Đại học Bách Khoa HN bị tố dùng đề sai: Thừa nhận thiếu sót trong quản lý đề thi

2016-01-20 07:10:11 0 Bình luận
Đã có thông tin về việc nguyên Trưởng Bộ Môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt gửi thư tố Trường ĐH Bách Khoa HN sử dụng đề thi sai từ năm 2010 đến năm 2014 nhưng không giải quyết hậu quả cho các em. Vậy trưởng Bộ môn nói gì?

Trong lá thư gửi đến Ban Biên tập, ông Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ lo lắng về việc áp dụng bộ đề thi từ năm 2010- 2014 bị sai, gây ra hệ lụy không nhỏ cho các em sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Theo ông Dũng nhiều em bị “trượt oan”, “thi đi thi lại oan”.

Trao đổi với PV, TS Vũ Lê Huy, Trưởng Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt, Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: “Đây là góp ý của thầy Dũng, từ nhiệm kỳ trước, Khoa cũng đã mời thầy lên tiếp nhận, những gì góp ý đúng thì đã chỉnh sửa, những gì chưa phù hợp thì không thể tiếp nhận được. Từ đó đến nay đã có nhiều đợt họp, chỉnh sửa. Đó là đề cũ chứ không phải đề bây giờ”.

Khi phóng viên hỏi: “Vậy đề thi cho các em từ năm 2010 đến năm 2014 có sai không?”. Ông Huy trả lời: "Chỉ là câu từ chưa chính xác, chưa phù hợp. Thầy bắt bẻ về câu chữ, có thể do dùng từ chưa phù hợp. Có một số do nhầm lẫn trong tính toán, đưa ra kết quả không hoàn toàn chính xác. 

Trong đề thi có 30 câu chẳng hạn thì nhầm 1 câu. Bộ môn đã tiến hành kiểm soát và không tính điểm câu đó nữa.Việc xử lý êm đẹp nhưng thầy không nắm được thông tin”.

Theo ông Huy, ở nhiệm kỳ trước cũng đã mời thầy Dũng lên và đã nghe thầy trình bày, liên tục rà soát lại rất kỹ. Nếu có ý kiến gì phản ánh, bộ môn sẽ tiến hành tiếp nhận và rà soát lại.

Đánh giá về việc đề thi sai ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em, TS Vũ Lê Huy cho rằng, nếu câu nào sai bộ môn đã bỏ câu đó ra không tính điểm. Do đó tỉ lệ tính theo số câu không ảnh hưởng gì đến kết quả của các em.


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trước những băn khoăn của phóng viên về việc đối với các em đã thi trước đó, điểm đã xong thì có xem xét đánh giá lại cho đúng kết quả học tập của các em hay không, ông Huy khẳng định là đã xử lý.


Ông Huy cũng lý giải, việc phản ánh là từ trước, khi chuyển đề thi từ tự luận sang trắc nghiệm nên có những nhầm lẫn. Chuyện đó là khó tránh khỏi.

Trường có thống kê phổ điểm, tập trung nhiều ở 5,6,7. Tỉ lệ trượt mỗi lần thi dưới 30%.

Trước câu hỏi của phóng viên, “phía bộ môn có ý kiến gì về việc thầy Nguyễn Tiến Dũng phản ánh có đề sai đến 13/25 câu”, ông Huy cho rằng: “Không biết bằng cách nào đó, thầy Dũng lấy được đề từ hồi những năm 2013, 2012 (tôi không biết chính xác). Đề này được trộn từ 1 đến 2 đề gốc ra thành một số đề. Đương nhiên một câu nào đó sai thì vài đề sẽ bị lặp lại câu sai đó. 

Thầy bắt bẻ từng câu chữ. Những đề dùng từ chưa hợp lý thầy cũng tính là một cái sai. Có cái thầy nêu quan điểm là sai nhưng khi tranh luận các thầy ở bộ môn khẳng định là không sai. Do đó, có bao nhiêu câu sai do thầy nói là không chính xác”.

Mặc dù khẳng định là hàng năm bộ môn vẫn xem xét chỉnh sửa đề, nhưng ông Huy cũng thừa nhận rằng chưa có thống kê cụ thể là sửa những cái gì, loại bỏ những cái gì, tỉ lệ chỉnh sửa là bao nhiêu. Đặc biệt, khi sửa các chi tiết trong đề cũng không có biên bản. Ông Huy cũng thừa nhận đây là một thiếu sót trong quản lý đề thi.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Tiến Dũng, ông đã gửi thư 5 lần đến Bộ môn, ngoài chỉ ra những sai sót, ông đề nghị sửa điểm cho các em chưa tốt nghiệp, nếu phát hiện đề thi tại thời điểm đó sai. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được bộ môn đáp ứng.

Nói về vấn đề này, TS Vũ Lê Huy cho rằng “Đó là sai sót của những năm trước, tôi không thể nói được ảnh hưởng thế nào. Đề mới đây ảnh hưởng của nó rất ít”. 

Ông Huy cho rằng, ông chỉ xem xét nhiệm kỳ của mình, còn nhiệm kỳ trước thì ông Huy không xem xét.

Điều đáng nói, đề thi này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đến kết quả học tập của các em. Nếu quản lý đề thi tùy tiện và nếu có sai sót thì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các em sinh viên mà còn ảnh hưởng đến tri thức mà các thầy cô truyền dạy cho các em, gián tiếp ảnh hưởng đến ứng dụng tri thức đó trong đời sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...