Người chết não hiến đa tạng cứu người, bảo tồn tinh trùng để tiếp tục có con
GS. TS. Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, người cho chết não là một nam thanh niên 36 tuổi (Hà Nội) bị chấn thương sọ não đã hiến đa tạng (gan, tim, 2 quả thận).
Các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đang tiến hành ghép tim từ người cho đa tạng chết não |
Người cho chết não nhập viện và phẫu thuật điều trị tới ngày thứ 3 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã hôn mê, tiên lượng nặng vì vậy gia đình xin đưa bệnh nhân về.
Ông Vinh, điều dưỡng trưởng Trung tâm Phẫu thuật tim mạch và Lồng ngực bệnh viện Việt Đức cho biết, cuộc thuyết phục để gia đình bệnh nhân đồng ý cho tạng là một điều đặc biệt.
Đứng trước nỗi đau người thân sẽ ra đi mãi mãi, gia đình bệnh nhân vô cùng đau buồn và bối rối. Nhưng khi ô tô trên đường đưa bệnh nhân về nhà, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã nói chuyện với người nhà qua điện thoại và người nhà bệnh nhân đã quyết định cho ô tô quay lại viện để hiến tạng cứu nhiều bệnh nhân khác đang chờ chết.
Ông Vinh cho biết, gia đình người hiến có nguyện vọng để bệnh nhân vẫn tiếp tục có con với vợ của mình sau khi qua đời. Vì vậy, thực hiện tâm nguyện này, bệnh viện đã tiến hành bảo tồn lại tinh trùng của người cho chết não. Bệnh viện rất trân trọng tâm nguyện nhân văn này.
Các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đang tiến hành ghép tim từ người cho đa tạng chết não
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, trưởng kíp lấy và ghép tim cho biết người nhận tim là bệnh nhân D, nam, 44 tuổi (Hà Nội).
Hình ảnh bệnh nhân sau ghép tim 12 giờ đã được rút ống thở |
Thời điểm lúc bệnh nhân chết não xin về thì bệnh nhân D trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh nhân đã phải hồi sức tích cực, dùng thuốc trợ tim liều cao nhưng huyết áp rất thấp, thời gian sống chỉ tính bằng phút. Tiên lượng sẽ khó qua khỏi sau vài giờ nếu không có cơ hội ghép tim.
Phương án để duy trì sự sống là trao đổi oxi qua màng cơ thể (ECMO). Thời điểm chuyển bệnh nhân mổ phải nhanh chóng. Ngay cả đặt ven cũng hạn chế tối đa vì sức khỏe bệnh nhân quá yếu. Khi đưa lên bàn mổ, bệnh nhân phải dùng máy tim phổi nhân tạo hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh nhân ghép tim phải dùng tim phổi nhân tạo trước ghép.
Vợ bệnh nhân D cho biết thêm, bệnh nhân bị bệnh giãn cơ tim phát hiện cách đây 2 năm đặc biệt 2 tháng gần đây, bệnh nhân nằm viện tại bệnh viện tim Hà Nội. Mọi phương án xấu nhất, gia đình cũng đã chuẩn bị và gia đình cũng tính đến chuyện đưa bệnh nhân ra nước ngoài ghép tạng. Tuy nhiên, theo tư vấn của các bác sĩ, do sức khỏe anh D quá yếu nên không thể thực hiện được.
GS. TS. Trịnh Hồng Sơn cho biết, tới sáng ngày 17/12, tất cả các bệnh nhân đều có chỉ số sinh học ổn định. Với bệnh nhân ghép tim chuyển về phòng hồi sức và rút máy thở từ trưa nay. Dự kiến, bệnh nhân sau khi ghép tạng sẽ nằm tại viện khoảng 2 tới 3 tuần sau theo đúng lịch trình điều trị đối với ghép tạng quy định.
Được biết, lần ghép tạng này, các bác sĩ của 4 bệnh viện đã tới bệnh viện Việt Đức để học tập kỹ thuật ghép tạng gồm: bệnh viện Chợ Rãy, bệnh viện 103, bệnh viện 108, bệnh viện Xanh Pôn
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.