Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc): Thông báo trả lời đơn tố cáo làm nhục người khác trên mạng xã hội
2019-03-11 16:59:38
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Luật sư Ngô Hải cho rằng việc Cô Nguyễn Việt Trinh thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc phát tán hình ảnh chị O khỏa thân qua tin nhắn Facebook, lập nhóm , đăng status trên facebook, nhắn tin xúi giục người khác lăng mạ Chị O ....cần được xem xét xử lý.
Theo phản ánh của chị O, 33 tuổi, ngụ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, vào Tháng 01năm 2019 , do xảy ra mâu thuẫn cá nhân với Chị Nguyễn Việt Trinh, sinh năm 1996, tại Tỉnh Vĩnh Phúc, cho nên Chị Nguyễn Việt Trinh đã lập nhiều nhóm chát, thực hiện hành vi bôi xấu, lăng mạ hủy hoại danh dự của chị O trên tài khoản Facebook Việt Trinh, kéo theo rất nhiều người tham gia. Điều đáng nói chị Trinh đã gửi ảnh khỏa thân của chị O với nội dung “cướp Chồng người khác và ngủ với rất nhiều đàn ông” điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như danh dự, nhân phẩm của chị O.
Chị O cho biết, Chị Trinh đã từng có thời gian liên tục đến nhà Chị O chơi ăn ở, ngủ lại, và vay tiền Chị O, hơn nữa được Chị O nhận vào làm việc cho công ty truyền thông của Chị O 05 tháng, trong khoảng thời gian ấy Chị Nguyễn Việt Trinh nắm rất rõ giờ giấc sinh hoạt, cách ăn ở, làm việc và mối quan hệ của Chị O, do tin tưởng nên Chị O đã cho ngủ lại và nằm tại phòng mình( chị sống một mình cùng với hai con gái nhỏ). Thời gian chưa xảy ra sự việc Chị O rất tin tưởng Chị Nguyễn Việt Trinh, không cảnh giác trước hành động của Chị Nguyễn Việt Trinh khi ngủ và thay đồ nên Chị O đã chụp ảnh khỏa thân của Chị O và lưu giữ tại điện thoại. Chị O còn hứa xin việc cho Chị Nguyễn Việt Trinh vào một cơ quan báo chí, nhưng ngay sau sự việc xảy ra Chị O đã rất nhiều lần liên lạc hẹn gặp Chị Nguyễn Việt Trinh nhưng Chị Trinh không hợp tác ngược lại Chị Nguyễn Việt Trinh lại lập nhiều nhóm chát, thực hiện hành vi bôi xấu, lăng mạ, hủy hoại danh dự của Chị O trên tài khoản facebook Việt Trinh và đã kéo theo rất nhiều người tham gia cho đến nay.
Bức xúc trước hành vi của Chị Nguyễn Việt Trinh Ngày 31 tháng 01 năm 2019 chị O đã gửi đơn thư tố cáo chị Trinh tới Công An Huyện Yên Lạc thị trấn Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc.
Đến ngày 1/3/2019, Công an Huyện Yên Lạc có công văn số 187/TB thông báo về trả lời đơn của bà Đinh Thị Oliên quan đến việc tố cáo của bà O tố cáo bà Nguyễn Việt Trinh có hành vi làm nhục người khác.
