V.League mùa mới: Người đủng đỉnh, kẻ tất bật tuyển quân

2015-11-10 15:25:17 0 Bình luận
Trong khi các CLB ở tốp đầu có xu hướng ổn định lực lượng, chuẩn bị cho mùa giải mới dựa trên bộ khung cũ thì các đội tốp dưới lại đang tích cực tung tiền để tuyển quân.

HA.GL tích cực tuyển mộ thêm tân binh sau khi quyết định đưa Công Phượng (giữa) sang Nhật thi đấu, trong khi Cần Thơ thanh lý 9 cầu thủ để bổ sung gương mặt mới cho mùa giải 2016. Ảnh: VSI

Điều này được giải thích bởi việc các đội bóng đạt thành tích cao ở mùa giải trước có sẵn dàn cầu thủ chất lượng tương đối cao, đồng đều ở cả ba tuyến. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các CLB này vì vậy chỉ bổ sung thêm những vị trí cần thiết, tuỳ yêu cầu chuyên môn. Điển hình cho xu hướng này phải kể đến đương kim vô địch B.Bình Dương.

Đội bóng đất Thủ hiện đang tổ chức cúp bóng đá truyền hình Bình Dương, BTV cup 2015. Đây vẫn được xem là dịp để Bình Dương và các tuyển trạch viên ở các đội bóng khác “ngắm” ngoại binh từ các CLB nước ngoài. Giải năm nay cũng không ngoại lệ khi theo TGĐ Lê Hồng Cường, B.Bình Dương đang nhắm thêm 1 suất ngoại binh để bổ sung cho đủ quân số theo quy định.

Theo ông Lê Hồng Cường, việc này là cần thiết bởi B.Bình Dương hiện mới chỉ có 2 ngoại binh là Moses và Abbas, nhưng Abbas vừa qua bị chấn thương nặng. Quân số nội binh trong khi đó dự kiến sẽ không có nhiều thay đổi. B.Bình Dương vừa qua chỉ giảm bớt 3 cầu thủ gồm Hoàng Văn Bình, Phạm Minh Đức và thủ môn Nguyễn Minh Phong mà chưa có bổ sung nào.

“Mùa giải tới mục tiêu của chúng tôi vẫn là bảo vệ chức vô địch. Đội trong khi đó phải tham dự cả cúp C1 châu Á nên việc bổ sung ngoại binh là cần thiết”, ông Lê Hồng Cường hôm qua nói.

Ở phía bắc, á quân V.League 2015 Hà Nội T&T cũng đang tỏ ra khá đủng đỉnh. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Hà Nội T&T đã giảm dần mua sắm, với việc đã sẵn sở hữu đội hình đồng đều trải cả 3 tuyến.

Thay vì mua thêm, đội bóng Thủ đô đang thực hiện chủ trương “đôn” dần các cầu thủ trẻ lên đội 1 để rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm. Duy Mạnh là một ví dụ điển hình. Tiền vệ mới 19 tuổi này đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải 2015, với việc được HLV Toshiya Miura triệu tập vào đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận vòng loại World cup 2018 với Iraq và Thái Lan hồi tháng 10 vừa qua. Không ồn ào, nhưng Hà Nội T&T bắt đầu cho thấy thành tựu của chiến lược làm bóng đá có bài bản.

Tương tự Hà Nội T&T và B.Bình Dương, các đội bóng khác như Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng hay Đồng Tâm Long An…vốn không đặt nhiều tham vọng qua các mùa giải gần đây, cũng chưa có động thái nào gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng.

Vung tay “đi chợ”

XSKT Cần Thơ là điển hình cho xu hướng này. Thống kê về các vụ chuyển nhượng cho thấy, Cần Thơ là đội bóng chi đặc biệt mạnh ở mùa giải 2015. Từ khi giành quyền thăng hạng ở mùa giải trước, Cần Thơ đã “thay máu” hơn một nửa đội hình, trong số này phải kể đến các hợp đồng tiền tỉ với thủ môn Bửu Ngọc và tiền đạo Văn Thắng. Bộ đôi này được cho đã “ngốn” của Cần Thơ khoảng 10 tỷ đồng.

Kết thúc V.League 2015, đội bóng Tây đô tiếp tục xu hướng “chơi bạo” khi thanh lý một loạt cầu thủ, để đưa về 9 tân binh.

Một đội bóng khác là HA.GL dự báo cũng sẽ có những thay đổi về lực lượng. Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh vừa qua cho biết, đội đang thử việc, tiến tới bổ sung cầu thủ ngoại. Ngoại binh được nhận định là điểm yếu của HA.GL ở mùa giải trước, trong khi dàn quân trẻ từ Học viện HA.GL còn chưa cứng cáp.

Chuẩn bị cho mùa giải mới, bầu Đức mới đây đã quyết định đưa 2 gương mặt nổi bật nhất của đội, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Công Phượng sang Nhật Bản, đầu quân cho các đội bóng ở J-League 2. HA.GL trong khi đó đã mua thêm 3 cầu thủ nội mới, trong đó bao gồm thủ môn Tô Vĩnh Lợi của Thanh Hoá.

Thanh Hoá cũng chính là đội bóng dự báo có thể mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng trước mùa giải 2016. Sau khi đón nhà tài trợ mới, đội bóng xứ Thanh hiện đang đặt quyết tâm rất cao vào năm sau. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mùa giải 2015 là động lực để Thanh Hoá đầu tư mạnh hơn ở mùa giải năm nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...