Quốc Oai: xã Sài Sơn đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

2024-10-05 13:00:00 0 Bình luận
Trong không khí phấn khởi hướng về kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô ( 10/10/1954-10/10/2024), sáng ngày 4/10, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Sài Sơn long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Sài Sơn ông Nguyễn Thiên Mạch cho biết, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015,  Đảng ủy, UBND xã Sài Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các khu dân cư triển khai nhiều giải pháp thực hiện nâng cao các tiêu chí, xây dựng kế hoạch đạt xã NTM nâng cao. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Đại diện lãnh đạo xã Sài Sơn đón Bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, kinh tế xã hội của xã tiếp tục đà tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch ngày càng hợp lý. Thu nhập bình quân năm 2023 đạt 71,73 triệu đồng/người/năm; xã còn 01 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,05%; 100% đường trục xã, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, dải nhựa apphal; 100%  đường ngõ xóm được cứng hóa, bê tông có điện chiếu sáng; Trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; Các trường học đạt chuẩn Quốc gia, 100% các thôn có nhà văn hóa và sân hoạt động văn hóa cộng đồng; Trên 95 % số người dân đã tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch, trong đó có 67,72 % số hộ dân sử dụng nguồn nước sạch Sông đà. Toàn xã có tổng số 5.035 nhà kiên cố và bán kiến cố, không có nhà dột nát. Việc chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm, đặc biệt là đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Sài Sơn ông Nguyễn Thiên Mạch báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao tại buổi Lễ.

Năm 2023 xã Sài Sơn đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, được Thành phố Hà Nội công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao như một luồng gió mới, làm thay đổi diện mạo vùng quê ở Sài Sơn. Thành quả lớn đó chính là kết quả từ sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng, lòng dân trong suốt quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc". Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị xã Sài Sơn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đảm bảo trách nhiệm của tập thể và cá nhân, thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” đồng bộ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ông Nguyễn Văn Thọ- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu.

Việc huy động và quản lý hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ người dân, sẽ là chìa khóa để duy trì và phát triển bền vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần được củng cố, đổi mới hoạt động, đặc biệt là tại chi bộ nông thôn. Người dân với vai trò chủ đạo sẽ tích cực tham gia, giám sát các hoạt động xây dựng, đồng thời thúc đẩy nếp sống văn hóa mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần theo hướng tiến bộ, văn minh.

Ông Vũ Danh Định, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn phát biểu.

Kết thúc buổi lễ, ông Vũ Danh Định, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cam kết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ tiếp tục thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tập trung lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, mang lại diện mạo và sức sống mới cho quê hương.

Xã Sài Sơn tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38

TP.Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm mô hình ‘tiếp công dân trực tuyến’

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 3549/QĐ-UBND triển khai mô hình thí điểm “tiếp công dân trực tuyến”. Đây là giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số.
2025-09-12 07:58:44

TP.Hải Phòng lấy ý kiến xây dựng một số dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XV

Ngày 11/9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tổ chức hội nghị, lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo Luật sẽ trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
2025-09-12 07:13:08
Đang tải...