Nội thăm khám, các kết quả đều khẳng định, cháu Bùi Quang Huy (11 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Để giữ mạng sống, Huy phải làm phẫu thuật giấp.

Dù đã có bảo hiểm chi trả nhưng chi phí ngoài danh mục được thanh toán lên đến 60 triệu đồng. Do gia đình quá nghèo, bố mẹ em phải nhờ các nguồn hỗ trợ từ xã hội mới đủ kinh cho con tiến hành mổ tim.

Bé Huy đang rất cần sự chung tay của bạn đọc để ca phẫu thuật được kịp thời. (Ảnh GD)

Cách đây khoảng 3 năm, khi đang học lớp 2, Huy lại tiếp tục xuất hiện triệu chứng ngất như vậy. Lần này bệnh tình có dấu hiệu tái phát nếu không được phẫu thuật sớm, cháu Huy đứng trước nguy cơ tử vong.

Kinh phí phẫu thuật lên tới 121 triệu đồng. Một lần nữa, gia đình đứng trước khó khăn vì tiền trong nhà không đủ. Thương con, anh Thành đành phải cho đi một quả thận để mong nhận về chút tiền cảm ơn nhằm trang trả viện phí cho con.

Cho đến năm 2020, trước đợt mổ tim lần thứ ba, Huy bị viêm ruột thừa cấp phải cấp cứu. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật đó, em bị nhiễm trùng phải mổ lại lần hai.

Chưa kịp bình phục, Huy lại bị ngất rồi lên bàn mổ tim lần thứ ba. Ca mổ phức tạp đồng thời sức khoẻ quá yếu dẫn đến tình trạng em bị chết lâm sàng trong vòng 1 phút. Bằng sự nỗ lực của các bác sĩ, em mới giữ được tính mạng.

Ca phẫu thuật phức tạp hơn rất nhiều khi cháu chết lâm sàng trong vòng 1 phút khiến các bác sĩ phải nỗ lực rất nhiều mới cứu được. Vậy mà khi vừa thoát khỏi cửa tử, tháng 1/2021, các bác sĩ phát hiện trong não cháu có một khối u ở tuyến yên. Trước những căn bệnh liên tiếp ập tới với con, người cha nghèo gần như ngã quỵ. 

Một lần nữa anh lại chạy vạy khắp nơi để xoay sở số tiền lên đến 50 triệu đồng cho con mổ não. Mắt của Huy giờ bị tật nguyền không nhìn thấy gì. Hàng ngày, nằm trên giường bệnh với xung quanh là một màn đêm đen đặc.  

Bản thân anh Thành sau lần phẫu thuật mất đi một quả thận thì cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe bị giảm sút, khả năng lao động không còn 100% như trước nữa. Và việc kiếm tiền trả nợ trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, anh còn gặp phải biến chứng gây ra chứng suy thận cấp giai đoạn 2. Giờ đây, hai cha con cùng sức khỏe yếu, gánh nặng lại đẩy lên vai vợ anh với nghề phụ hồ.

Anh Bùi Quang Thành từng cho thận đổi lấy chút tiền cám ơn để cứu con trai. (Ảnh: Nguồn VietNamnet)

Thời gian gần đây, bệnh tim của cháu Huy lại lần nữa diễn biến phức tạp, cần phải phẫu thuật. Theo anh Thành, giờ anh chỉ mong có 50 triệu vì dự kiến chi phí mất khoảng hơn 50 triệu đồng. Số tiền ấy lúc này anh không thể lo được nữa vì tổng số nợ cũ hết gần 200 triệu đồng vẫn chưa trả được. Đến giờ phút này, anh Bùi Quang Thành đã hoàn toàn hết khả năng để lo cho con trai đợt phẫu thuật sắp tới.

Nghĩ đến con trai, anh thấy xót xa lắm, vì từ khi sinh ra đã phải đối mặt với bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, trong vòng 5 năm trở lại đây, số lần anh phải đưa con đi phẫu thuật nhiều như cơm bữa. Mong rằng với sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm sẽ có một phép màu giúp con thoát khỏi "cửa tử" lúc này.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Thành, ông Lê Văn Bá - Bí thư kiêm trưởng bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: "Bản chúng tôi không có ruộng nước như các bản khác nên gia đình cháu không có đất để canh tác, bố mẹ cháu phải đi làm xây kiếm sống qua ngày thôi. Nhà cháu trước đây vừa thoát khỏi hộ nghèo thì cháu Huy mắc bệnh mổ nhiều lần. Hiện gia đình rất khó khăn".

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu bé mới 10 tuổi buồn bã khi cảm nhận được hy vọng dành cho mình đang quá đỗi mong manh. Những cơn đau kéo dài không có hồi dứt khiến cha mẹ em càng nóng ruột, bất lực trước số phận.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...