Hải Phòng: Đại hội thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “càng khó khăn thì càng phải thi đua”

2020-11-09 22:30:13 0 Bình luận
Chiều 09/11, Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ IX (2020-2025). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh và hơn 700 đại biểu, khách mời đã đến dự.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. 

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá: trong 05 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Công tác thi đua - khen thưởng luôn bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước, xuất hiện các tập thể, cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực, thành phần kinh tế, đặc biệt tỷ lệ người lao động sản xuất trực tiếp được nhận nhiều phần thưởng cao quý. (Huân chương Độc lập; Huân chương Lao dộng; Cờ thi đua; Bằng khen, danh hiệu của Thủ tướng Chính phủ,c ác bộ, ngành và UBND thành phố). Đặc biệt, tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phó đã vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc Đại hội

Chủ tịch thành phố cũng khẳng định Đại hội  thi đua yêu nước lần thứ IX nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu nhất trong giai đoạn 2015-2020. Từ đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tạo ra động lực mới, một khí thế mới, để huy dộng sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố làn thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, để Hải Phòng trở thành “thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH - HĐH” theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, nêu rõ: Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2015 - 2020 là thời điểm Hải Phòng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/08/2003 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước”.

Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ, như: hạ tầng - kinh tế còn hạn chế, nguồn lực đầu tư, môi trường đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, Bước vào năm cuối của nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội thành phố. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm, vượt qu khó khăn, thách thức nhằm phát triển Hải Phòng tương xứng với tiềm năng, lợi thế, đúng với kỳ vọng của Trung ương và nhân dân thành phố, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã đề ra “xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn 2045, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp CNH - HĐH; là động lực phát triển của vùng Bắc bộ và của cả nước; góp phần ghi dấu một nhiệm kỳ với nhiều đổi mới, sáng tạo, mang tính đột phá và đạt nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật trên mọi lĩnh vực…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho thành phố Hải Phòng

Đại hội đánh giá và ghi nhận Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, bồi dưỡng năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân, đấu tranh với những hành vi vi phamh quyền làm chủ của nhâ dân hoặc lợi dụng dân chủ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt phải kể đến là các phong trào do Thủ tướng phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Các phong trào do thành phố phát động: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Lao động giỏi, lao động sáng tạo; An toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn minh; Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Hội nông dân thành phố với các phong trào: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền; Hội chữ Thập đỏ với phong trào: Hiến máu nhân đạo; Trái tim nhân ái; Đoàn thanh niên thành phố với phong trào; Thanh niên tình nguyện, Thanh niên làm theo lời Bác; Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp…; Cựu Chiến binh với các phong trào: Cựu chiến binh gương mẫu; Ba trách nhiệm, một nghĩa vụ; hay mô hình 1+3…; Liên đoàn lao động thành phố với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Mái ấm công đoàn; Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động…; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố với phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; Xây dựng mái ấm tình thương; Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế; Nói không với túi nilon...

Từ thực tiễn hoạt động thi đua, khen thưởng, Đại hội rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, quan trọng. từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng và khẩu hiệu hành động thi đua yêu nước cho giai đoạn tiếp theo. Theo đó, cần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục đổi mới thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”; Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ CHí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt Khẩu hiệu hành động “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”.

Tại Đại hội, 500 tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen, Cờ thi đua vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Các tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đuayêu nước

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...