10 nhiệm vụ năm 2024 của Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ TP.HCM

2023-12-28 12:45:00 0 Bình luận
Ngày 28/12, tại TP Thủ Đức, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ban Chấp hành, cán bộ, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố.

Hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Trong năm Hội đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra vào cuối năm 2022. Trong đó, Hội đã chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ. Tăng cường giao lưu, mở rộng mối quan hệ với các Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ các tỉnh/thành trên các nước, Hội HTGĐLS Việt Nam và Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh.

Theo số liệu thống kê, đến nay, Hội đã phối hợp cùng nhiều tổ chức, địa phương thu thập được danh sách 32.195 liệt sĩ, đóng thành tập và đang lưu giữ tại Văn phòng Hội. Đồng thời tiếp nhận file danh sách liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ các quận, huyện: Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Tân Bình… Hội đã liên hệ và phối hợp Quân đoàn 3 (Bộ Quốc Phòng) xác định danh sách 328 liệt sĩ của Quân đoàn hy sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và gửi văn bản đến các cơ quan chức năng có liên quan. Để đề nghị được cung cấp danh sách 328 liệt sĩ trên đưa vào Thư viện Thông tin liệt sĩ của Hội. 

Ban Thường vụ Hội phối hợp với đơn vị triển khai việc xây dựng Bia Ghi công và tưởng nhớ các liệt sĩ Trung đoàn 174 đã giải phóng Thị xã Tân An trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử – Tháng 4 năm 1975 tại TP Tân An (Long An); Xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 16 tại huyện Đắk -Tô (Kon Tum); Phối hợp với lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An và Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 174 tổ chức Lễ kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và tri ân liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ Long Khốt.

Trong năm 2023, các hoạt động về tri ân liệt sĩ và công tác chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, tổ chức xây dựng hội, vận động tài trợ... được đơn vị thực hiện xuyên suốt tạo nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Ngoài ra, Hội cùng Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP Hồ Chí Minh làm việc với lãnh đạo huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước về việc xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tặng quà cho 66 thương binh nặng; Chi hội HTGĐLS huyện Cần Giờ thăm, tặng quà 1 Mẹ Việt Nam anh hùng và 38 gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng. Hội đã xây dựng và trao tặng 6 nhà tình nghĩa tại huyện Châu Thành (Bến Tre), huyện Cần Giờ, Quận 12 và Quận 6 (TP Hồ Chí Minh) với tổng kinh phí 390.000.000 đồng.

Tiến hành giải ngân sửa chữa 1 nhà tình nghĩa với số tiền 60.000.000 đồng. Tổ chức thăm, tặng quà tri ân 34 Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP.HCM và Long An, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 1 triệu đồng; 2 Mẹ chiến sĩ cao niên và 2 thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 4.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 4.500.000 đồng.

Hỗ trợ 11 trường hợp di chuyển hài cốt liệt sĩ (2.000.000 đồng/trường hợp), 14 trường hợp đi thăm viếng và tìm mộ liệt sĩ (1.000.000 đồng/trường hợp). Ngoài ra, Hội cũng đã hỗ trợ cho công tác tri ân liệt sĩ của các đơn vị: Chi hội HTGĐLS huyện Cần Giờ, Hội HTGĐLS tỉnh Bình Phước và Đồn Biên phòng Long Khốt (mỗi đơn vị 5.000.000 đồng).

Tặng 2,3 tấn gạo cho các gia đình chính sách khó khăn thuộc các quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Phú – TP Hồ Chí Minh và các cựu chiến binh thuộc các Ban Liên lạc truyền thống tại Thành phố.

Các tổ chức thành viên của Hội đã vận động kinh phí xây dựng Đền tưởng niệm liệt sĩ (Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 16); xây dựng nhà tình nghĩa (Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 16); tổ chức thăm, họp mặt, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và tết Nguyên đán (Ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 5, Ban LLTT Trung đoàn 16) với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng…

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội HTGĐLS TP Hồ Chí Minh cho biết: “Kết quả đạt được trong năm là do tập thể Hội và Tổ Tư vấn là những người thiện nguyện luôn nỗ lực và có tinh thần trách nhiệm cao".

"Thường trực Hội đã gắn kết, thu hút được sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho Hội. Trong đó có sự hỗ trợ tối đa của Tổ Tư vấn. Kết quả đạt được còn do có sự quan tâm của lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, BCH Quân sự thành phố Thủ Đức và lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố...” - Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển.

