Mang Tết Thiếu nhi đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

2022-05-29 10:00:00 0 Bình luận
Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Giang (Sóc Sơn) trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Với mong muốn lan tỏa nụ cười, niềm hạnh phúc, lạc quan, hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống đến với các em và cộng đồng. Ngoài ra, mang lại một Tết Thiếu nhi (1/6) ấm áp cho các trẻ en khó khăn, mới đây CLB Hành trình Nhiệt huyết, Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) phối hợp với Đoàn thanh niên xã Xuân Giang, Chi Đoàn thôn Lai Cách (xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn) tổ chức chương trình “Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” tại thôn Lai Cách.

CLB Hành trình Nhiệt huyết, Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) phối hợp với Đoàn thanh niên xã Xuân Giang, Chi Đoàn thôn Lai Cách tổ chức chương trình “Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” tại thôn Lai Cách (xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn). 

Anh Trần Tiến Vũ (Chủ nhiệm CLB Hành trình Nhiệt huyết) Trưởng ban chỉ đạo chương trinh chia sẻ: "Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa những yêu thương, giúp cho các em được tận hưởng ngày Quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa, hạnh phúc. Ngoài ra, chương trình không chỉ tạo ra một sân chơi tươi vui, đầm ấm với nhiều kỷ niệm đẹp cùng bạn bè cho các em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm, tinh thần sẻ chia của cộng đồng đối với các hoạt động an sinh xã hội nói chung và với thiếu nhi nói riêng. Mỗi món quà là một sự động viên tinh thần to lớn, để các em vươn lên trong cuộc sống".

Trẻ em, các phụ huynh ở xã Xuân Giang háo hức tham gia chương trình.

Kể từ ngày phát động “Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” đến nay, chương trình đã triển khai các hoạt động gây quỹ sôi nổi và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các tổ chức, các tấm lòng hảo tâm.

Đặc biệt, trong chuyến đi này, bằng những tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, các bạn trong  CLB Hành trình Nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) đã quyên góp được 32 xuất quả bao gồm đồ dùng học tâp, vở, bánh kẹo... với trị giá quà tặng là 7 triệu đồng.

Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa những yêu thương, giúp cho các em được tận hưởng ngày Quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa, hạnh phúc.

Chị  Trần Thị Tươi (Chi hội trưởng Chi hội Vĩnh Phúc - Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) trưởng ban tổ chức cho biết, những món quà tuy giá trị vật chất không thật sự lớn nhưng là tâm tư, tình cảm của Thành viên, tình nguyện viên của 2 CLB, các tổ chức đoàn thể của đơn vị cùng các nhà hảo tâm quyên góp với mong muốn góp một phần nhỏ bé, san sẻ bớt những khó khăn, vất vả với các em nhỏ nơi đây. Ngoài ra những món quà của CLB Hành trình Nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) có ý nghĩa tinh thần rất lớn nhằm động viên các em vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Sau khoảng gần một tháng triển khai phát động, chuyến xe mang tên “Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” đã chính thức lăn bánh, cùng 30 tình nguyện. Những người trẻ hừng hực khí thế mang bên mình đủ đầy những yêu thương mà bao tấm lòng hảo tâm gửi gắm, đã sẵn sàng cho chặng hành trình cuối cùng của mình.

Sau khoảng gần một tháng triển khai phát động, chuyến xe mang tên “Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” đã chính thức lăn bánh đến với các em nhỏ thôn Lai Cách (xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn).

Anh Nguyễn Văn Đức (Bí thư Đoàn xã Xuân Giang) chia sẻ: Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Xuân Giang nói chung và CLB Hành trình Nhiệt huyết, Chi hội Vĩnh Phúc nói chung nhằm đẩy mạnh các hoạt động "Vì đàn em thân yêu" nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ đoàn viên thanh niên; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn thanh niên trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh cho các em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Anh Đức (Bí thư Đoàn xã Xuân Giang) mong muốn mỗi gia đình, thầy, cô giáo, các tổ chức đoàn thể xã hội và cả cộng đồng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, khuyết tật, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Sự cảm thông, kiên trì của các thầy cô giáo, phụ huynh và xã hội sẽ giúp các em vượt qua rào cảm tâm lý, vươn lên trong cuộc sống, học tập.

Công tác chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ.

Nhân dịp này CLB Hành trình Nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) cũng đã đến thăm, tặng quà, nấu cơm và ăn cơm cùng các cụ, dọn dẹp, sửa lại nền nhà cho các cụ tại Trại phong Đá Bạc (xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội). 

Một số hình ảnh của các hoạt động diễn ra xuyên suốt chương trình:

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Xuân Giang Nguyễn Thị Thái Hòa phát biểu.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình.

32 Xuất quà được trao tặng đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Giang.

Nhưng chỉ những em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà mà tất cả các em thiếu nhi có mặt tại chương trình 1 phần quà nhỏ là bánh kéo của chương trình gửi tặng các em nhân ngày quốc tế thiếu nhi.

Các em thiếu nhi vui vẻ bên món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa.

Nhân dịp này CLB Hành trình Nhiệt huyết và Chi hội Vĩnh Phúc (Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh) cũng đã đến thăm, nấu cơm và ăn cơm cùng các cụ ở Trại Phong Đá Bạc (Minh Phú, Sóc Sơn).

Đội hậu cần chuẩn bị thực phẩm, chế biến thức ăn để có bữa ăn cơm trưa với các cụ.

Ngoài ra các TNV còn giúp các cụ sửa lại nền nhà và giàn để trông mướp.

“Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” đã chính thức khép lại chặng hành trình của mình, nhưng dư âm của nó thì vẫn luôn còn mãi. “Nắng tháng 5 - San sẻ để yêu thương” sẽ là những hương vị ấm áp lắng đọng trong lòng các cụ ở Trại phong Đá Bạc và những em nhỏ, bà con xã Xuân Giang.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...