Lo ngại các giảng viên Y - Dược 80 tuổi ở ĐH dân lập

2015-12-29 17:08:53 0 Bình luận
PGS.TS Nguyễn Đức Hinh lo ngại: “Phần lớn giảng viên các trường dân lập đã về hưu là điều đáng suy nghĩ. Những giảng viên 75-80 tuổi không thể trực tiếp mổ và hướng dẫn học sinh mổ trong bệnh viện".

Lo ngại về độ tuổi quá già của giảng viên trường KD&CN

Trong buổi họp báo chiều (28/12), thông báo về việc đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (KD&CN) mở ngành Y, bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Quyền vụ trưởng Vụ giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT cho biết: “Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thuộc khu vực nội thành, Nhà nước cũng như Hà Nội sẽ có biện pháp giãn sinh viên nội thành ra ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận. Trường KD&CN có cơ sở ở Bắc Ninh từ trước, Bộ không kiểm tra điều kiện mở ngành ở điều này mà chỉ hướng dẫn điều kiện để trường thành lập phân hiệu”.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép mở ngành Y.

“Đến lúc trường KD&CN mở ngành Y thì chúng tôi chỉ quan tâm đến điều kiện mở có đủ không. Bao giờ trường đủ điều kiện, báo cáo lên thì hai bộ sẽ xem xét, cho phép tuyển sinh. Chúng tôi không ấn định 2016 – 2017 mà chúng tôi yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ".

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng trả lời báo chí.

Theo bà Kim Phụng, trong văn bản thẩm định của đoàn liên ngành ngày 5/10, về cơ bản nhà trường đã thực hiện đầy đủ về đội ngũ cán bộ bám theo các điều kiện mở ngành tại công văn số 7836 của Bộ Y tế.

 
 

 

Cơ sở vật chất, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, trang thiết bị, thư viện về cơ bản đã đảm bảo theo quy định. Sau đó nhà trường theo ý kiến thẩm định của hội đồng đã bổ sung thêm đội ngũ cán bộ, trang thiết bị thực hành theo quy định để đảm bảo chất lượng đào tạo khi quy mô đào tạo tăng.

Đến lúc này dư luận cho rằng trường KD&CN tuyển quá nhiều cán bộ về hưu để giảng dạy ngành Y. Vậy độ tuổi của các giảng viên sẽ được quy định như thế nào đối với ngành Y, Dược? Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: “Chúng tôi cần có sự kín kẽ trong giải quyết vấn đề này để tránh tình trạng không có sự kế tục giữa các thế hệ.

Nhưng cũng cần tránh sự mủi lòng của các nhà giáo đang rất tâm huyết với nghề, đang muốn lao động khi còn mạnh khỏe. Theo quy định hành chính là cần có quy định hồ sơ, giấy chứng nhận đủ sức khỏe làm việc mà ngành y tế cấp”.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội chia sẻ: “Phần lớn giảng viên các trường dân lập đã về hưu là điều đáng suy nghĩ. Bởi độ tuổi sinh học và độ tuổi làm việc nhiều khi không đồng hành. Những giảng viên 75-80 tuổi không thể trực tiếp mổ và hướng dẫn học sinh mổ trong bệnh viện. Bản thân tôi là hiệu trưởng nhưng vẫn trực tiếp thực hành”.

 transparent;">
PGS.TS Nguyễn Đức Hinh chia sẻ: "Những giảng viên 75-80 tuổi không thể trực tiếp mổ và hướng dẫn học sinh mổ trong bệnh viện. Bản thân tôi là hiệu trưởng nhưng vẫn trực tiếp thực hành”.

Cần sớm có chứng chỉ hành nghề quốc gia

“Ngày 15/12, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học Y, Dược đã họp và đưa ra đề xuất. Kỳ tuyển sinh năm 2016, các trường đại học Y, Dược sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, phải áp dụng điểm ngưỡng cho ngành Dược học (học 5 năm) và Y đa khoa (6 năm). Mặc dù Luật giáo dục Đại học cho phép các trường tự chủ tuyển sinh nhưng Y Dược là ngành đặc biệt, cần có sự quản lý của Nhà nước. Ý kiến đề xuất này được 100% sự ủng hộ của Hội đồng”, ông Hinh nói.

 
Ông Nguyễn Minh Lợi trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.

 

Theo ông Hinh, nước ta có trên 90 triệu dân, cả nước chưa đến 20 trường đào tạo bác sĩ. Trên bản đồ đào tạo bác sĩ trên thế giới thì khoảng 2 triệu dân có 1 trường Y.  Nước Mỹ 151 triệu có 125 trường, Nhật có 81 trường Y sau 40 năm không thành lập thêm, Pháp 65 triệu dân có 32 trường.

Để mở một trường Y và làm thế nào để đất nước có thêm trường đảm bảo chất lượng là cực kỳ khó. Trong tương lai cần có chứng chỉ hành nghề Y khoa, không phân biệt đào tạo trường công hay tư. Chứng chỉ hành nghề phải thi ở quốc gia, tái cấp trong 5 năm làm việc tại cơ sở hành nghề.

 

 

Ông Nguyễn Minh Lợi – Phó Cục trưởng Cục KHCN&ĐT -  Bộ Y tế cho biết: “Thực hiện theo quy định tuyển ngành theo thông tư 08, có một số điều chưa phù hợp với Bộ Y tế và về phía Bộ GD&ĐT cũng đang xem xét sẽ chỉnh sửa bổ sung lại thông tư này. 

Công văn 7836 là đề xuất của Bộ Y tế đối với Bộ GD&ĐT về tiêu chí mở ngành đào tạo. Mặc dù chưa đầy đủ các tiêu chí nhưng đó là tiêu chí căn bản, tối thiểu cần có đã được đề cập trong công văn”.

Ông Nguyễn Văn Áng – Đại diện Vụ Kế Hoạch – Tài Chính cho biết: “Chúng ta cũng biết rõ là không có chuyện ưu ái ở đây. Đặc biệt với các trường ngoài công lập không có chuyện ưu tiên. Phải hướng tới chất lượng, về số giảng viên có trình độ, số sinh viên đạt tiêu chuẩn đầu vào cũng như hệ thống cơ sở vật chất của trường".

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...