Trong năm 2024, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm mới:

1. Tiếp tục xác định công tác tìm kiếm thông tin liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự Tổ tìm kiếm thông tin và hài cốt liệt sĩ, năm 2024 điều chỉnh tăng kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho các thành viên của tổ; thành lập Thư viện Thông tin liệt sĩ trên trang web “linhkhiquocgia.vn” của Hội.  

2. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thương binh, gia đình liệt sĩ nhân các ngày lễ lớn và Tết Giáp Thìn 2024; Hội tập trung chuẩn bị cùng các tổ chức thành viên đồng tổ chức Liên hoan thương binh nặng tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7.

3. Tổ chức sự kiện và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

4. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Bia Ghi công và tưởng nhớ các liệt sĩ Trung đoàn 174 đã giải phóng thị xã Tân An trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Tháng 4 năm 1975 tại thành phố Tân An (Long An), xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 16 tại huyện Đăk-Tô (Kon Tum); Bia lưu niệm chiến thắng Lộc Ninh, Bia tưởng niệm liệt sĩ tại Long Đất.

5. Đẩy mạnh vận động tài chính để thực hiện nhiệm vụ tri ân liệt sĩ và chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ; tập trung kinh phí cho công tác tìm kiếm thông tin liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ di chuyển mộ liệt sĩ…

6. Tiếp tục công tác vận động, phát triển hội viên tại các chi hội thành viên và các quận, huyện theo hướng chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Theo dõi, hỗ trợ Chi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ huyện Cần Giờ hoạt động hiệu quả.

7. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng Đặc san Linh Khí Quốc Gia và Trang tin điện tử “linhkhiquocgia.vn”.

8. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

9. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

10. Tiến hành và hoàn thành công tác kiểm tra thường niên theo kế hoạch.

Nhân dịp này, Hội tổ chức trao giấy khen đến các các nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc phong trào, công tác đơn vị trong năm 2023. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những ký ức về trận chiến tháng 4 lịch sử

Ký ức đầu tiên nhưng cũng là trận đánh làm ông nhớ mãi vào năm 1970. Đó là trận tiêu diệt cụm bộ binh cơ giới Mỹ ở Sáp Đá Mài – Tân Kim – Cam Lộ – Quảng Trị đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng 4 năm 1970. “Lúc đó tôi là Đại đội trưởng Đại đội 2 của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 của mặt trận B5...
2024-10-24 16:02:56

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục cho người khuyết tật ở nước ta hiện nay

Người khuyết tật (NKT) thường đối mặt với vô vàn thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục - hai yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng nền tảng phát triển toàn diện và hội nhập xã hội cho mọi cá nhân. Việc tiếp cận không đầy đủ các dịch vụ này khiến NKT bị hạn chế về cơ hội, cản trở quá trình hòa nhập cộng đồng và tạo nên sự bất bình đẳng sâu sắc trong xã hội.
2024-10-24 14:35:00

Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm: Thực tiễn và giải pháp từ Đảng bộ huyện Điện Biên

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng, khó khăn và phức tạp của cấp ủy và UBKT các cấp, đòi hỏi người cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn; khéo léo vận động, thuyết phục, kể cả đấu tranh làm cho đối tượng được kiểm tra khắc phục tâm lý lo sợ, tự ti, mặc cảm, định kiến, phản ứng, thiếu hợp tác trở nên tự giác, chủ động phối hợp trong quá trình kiểm tra. Trong những năm qua, đảng bộ huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm đã được xử lý kịp thời, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2024-10-24 14:25:00

Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất: Bước tiến đáng tự hào trong thể thao người khuyết tật

Trong hai ngày 22 và 23/10/ 2024, tại Hội Người Mù tỉnh Ninh Bình, vòng chung kết Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra với sự tham gia của 32 vận động viên.
2024-10-24 09:25:54

Quận Hoàn Kiếm: Tổ chức khóa học nghề thủ công cho người khuyết tật

Ngày 22/10/2024, tại quận Hoàn Kiếm, Hội Người Khuyết tật quận phối kết hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Mỹ thuật Sản phẩm Làng nghề Việt Nam tổ chức khóa học Nghề thủ công Hoa Vải tái chế & Khâu Chần Bông cho người khuyết tật (NKT) trên địa bàn.
2024-10-24 09:13:22

Chùa Phúc Khánh - Nguồn tâm huyết an vui, thịnh vượng

Từ thành phố Nam Định qua cầu Đò Quan, theo đường TL490C chúng tôi về thôn 6, xóm Xuân Dương, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định viếng thăm chùa Phúc Khánh - Ngôi chùa tình thương có kiến trúc đẹp mắt, trang nghiêm tại một vùng quê thanh bình đang từng ngày đổi mới.
2024-10-24 09:00:44
Đang tải...