Cộng điểm học sinh giỏi vào lớp 10 THPT vẫn còn băn khoăn
2016-08-06 16:16:34
0 Bình luận
Từ năm 2006 đến nay, ngành giáo dục Hà Nội áp dụng phương thức vừa xét tuyển vừa thi tuyển vào lớp 10 THPT.
Qua 10 năm triển khai, phương án này được nhiều người đồng tình song vẫn còn không ít băn khoăn “liệu có việc chạy điểm làm đẹp học bạ để được cộng điểm cho học sinh hay không”?
Điểm xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm.
Điểm thi hai môn là Toán và Ngữ văn. Trong đó, điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
Ví dụ một học sinh thi vào Trường THPT A, có tổng điểm thi 2 môn Toán và Ngữ văn là 15 điểm. Theo công thức tính điểm xét tuyển, hai môn này nhân đôi được 30 điểm rồi cộng điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp THCS của học sinh.
Nếu học sinh đạt hạnh kiểm tốt và học lực giỏi là 20 điểm. Như vậy tổng là 50 điểm. Nếu là hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá thì cộng 18 điểm, hạnh kiểm khá và học lực khá là 16 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình là 14 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá là 12 điểm; Trường hợp còn lại 10 điểm.
Sau 10 năm triển khai, quy định này nhận được sự đồng tình của nhiều học sinh và phụ huynh. Những người đồng tình cho rằng, việc cộng điểm 4 năm học ở bậc THCS vào kết quả thi đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh trong suốt quá trình. Đây cũng là mục tiêu để học sinh cố gắng học tập tốt tất cả các môn và rèn luyện để đạt hạnh kiểm tốt.
Em Ngô Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 11 Trường THPT Amsedam cho biết: “Em thấy cộng điểm là ổn, như thế đánh giá được cả quá trình học tập. Theo em những bạn chạy điểm vào về sau cũng không theo được”.
Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, thực hiện Luật giáo dục, từ năm học 2005-2006 cả nước chính thức bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 phương thức gồm xét tuyển, thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển để các địa phương lựa chọn phương thức phù hợp.
Trong 3 phương thức này, Hà Nội đã trưng cầu và được sự đồng thuận cao của xã hội và quyết định lựa chọn phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Lý do chọn phương thức này là do việc chấm điểm ở các trường khác nhau, có trường cho điểm rất chặt chẽ, nhưng cũng có trường cho điểm nhẹ nhàng hơn, nên nếu xét tuyển sẽ không công bằng cho học sinh ở các trường. Còn nếu chỉ thi tuyển sẽ xảy ra tình trạng học lệch các môn và cũng chưa đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh. Do đó, Hà Nội đã chọn phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển.
Ông Phan Thanh Tùng phân tích: trong quá trình triển khai thực hiện chục năm qua cho thấy, việc kết hợp này chấm dứt được tình trạng học sinh phải đi học thêm để thi vào lớp 10 như trước.
“Trước đây, học sinh chỉ dồn vào mấy môn thi THCS, hồi đó thi THCS lấy điểm đó xét vào lớp 10 luôn. Khi bỏ thi THCS, chúng ta làm như thế để cho học sinh có động lực học đồng đều các môn. Tức là để cho các em với các thầy cô cũng đều phải cố gắng trong các năm học và không chỉ có học mà còn có cả hạnh kiểm nữa tức là phải phấn đấu”, ông Tùng nhấn mạnh.
Nhiều ý kiến nhận định, trong ba phương thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra thì phương thức nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm, rất khó để loại bỏ hoàn toàn tiêu cực. Một số phụ huynh vì muốn con em mình đạt danh hiệu học sinh giỏi để thuận lợi cho việc xét tuyển. Một số trường vì bệnh thành tích... mà đánh giá thiếu trung thực khách quan năng lực học tập của học sinh.
Không cầu toàn cho bất cứ một phương thức xét tuyển hay thi tuyển nào, mà mấu chốt là hạn chế bệnh thành tích và thi thực chất với trình độ của học sinh. Điều đáng quan tâm nữa là để tạo ra một kỳ thi công bằng, không quá căng thẳng đối với học sinh và phụ huynh thì kết quả kiểm tra, giám sát của ngành Giáo dục Hà Nội cũng phải được minh bạch, bởi trên thực tế việc “làm đẹp”, “nâng điểm” cho học bạ của học sinh THCS đã từng xảy ra./.
