Điện Biên: Chủ đầu tư tiếp tay cho sai phạm, lấp sông Nậm Rốm

2016-01-12 14:28:49 0 Bình luận
Ông Nguyễn Minh Tuân, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên “thản nhiên” cho biết: nếu dự án không đổ xuống đó, thì đổ xuống đâu? Phút chốc, cả đoạn sông Nậm Rốm bị san lấp, gián tiếp gây ảnh hưởng đến 2 nhà máy thủy điện Thác Trắng và Nà Lơi ở phía dưới bởi sự bồi đắp khu vực hồ chứa. Vậy khi thi công tuyến đường Nà Nhạn – Mường Phăng, huyện Điện Biên, chủ đầu tư đã không có kế hoạch cụ thể trong việc đổ thải, để rồi làm liều, vi phạm các quy định trong công tác bảo vệ môi trường. Có hay không việc “ăn bớt” công đoạn, khối lượng trong khi thi công, để rồi “chia chác”? Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc, làm rõ trách nhiệm.




Đoàn xe tải của công ty Hòa Phát, thầu lại của liên doanh nhà thầu, đang xúc đất thải, đổ xuống sông Nậm Rốm


Hàng nghìn khối đất đá đã thải xuống đây

 

Cứ ruộng và sông mà đổ

Trao đổi với phóng viên, một anh công nhân tên Hùng, đang xúc đất ở đây cho biết: em chỉ làm thuê cho công ty cổ phần xây dựng Hòa Phát, có địa chỉ tại số 61, khối Trường Xuân, TT Tuần Giáo. Mỗi tháng, em được lĩnh 3 triệu tiền lương. Thấy các anh lãnh đạo công ty giao cho em xúc đất, gạt và hướng dẫn lái xe đổ đất xuống đây, thì em chỉ biết vậy, anh này thật thà chia sẻ, còn thực tế, giấy phép đổ đất, hay ai cho làm... em không biết. Đi tiếp vào khu vực đang thi công, phóng viên được người dân địa phương vô cùng bức xúc cho biết: khi dự án làm đường qua đây, họ xúc hạ cốt nền khiến cho đất đai của nhiều hộ gia đình nằm gọn lỏn trên cao. Kiến nghị thì họ xúc cho 1 tý để đi vào nhà, nhìn như cái hào vậy, chẳng giống ai.

Qua điều tra, tìm hiểu, chúng tôi được biết: dự án tuyến đường này được thi công bởi 2 công ty là Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Mạnh Quân (Tuần Giáo) và Cty CPĐT xây dựng và quản lý giao thông tỉnh Điện Biên cùng liên danh nhà thầu. Cùng thi công tuyến đường này. Bởi vậy, nếu nói về trách nhiệm thì chỉ có 2 đơn vị này mà truy, là ra trách nhiệm.


Trụ sở Ban Quản lý dự án giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên

Trong cả một ngày, “mục sở thị” đoàn xe tải hạng nặng đang rầm rộ thi công, phóng viên quan sát thấy việc đổ đất thải vào dòng sông Nậm Rốm đã diễn ra nhiều ngày nay. Hàng chục chiếc xe tải chở đất thải đi san lấp xuống hàng loạt ruộng của người dân sinh sống dọc ven quốc lộ 279, thuộc địa phận xã Nà Nhạn. Đổ chán vào ruộng nhà dân, mục đích làm mặt bằng để làm nhà sau này, đám nhà thầu này lại chở đất ra ven sông Nậm Rốm, cứ thế mà đổ. Có đến cả chục ngàn khối đất đá được đổ xuống đây. Lòng sông Nậm Rốm về mùa cạn đã bị xâm hại nghiêm trọng. Giờ đang mùa khô, chưa có lũ lớn, nhưng nếu đến mùa lũ, lượng đất đá này sạt lở ra, là cả một vấn đề đáng trách.

Cấp xã cho... đổ rồi

Trao đổi với phóng viên, ông Kiên, giám đốc chi nhánh công ty CP thủy điện Cần Đơn, trực tiếp điều hành nhà máy thủy điện Nà Lơi, ông Kiên cho biết: trước đây, đã có nhiều lần ông báo cáo lên UBND tỉnh về việc các doanh nghiệp đổ thải đất bừa bãi vào khu vực lòng sông Nậm Rốm, gần hồ chứa nước của thủy điện. Việc đổ thải này gây ảnh hưởng lớn đến việc bồi lắng lòng hồ. Tại khu vực này, đất thải sẽ ảnh hưởng cả đến thủy điện Thác Trắng và Nà Lơi. Phía doanh nghiệp đã từng có báo cáo lên UBND tỉnh Điện Biên, nhưng rồi chả thấy ai xuống kiểm tra, báo cáo xong, đâu lại vào đấy, phát chán. Ông này “than vãn”.


lối vào nhà người dân được đào như hang chuột


Đầu vào dự án đường Nà Nhạn – Mường Phăng.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Thị Thanh(Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: việc đổ đất thải tùy tiện sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Khi thi công một dự án lớn, các phương án, biện pháp thi công đều phải có đủ. Việc chủ đầu tư để nhà thầu đổ đất vô tội vạ, gây ô nhiễm môi trường là có chủ đích. Trách nhiệm chính là thuộc về chủ đầu tư, cách trả lời của ông Tuân, Phó ban quản lý dự án cho thấy sự vô trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo môi trường. Chưa kể, đơn vị này làm, nhưng “gián tiếp” làm hại các đơn vị khác. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ trách nhiệm.

Đem bức xúc của người dân địa phương đến Ban Quản lý dự án giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên, các nhân viên ở đây cho biết: các xếp đi vắng cả. Liên hệ với ông Nguyễn Minh Tuân, Phó giám đốc Ban, qua điện thoại, ông này cho biết: việc đổ đất thải ra vệ sông Nậm Rốm này là đã được UBND xã Nà Nhạn cho phép. Họ đã xác nhận cho chúng tôi đổ vào đấy thì đổ đấy. Rồi ông này nhấn mạnh, không đổ đấy thì đổ đi đâu?

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...