Tổ chức y tế toàn cầu Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam

2015-12-09 10:21:58 0 Bình luận
Nhằm đạt mục tiêu về sức khỏe và phát triển trong thời kỳ mới, PATH - một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực y tế toàn cầu của Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác hiện tại cũng như đối tác mới nhằm thúc đẩy hơn nữa những đổi mới về y tế tại Việt Nam.
Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân tăng huyết áp. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin trên được ngài Steve Davis - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PATH cho biết như vậy tại buổi Lễ kỷ niệm 35 năm hợp tác và sáng tạo của tổ chức này tại Việt Nam diễn ra vào tối 8/12 tại Hà Nội.

Đây là sự kiện tiếp nối Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và quá trình bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai quốc gia. 

Ông Steve Davis nhấn mạnh: “Hoạt động của PATH tại Việt Nam tiếp tục dẫn đầu những sáng kiến y tế toàn cầu. Hợp tác của chúng tôi với Chính phủ, các đối tác phát triển cũng như đối tác trong khu vực tư nhân đã giúp bảo vệ và cứu sống con người.”

Tại buổi lễ, bà Susan Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho hay, Việt Nam và Hoa Kỳ mới tổ chức kỷ niệm ghi nhận vai trò đặc biệt của hợp tác trong lĩnh vực y tế góp phần nâng cao mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

"PATH - một tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1980, chỉ năm năm sau khi kết thúc chiến tranh và 15 năm trước thời điểm hai Chính phủ bình thường hóa quan hệ. PATH là một đối tác quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ trong hoạt động hợp tác với Việt Nam nhằm cải thiện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật và trong cuộc chiến chống lại các dịch bệnh trong tương lai," bà Susan Sutton phát biểu.

Trong thời gian tới, PATH cam kết tiếp tục hợp tác với các đối tác địa phương để ứng phó với những thách thức y tế công cộng đang nổi lên ở Việt Nam, đó là những bệnh không lây nhiễm. 

Theo thống kê mới đây của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 12,5 triệu trường hợp cao huyết áp và 2,5 triệu trường hợp bệnh nhân đái tháo đường. PATH sẽ khởi động một dự án nhằm tăng chẩn đoán sớm bệnh cao huyết áp và đảm bảo quản lý hiệu quả việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

Hợp tác của PATH tại Việt Nam bắt đầu từ năm 1980 tập trung vào nâng cao năng lực sản xuất bao cao su trong nước và lĩnh vực sức khỏe sinh sản. 

Từ những bước khởi đầu đó, PATH đã nhanh chóng mở rộng hoat động sang giải quyết những thách thức khác về y tế công cộng. 

Với chặng đường trên 35 năm hoạt động, PATH đã hợp tác với nhiều đối tác để đạt được những thành tựu đáng khích lệ như phát hiện hơn 12.000 ca lao; Nâng cao năng lực cho các đơn vị sản xuất vắcxin cúm (H1N1, H5N1 và cúm mùa); Tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng viêm gan B trong vòng 24 giờ lên trên 90%; Xây dựng một thị trường cung và cầu vững mạnh về bao cao su sản xuất trong nước có chất lượng cao./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...