Sau khi xem xét đơn thư và căn cứ làm việc với bà O và bà Trinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Lạc trả lời bà O như sau:
Bà Nguyễn Việt Trinh thừa nhận đã đăng tài bài viết có nội dung liên quan đến bà qua mạng facebook (cá nhân); gửi ảnh khỏa thân, nhạy cảm của bà cho người khác thông qua mạng zalo (cá nhân) đã làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của bà, việc đăng tải và viết bài đều được bà Nguyễn Việt Trinh thực hiện tại phòng trọ ở khu vực Ba Mẫu thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quá trình làm việc, bà cũng nhận thức rõ thẩm quyền xác minh tố cáo của bà không thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT công an huyện Yên Lạc.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Chị O cho biết, Chị Trinh đã từng có thời gian liên tục đến nhà Chị O chơi ăn ở, ngủ lại, và vay tiền Chị O, hơn nữa được Chị O nhận vào làm việc cho công ty truyền thông của Chị O 05 tháng, trong khoảng thời gian ấy Chị Nguyễn Việt Trinh nắm rất rõ giờ giấc sinh hoạt, cách ăn ở, làm việc và mối quan hệ của Chị O, do tin tưởng nên Chị O đã cho ngủ lại và nằm tại phòng mình( chị sống một mình cùng với hai con gái nhỏ). Thời gian chưa xảy ra sự việc Chị O rất tin tưởng Chị Nguyễn Việt Trinh, không cảnh giác trước hành động của Chị Nguyễn Việt Trinh khi ngủ và thay đồ nên Chị O đã chụp ảnh khỏa thân của Chị O và lưu giữ tại điện thoại. Chị O còn hứa xin việc cho Chị Nguyễn Việt Trinh vào một cơ quan báo chí, nhưng ngay sau sự việc xảy ra Chị O đã rất nhiều lần liên lạc hẹn gặp Chị Nguyễn Việt Trinh nhưng Chị Trinh không hợp tác ngược lại Chị Nguyễn Việt Trinh lại lập nhiều nhóm chát, thực hiện hành vi bôi xấu, lăng mạ, hủy hoại danh dự của Chị O trên tài khoản facebook Việt Trinh và đã kéo theo rất nhiều người tham gia cho đến nay.
Bức xúc trước hành vi của Chị Nguyễn Việt Trinh Ngày 31 tháng 01 năm 2019 chị O đã gửi đơn thư tố cáo chị Trinh tới Công An Huyện Yên Lạc thị trấn Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc.
Đến ngày 1/3/2019, Công an Huyện Yên Lạc có công văn số 187/TB thông báo về trả lời đơn của bà Đinh Thị Oliên quan đến việc tố cáo của bà O tố cáo bà Nguyễn Việt Trinh có hành vi làm nhục người khác.
Sau khi xem xét đơn thư và căn cứ làm việc với bà O và bà Trinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Lạc trả lời bà O như sau:
Bà Nguyễn Việt Trinh thừa nhận đã đăng tài bài viết có nội dung liên quan đến bà qua mạng facebook (cá nhân); gửi ảnh khỏa thân, nhạy cảm của bà cho người khác thông qua mạng zalo (cá nhân) đã làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của bà, việc đăng tải và viết bài đều được bà Nguyễn Việt Trinh thực hiện tại phòng trọ ở khu vực Ba Mẫu thuộc địa phận quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quá trình làm việc, bà cũng nhận thức rõ thẩm quyền xác minh tố cáo của bà không thuộc thẩm quyền của Cơ quan CSĐT công an huyện Yên Lạc.
Theo luật sư Ngô Hải: Làm nhục người khác là hành vi của một người dùng lời nói hay hành động làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Việc xúc phạm người khác như chửi rủa, xỉ nhục nơi đông người, truyền bá thông tin cho nhau, viết, vẽ hay những hành động có tính chất bỉ ổi (như nhổ nước bọt, lột trần như nhộng nạn nhân, ném chất bẩn...)
Theo điều 121Bộ Luật Hình Sự năm 1999: Tội làm nhục người khác
Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ một năm đến hai năm;
Điều 31 quy định: nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh;
Điều 122 quy định: người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc tù từ ba tháng đến hai năm.
Theo điều 121Bộ Luật Hình Sự năm 1999: Tội làm nhục người khác
Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ một năm đến hai năm;
Điều 31 quy định: nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh;
Điều 122 quy định: người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc tù từ ba tháng đến hai năm.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Ngọc Hải
Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00
Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh
Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36
Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời
Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’
Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44
TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV
Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Động lực tăng trưởng và thách thức trên thị trường tiếp thị và tiêu dùng Việt Nam 2025
Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, hơn 200 đại biểu từ cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đã cùng tham dự Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức.
2025-09-11 14:25:00