Trường đại học KD&CN vinh danh học sinh đạt giải quốc tế

2015-12-17 21:08:03 0 Bình luận
TS Kim Sơn - Chánh văn phòng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẳng định: “Những em vừa mới đạt huy chương vàng, bạc, giải nhất Quốc tế…, đều có điểm đầu vào tương đối bình thường, nhưng qua sự cố gắng các em đã mang niềm tự hào cho nhà trường".

Ngày 17/12, trường ĐH Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi Quốc gia và Quốc tế năm 2014-2015.

Trong buổi lễ tuyên dương này, TS Nguyễn Kim Sơn - Chánh văn phòng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nói: “Nhà trường vinh danh những ngôi sao sáng trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp để khẳng định sự nỗ lực học tập của các em từ khi nhập học dưới mái trường này. Nhà trường thực sự tự hào về các em, những sinh viên đã góp phần làm rạng danh cho trường”.

Theo TS Nguyễn Kim Sơn, các em sinh viên được tuyên dương trao giải trong buổi lễ là tấm gương cho mọi người noi theo. Những em đạt giải cao đó là Đặng Đình Nam, lớp CD17.01 – Huy chương vàng triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ 2014, tại Malaysia, 

Nguyễn Duy Huynh lớp CD17.01 – Huy chương vàng triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ 2014, tại Malaysia.

 
 

 

Giang Xuân Hiếu lớp CD18.01 -Huy chương vàng triển lãm quốc tế nhà sáng chế trẻ 2015, tại Đài Loan (Trung Quốc). Những em nêu trên đều thuộc khoa Cơ khí – Điện tử của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ.

Bên cạnh đó, ở khoa Công nghệ thông tin có những gương mặt tiêu biểu như: Em Phạm Hữu Cảnh (lớp NH16.18), em Thẩm Thanh Trà (lớp KT19.24), em Hoàng Thị Hồng (lớp KT17.27)… đều đạt giải nhất đồng đội về lập trình sinh viên Quốc tế 2015.

Ngoài ra, ở khoa giáo dục thể chất của trường cũng đạt giải cao với đại diện đội bóng rổ nam, bóng rổ nữ đều đạt giải HCV đồng đội tại ĐHTDTT Sinh viên toàn quốc 2015.

Nói về quá trình học tập của các em, TS Nguyễn Kim Sơn - Chánh văn phòng ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẳng định: “Những em vừa mới đạt giải nêu trên, đều có điểm đầu vào trường tương đối bình thường (từ 13 -17,5 điểm - PV) nhưng qua sự cố gắng, nỗ lực các em đã mang niềm tự hào và đột phá về cho nhà trường”.

Theo TS Nguyễn Kim Sơn, trong buổi lễ tuyên dương này, nhà trường đã trao hơn 100 triệu đồng cho các sinh viên và giáo viên có đã giành được kết quả cao vừa nêu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...