Điểm xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm thi (đã tính hệ số 2) + Điểm cộng thêm.
Điểm thi hai môn là Toán và Ngữ văn. Trong đó, điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và rèn luyện của 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
Ví dụ một học sinh thi vào Trường THPT A, có tổng điểm thi 2 môn Toán và Ngữ văn là 15 điểm. Theo công thức tính điểm xét tuyển, hai môn này nhân đôi được 30 điểm rồi cộng điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp THCS của học sinh.
![]() |
Nếu học sinh đạt hạnh kiểm tốt và học lực giỏi là 20 điểm. Như vậy tổng là 50 điểm. Nếu là hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá thì cộng 18 điểm, hạnh kiểm khá và học lực khá là 16 điểm; Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình là 14 điểm; Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá là 12 điểm; Trường hợp còn lại 10 điểm.
Sau 10 năm triển khai, quy định này nhận được sự đồng tình của nhiều học sinh và phụ huynh. Những người đồng tình cho rằng, việc cộng điểm 4 năm học ở bậc THCS vào kết quả thi đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh trong suốt quá trình. Đây cũng là mục tiêu để học sinh cố gắng học tập tốt tất cả các môn và rèn luyện để đạt hạnh kiểm tốt.
Em Ngô Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 11 Trường THPT Amsedam cho biết: “Em thấy cộng điểm là ổn, như thế đánh giá được cả quá trình học tập. Theo em những bạn chạy điểm vào về sau cũng không theo được”.
Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, thực hiện Luật giáo dục, từ năm học 2005-2006 cả nước chính thức bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 phương thức gồm xét tuyển, thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển để các địa phương lựa chọn phương thức phù hợp.
Trong 3 phương thức này, Hà Nội đã trưng cầu và được sự đồng thuận cao của xã hội và quyết định lựa chọn phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Lý do chọn phương thức này là do việc chấm điểm ở các trường khác nhau, có trường cho điểm rất chặt chẽ, nhưng cũng có trường cho điểm nhẹ nhàng hơn, nên nếu xét tuyển sẽ không công bằng cho học sinh ở các trường. Còn nếu chỉ thi tuyển sẽ xảy ra tình trạng học lệch các môn và cũng chưa đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh. Do đó, Hà Nội đã chọn phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển.
Ông Phan Thanh Tùng phân tích: trong quá trình triển khai thực hiện chục năm qua cho thấy, việc kết hợp này chấm dứt được tình trạng học sinh phải đi học thêm để thi vào lớp 10 như trước.
“Trước đây, học sinh chỉ dồn vào mấy môn thi THCS, hồi đó thi THCS lấy điểm đó xét vào lớp 10 luôn. Khi bỏ thi THCS, chúng ta làm như thế để cho học sinh có động lực học đồng đều các môn. Tức là để cho các em với các thầy cô cũng đều phải cố gắng trong các năm học và không chỉ có học mà còn có cả hạnh kiểm nữa tức là phải phấn đấu”, ông Tùng nhấn mạnh.
Nhiều ý kiến nhận định, trong ba phương thức mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra thì phương thức nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm, rất khó để loại bỏ hoàn toàn tiêu cực. Một số phụ huynh vì muốn con em mình đạt danh hiệu học sinh giỏi để thuận lợi cho việc xét tuyển. Một số trường vì bệnh thành tích... mà đánh giá thiếu trung thực khách quan năng lực học tập của học sinh.
Không cầu toàn cho bất cứ một phương thức xét tuyển hay thi tuyển nào, mà mấu chốt là hạn chế bệnh thành tích và thi thực chất với trình độ của học sinh. Điều đáng quan tâm nữa là để tạo ra một kỳ thi công bằng, không quá căng thẳng đối với học sinh và phụ huynh thì kết quả kiểm tra, giám sát của ngành Giáo dục Hà Nội cũng phải được minh bạch, bởi trên thực tế việc “làm đẹp”, “nâng điểm” cho học bạ của học sinh THCS đã từng xảy ra./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo vov.vn
Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh
Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00
Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00
Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh
Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36
Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời
Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’
Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44
TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV
Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08