Chậm thực hiện chỉ đạo của thành phố- người dân lãnh đủ

2019-05-07 19:20:22 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Từ nhiều năm qua, bà Trần Phụng Hoà đã gửi nhiều đơn thư kêu cứu, đơn kiến nghị, phản ánh đến cấp có thẩm quyền, đề nghị được sửa chữa, cải tạo nhà 112 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11, TP.Hồ Chí Minh đã bị xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, đe dọa sức khỏe, tính mạng của gia đình nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của chính quyền và cơ quan chức năng. Nếu tình hình trên cứ tiếp tục kéo dài, khi xảy ra thương vong thì ai phải chịu trách nhiệm!?

Vi phạm Luật Cư trú vẫn không bị xử lý.

Theo bà Châu Ngọc Hinh (được bà Trần Phụng Hoàn ủy quyền), bản án dân sự phúc thẩm số 81/DSPT ngày 4/5/1995 của TANDTC tại TP.HCM tuyên xử: Hủy hợp đồng mua bán nhà 112 NCT giữa bà Vương Thục Phân với bà Sỳ Lý Cú. Bà Phân do ông Trần Phụng Siêu đại diện, có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân vàng 4 số 9 cho bà Cú. Bà Cú có trách nhiệm giao trả toàn bộ căn nhà 112 NCT, cho bà Trần Phụng Hoàn. Bản án chưa được thi hành thì bà Vương Thục Phân qua đời, sau đó TANDTC tại TP.HCM có văn bản giải thích cho cơ quan thi hành án là ông Trần Phụng Siêu, chỉ đại diện tham dự các phiên tòa, không có nghĩa vụ phải trả số vàng trên thay bà Phân. Tuy nhiên, đến nay đã 24 năm nhưng bản án số 81/DSPT không thi hành được, vì bà Cú không chịu giao trả nhà 112 NCT cho bà Hoàn là chủ sở hữu hợp pháp. Bà Hoàn không biết và không liên quan đến việc mua bán nhà giữa bà Vương Thục Phân với bà Sỳ Lý Cú. Trong khi con bà Cú là Tsan A Phúc cùng con dâu là Diệp Chí Phụng vẫn bám trụ tại nhà 112 NCT mà không đăng ký tạm trú, tạm vắng, là trái pháp luật nhưng không hiểu vì sao vẫn không bị xử lý. Đây là hành vi trái pháp luật, bởi vì Tsan A Phúc biết rõ Quyết định số 480/THA ngày 5/7/2005 của Phòng Thi hành án TP.HCM, đã quyết định đình chỉ thi hành khoản: Bà Vương Thục Phân do ông Trần Phụng Siêu đại diện, có trách nhiệm thanh toán số vàng 66 lượng 1 chỉ 5 phân vàng cho bà Sỳ Lý Cú. Căn nhà 112 NCT đã có qúa trình sử dụng gần 60 năm, trong đó, một số hạng mục bị xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của gia đình bà Hoàn đang cư ngụ trên lầu căn nhà. Cụ thể là ngày 6/5/2017, cây đà bằng gỗ sàn lầu 1 đã đổ gãy, rớt xuống đất, rất may không ai bị thương vong. Ngay sau đó, đại diện ủy quyền của Hoàn đến UBND phường 16 quận 11 trình báo và xin phép sửa chữa thì cán bộ phường trả lời nhà chưa có Giấy chứng nhận nên không được sửa chữa. Trong khi đó, từ năm 2012, bà Hoàn đã có giấy Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ, Hợp đồng đo đạc và giao nhận bản đồ với Văn phòng đăng ký đất đai quận 11 nhưng UBND quận 11 lại cho rằng nội dung thi hành bản án đối với bà Phân đến nay chưa thể thực hiện. Như vậy, UBND quận 11 đưa ra lý do như trên là chưa thuyết phục, chưa làm hết trách nhiệm. Một việc không quá phức tạp nhưng các cơ quan rất lúng túng, né tránh, đùn đẩy nên vụ việc kéo dài kéo dài vẫn chưa có hướng giải quyết, còn người dân vẫn phải sống trong vô vọng.

Quá bức xúc, đại diện ủy quyền của bà Hoàn đã gửi đơn kêu cứu, đơn kiến nghị phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận đơn của công dân, ngày 28/8/2018, HĐND TP.HCM có Văn bản HỎA TỐC số 221/PCĐ-VP gửi Chủ tịch UBND quận 11, có nội dung: Văn phòng HĐND thành phố đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND quận 11, đề nghị sớm có biện pháp giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho bà Trần Phụng Hoàn, để được xin phép sửa chữa. Sau đó, ngày 16/10/2018, đại diện UBND phường và các ban ngành phường 16, quận 11, đã xuống hiện trường để lấy ý kiến của các hộ dân liên quan về việc sửa chữa nhà 112 NCT. Tổ công tác đã ghi nhận ý kiến của đại diện ủy quyền: hiện trạng nhà đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng đến tính mạng của những người đang cư ngụ tại đây, đề nghị chính quyền xem xét cấp giấy phép tháo dỡ căn nhà cũ để xây mới. Ý kiến ông Ông Tsan A Phúc, đồng ý việc xây mới căn nhà 112 NCT, sau khi xây dựng mới phải phân chia lại cho ông tiếp tục quản lý, sử dụng đúng theo diện tích và kết cấu mà hiện tại ông đang quản lý, sử dụng. Đại diện ủy quyền của bà Hoàn không chấp nhận ý kiến của ông Tsan A Phúc, vì hành vi của ông Tsan A Phúc, đã vi phạm Điều 22 Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Luật Cư trú, cần được xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đại diện ủy quyền bà Trần Phụng Hoàn vẫn không nhận hồi âm của UBND quận 111 và luôn sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm đợi chờ, vì không biết đến khi nào mới có Giấy phép xây dựng lại căn nhà 112 NCT.



Văn bản của HĐND thành phố gửi UBND và HĐND quận 11 


Mới đây, ngày 25/4/2019, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM tiếp tục có Văn bản HỎA TỐC số 69/PCĐ-VP gửi Chủ tịch HĐND quận 11, đề nghị giám sát UBND quận 11 xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật đồng thời thông tin kết quả giải quyết sự việc cho Thường trực HĐND thành phố trong thời hạn 7 ngày làm việc. Không biết lần này, văn bản chỉ đạo HỎA TỐC của HĐND thành phố lần này có trở thành HỎA CHẬM!? Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc.


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...