Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68
Nghỉ hưu không nghỉ cống hiến
Trong dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, bên cạnh sự dẫn dắt của các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, còn có những tấm gương bình dị, lặng lẽ nhưng tỏa sáng từ trong nhân dân. Đặc biệt là những cán bộ, đảng viên sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên mặt trận kinh tế ở địa phương. Họ không chỉ là điểm tựa tinh thần cho cộng đồng mà còn là nguồn lực quan trọng trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn, như Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Vườn nuôi ong của đồng chí Lê Văn Luyến tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.
Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu. Sau khi nghỉ công tác vào năm 2017, thay vì lựa chọn cuộc sống an nhàn, đồng chí đã bắt tay khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Từ hai đàn ong rừng tình cờ bay về làm tổ trong nhà, đồng chí đã phát triển thành mô hình có từ 150 đến 200 đàn ong nội, sản lượng mật mỗi năm lên đến hơn 1.700 lít. Thương hiệu "Mật ong Luyến Hợi" từ đó ra đời, lan tỏa niềm tin và vị ngọt của sự cần cù, bền bỉ.
Câu chuyện của đồng chí Lê Văn Luyến là minh chứng sinh động cho tinh thần "hưu trí nhưng không nghỉ cống hiến", thể hiện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm của người đảng viên trong thời kỳ mới. Đây cũng là hiện thân cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, là phản ánh trung thực tinh thần Nghị quyết 68 - khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế cộng đồng một cách bền vững.
Từ cơ duyên tự nhiên đến khát vọng làm giàu chính đáng
Đồng chí Luyến công tác trong ngành than từ năm 1996 đến 2004, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An. Sau khi rời ngành và chuyển sang làm kinh tế ngoài quốc doanh, đến năm 2017 đồng chí chính thức nghỉ hưu, trở về sinh sống tại quê nhà và tiếp tục sinh hoạt Đảng tại chi bộ 5, Bản Bôm La, Phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
Năm 2017, trong một lần tình cờ hai đàn ong rừng bay về làm tổ trong nhà, thay vì xua đuổi, đồng chí đã quan sát, tìm hiểu và quyết định giữ lại, chăm sóc. Từ sự tò mò ban đầu, đồng chí Luyến bắt đầu nghiên cứu sâu về kỹ thuật nuôi ong nội (ong rừng), đầu tư thời gian gây giống, thử nghiệm các phương pháp chăm sóc đàn ong phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đất Điện Biên.
Từ 2 đàn ong ban đầu, chỉ sau 3 năm, số lượng tổ ong đã phát triển lên từ 150 đến 200 tổ. Loài ong nội có sức đề kháng tốt, phù hợp với môi trường rừng núi Tây Bắc, cho mật thơm, màu đẹp, độ đậm cao, đặc biệt là khai thác mật đúng mùa (từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm), đảm bảo chất lượng nguyên chất, không bị pha tạp.
Mô hình kinh tế hiệu quả, thân thiện, gắn với thiên nhiên và bảo vệ sinh thái
Không chỉ dừng lại ở việc nuôi ong lấy mật để sử dụng trong gia đình, đồng chí Luyến từng bước phát triển mô hình thành hộ sản xuất mật ong thương phẩm. Mỗi năm, sản lượng thu hoạch ổn định đạt khoảng 1.700 lít, tương đương 2,38 tấn, với giá bán trung bình 250.000 đồng/lít, tạo nguồn thu trên 400 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình còn bán khoảng 40 đàn ong giống/năm, với giá 600.000 đồng/đàn, mang lại thu nhập bổ sung và góp phần lan tỏa mô hình tới cộng đồng.
Mật ong có hương vị đặc trưng, màu sắc đẹp và độ sánh tự nhiên.
Mật ong Luyến Hợi dần trở thành sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng. Hương vị đặc trưng, màu sắc đẹp, độ sánh tự nhiên cùng câu chuyện đầy cảm hứng về người đảng viên hưu trí đã giúp sản phẩm này chiếm được lòng tin của thị trường địa phương và các tỉnh lân cận. Sản phẩm được bán quanh năm, thông qua các kênh trực tiếp và mạng xã hội, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và quảng bá đặc sản của tỉnh Điện Biên.
Vùng đất Thanh An - Thanh Xương có hệ sinh thái phong phú, khí hậu hai mùa rõ rệt, cây cối xanh tốt quanh năm, đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng tái sinh dồi dào, cung cấp nguồn phấn hoa, mật hoa tự nhiên, sạch sẽ cho đàn ong. Đồng chí Luyến đã khéo léo tận dụng ưu thế đó, bố trí đàn ong hợp lý, gần vùng hoa rừng nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách sinh thái, tránh xáo trộn hệ động thực vật.
Chăm sóc ong theo hướng hữu cơ, tuyệt đối không dùng thuốc kích thích, đường hóa học hay kháng sinh, đồng chí kiên trì xây dựng hình ảnh mật ong sạch, nguyên chất. Đây là định hướng đúng đắn, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, sạch, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường hiện nay.
Lan tỏa mô hình, truyền cảm hứng và gắn với trách nhiệm người Đảng viên
Sản phẩm được bán quanh năm, thông qua các kênh trực tiếp và mạng xã hội.
Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình, đồng chí Luyến còn tích cực hỗ trợ các hộ dân trong vùng về kỹ thuật nuôi ong, chia sẻ giống, kinh nghiệm, truyền lửa đam mê làm kinh tế từ tự nhiên. Nhiều hộ dân trong xã đã học hỏi theo mô hình này, dần hình thành những nhóm hộ nuôi ong nhỏ lẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Đồng chí Luyến luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên mẫu mực, tham gia đầy đủ sinh hoạt Chi bộ, luôn đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, sống giản dị, gần dân, hiểu dân và giúp dân. Chính phẩm chất ấy đã khiến mô hình không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là biểu tượng tinh thần của sự cống hiến lặng thầm nhưng thiết thực.
Mô hình nuôi ong của đồng chí Lê Văn Luyến là ví dụ điển hình về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế cá thể với bảo vệ sinh thái và trách nhiệm xã hội, đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP. Đây là minh chứng sống động cho khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa của người dân vùng cao Tây Bắc.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 68, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
"Chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ đã nghỉ hưu – những người có trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức để tiếp tục góp phần đưa kinh tế tập thể, kinh tế cộng đồng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững."
Tuy nhiên, để những mô hình như của đồng chí Luyến phát huy hiệu quả cao hơn, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Cụ thể:
Hỗ trợ đăng ký thương hiệu, tiêu chuẩn sản phẩm và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
Kết nối sản phẩm với các chương trình OCOP, hội chợ xúc tiến thương mại, sàn thương mại điện tử.
Thành lập tổ hợp tác, hiệp hội nuôi ong cấp huyện để liên kết sản xuất và tiêu thụ;
Tăng cường quản lý chất lượng mật ong trên thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến uy tín chung.
Câu chuyện của đồng chí Lê Văn Luyến sẽ còn lan tỏa hơn nữa nếu được tiếp sức, được tôn vinh và được nhân rộng. Đó không chỉ là câu chuyện của một người đảng viên, mà là một thông điệp sâu sắc về nghị lực, lòng tin và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.