Tin tức miền Tây 23/3: Dành 50.000 ha đất chuyên canh lúa chất lượng cao

2023-03-23 16:32:31 0 Bình luận

Cần Thơ dành 50.000 ha đất chuyên canh lúa chất lượng cao

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm rà soát diện tích đất tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Thu hoạch lúa ở Cần Thơ.

Đặc biệt đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao (CLC) gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng nhằm mục tiêu hình thành và phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa trên quy mô lớn, tổ chức lại sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững, giải quyết vấn đề manh mún trong sản xuất đang tồn tại trong vùng. Đề án cũng hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường; nâng cao giá trị và thu nhập từ cây lúa cho bà con nông dân; góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu hiệu quả.

Theo kế hoạch, đến trước năm 2030 TP Cần Thơ đăng ký phấn đấu đưa 50.000 ha sản xuất lúa tham gia đề án. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã rà soát trước mắt là 34.000 ha thuộc các khu vực của vùng Dự án VnSAT (Chuyển đổi nông nghiệp bền vững) ở các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai (TP Cần Thơ) để chuẩn bị tham gia Đề án.

Long An: Bắt giữ 2 xe tải vận chuyển 57 tấn đường cát không rõ nguồn gốc

Ngày 23/3, Công an huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An cho biết đang điều tra xác minh, làm rõ 2 xe tải vận chuyển 1.140 bao đường cát không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tang vật bị thu giữ.

 

Theo hồ sơ xử lý hành chính, vào lúc 20h ngày 14/3, tại xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện kiểm tra xe ôtô biển số 63H-026.98 do Đ.A.Q. (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong xe có 600 bao đường cát, mỗi bao nặng 50kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Khoảng 30 phút sau, cũng tại địa điểm trên, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Thạnh Hóa kiểm tra xe ôtô biển số 66C-109.77 do L.T.T. (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong xe có 540 bao đường cát, mỗi bao nặng 50kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo thống kê, tổng số đường cát có nguồn gốc bất minh lên đến 57 tấn. Công an huyện Thạnh Hóa đang điều tra làm rõ để tiến hành xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát triển giống cá tra tại Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển giống cá tra và chăn nuôi trên địa bàn để đảm bảo nguồn con giống có chất lượng tốt, từng bước thay thế đàn cá bố mẹ có dấu hiệu thoái hóa.

Nuôi cá tra ở ĐBSCL.

Tỉnh này cũng kiến nghị Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II tiếp tục chuyển giao cho địa phương đàn cá tra hậu bị chọn giống mang tính trạng kháng bệnh nguy hiểm như gan, thận mủ… Hỗ trợ tỉnh thực hiện nghiên cứu một số bệnh nguy hiểm mới phát sinh trên cá tra ở giai đoạn ương dưỡng và nuôi thương phẩm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Song song đó, phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng sản xuất giống tập trung.

Thống kê trong giai đoạn 2018-2020, Đồng Tháp tiếp nhận 25.700 con cá tra hậu bị chọn giống theo hướng tăng trưởng nhanh từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II và chuyển giao cho 15 cơ sở sản xuất giống đáp ứng điều kiện. Từ năm 2020-2022, toàn tỉnh sản xuất được khoảng 15,3 tỉ con cá tra bột, đồng thời cung cấp khoảng 0,7 tỉ con cá tra giống ra thị trường.

An Giang biểu dương 60 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho an sinh xã hội

Ngày 23/3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 'Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3'.

UBMTTQVN tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích đóng góp tích cực an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Báo An Giang.

Trước đó, ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1791/QĐ-TTg, lấy ngày 25/3 hàng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Năm 2023, Ngày Công tác xã hội Việt Nam có chủ đề “Công tác xã hội Việt Nam – Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”.

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 86.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, với kinh phí hàng năm trên 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 14.872 hộ nghèo, 24.370 hộ cận nghèo được hỗ trợ các chế độ theo quy định nhà nước.

Các đối tượng người già, trẻ mồ côi được tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng ở 7 cơ sở trợ giúp xã hội. Cùng với đó, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… được quan tâm, giáo dục, hỗ trợ các chính sách đầy đủ theo quy định.

Hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn còn được UBMTTQVN và các tổ chức chính trị- xã hội, nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp tích cực hỗ trợ tiền, vật phẩm, lương thực… vào các dịp lễ, Tết và hỗ trợ cất, sửa chữa nhà, với số tiền hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Các hoạt động chăm lo trong cộng đồng ngày càng tăng lên, lan tỏa trong xã hội.

Đạp xe diễu hành hưởng ứng “Giờ Trái đất năm 2023” 

Ngày 22/3, Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức lễ ra quân đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” với thông điệp “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”.

Đoàn viên, thanh niên ngành điện đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” trên các tuyến đường nội ô thành phố. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Hơn 40 đoàn viên, thanh niên của ngành điện tham gia đạp xe diễu hành trên các tuyến đường nội ô thành phố: Nguyễn Trãi, Trần Văn Khéo, Lê Lợi, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Hoài, 3 Tháng 2, 30 Tháng 4, Đại lộ Hòa Bình… Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về vai trò và tầm quan trọng của việc thực hành tiết kiệm năng lượng; đồng thời, kêu gọi cộng đồng cùng tham gia hưởng ứng “Giờ Trái đất” bằng những hành động thiết thực, như: tắt bớt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút) ngày 25-3, hưởng ứng các hoạt động trồng cây xanh, giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa trong sinh hoạt, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng… góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...